"Ready Player One" vô địch đấu trường phòng vé tuần với 53 triệu đô mở màn

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 06:45 02/04/2018

Bộ phim về thực tế ảo "Ready Player One" đã dễ dàng có được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng phòng vé trong một tuần phim gần như không có đối thủ.

"Ready Player One" vô địch đấu trường phòng vé tuần qua với 53 triệu đô mở màn 30/3/2018 - 1/4/2018

Ready Player One: 41,2 triệu USD ~ 939 tỉ VNĐ

Tyler Perry's Acrimony: 17,1 triệu USD ~ 389,8 tỉ VNĐ

Black Panther: 11,3 triệu USD ~ 257,6 tỉ VNĐ

I Can Only Imagine: 10,75 triệu USD ~ 245 tỉ VNĐ

Pacific Rim Uprising: 9,2 triệu USD ~ 209,7 tỉ VNĐ

Sherlock Gnomes: 7 triệu USD ~ 159,6 tỉ VNĐ

Love, Simon: 4,8 triệu USD ~ 109,4 tỉ VNĐ

Tomb Raider: 4,7 triệu USD ~ 107,1 tỉ VNĐ

A Wrinkle in Time: 4,7 triệu USD ~ 106,9 tỉ VNĐ

Paul, Apostle of Christ: 3,5 triệu USD ~ 79,8 tỉ VNĐ

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Steven Spielberg Ready Player One (Ready Player One: Đấu Trường Ảo) đã dẫn đầu phòng vé tuần này với 53 triệu đô doanh thu trong tuần đầu ra mắt. Đây cũng là cuối tuần đánh dấu bốn ngày nghỉ lễ Phục Sinh tại Bắc Mỹ với hai phim mới ra mắt trong đó có Ready Player One.

Ready Player One vô địch đấu trường phòng vé tuần với 53 triệu đô mở màn - Ảnh 2.

Tại thị trường quốc tế, phim thu về 128 triệu đô, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số 181 triệu. Đây có thể là một thành tích khả quan cho Warner Bros. dù hãng phim chưa công bố kinh phí thực hiện Ready Player One. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ cuốn sách của nhà văn Ernest Cline là hành trình của một thanh niên cố gắng phá đảo trò chơi thực tế giả lập (VR) mang tên OASIS để sở hữu quả trứng Phục sinh quyền năng được cất giấu trong đó.

Ready Player One vô địch đấu trường phòng vé tuần với 53 triệu đô mở màn - Ảnh 3.

Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thuộc về bộ phim chỉ đạt 24% trên Rotten Tomatoes là Tyler Perry’s Acrimony (tạm dịch: Mâu Thuẫn của Tyler Perry). Lần hợp tác thứ 19 giữa Tyler Perry với hãng Lionsgate thu về 17,1 triệu đô trong tuần đầu ra mắt để giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, đẩy á quân của tuần trước là Black Panther xuống hàng thứ ba.

Black Panther dù bị tụt một hạng, nhưng tốc độ tụt giảm doanh thu lại khá chậm, càng ấn tượng hơn khi đây đã là tuần thứ 7 tính từ ngày ra mắt. Với 11,2 triệu đô tiền bán vé trong tuần này, Chiến Binh Báo Đen đã nâng tổng doanh thu nội địa lên con số 650 triệu.

Ready Player One vô địch đấu trường phòng vé tuần với 53 triệu đô mở màn - Ảnh 4.

Trong khi đó, doanh thu của Pacific Rim Uprising (Pacific Rim Trỗi Dậy) tụt dốc không phanh từ vị trí đầu tiên trong tuần trước xuống giữa top 10 của tuần này với vỏn vẹn 9,2 triệu đô. Dù vậy thì Bắc Mỹ cũng không còn là thị trường chính của Legendary khi diễn biến phim cho thấy ý đồ của nhà sản xuất chuyển hướng nhắm tới đối tượng khán giả Trung Quốc. Rất có thể Uprising sẽ được "cứu" bởi màn ảnh Trung Quốc khi doanh thu quốc tế của phim hiện tại đã gấp gần ba lần doanh thu nội địa. Tổng doanh thu hiện tại của Pacific Rim Uprising là 168 triệu đô la.

Trong tuần tới, có lẽ Ready Player One vẫn sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu phòng vé khi hai cái tên mới là phim hài Blockers (Kế Hoạch Ngăn Cản) và phim kinh dị A Quiet Place (Vùng Đất Câm Lặng) đều không phải là những bom tấn, trước khi cơn cuồng nộ của các siêu thú mang tên Rampage ra rạp vào ngày 13/4/2018.