Nhiều cha mẹ lo lắng khi thấy con mình từ một học sinh học ổn bỗng hụt hơi sau khi chuyển cấp. Những nỗi sợ kiểu "con không theo kịp", "con sẽ bị tụt lại" cứ thế bủa vây. Thế nhưng, việc học tập không phải trong ngày một ngày hai, mà nó là cả một quá trình dài hạn. "Đường dài mới biết ngựa hay", câu nói này hoàn toàn đúng khi nói về quá trình học tập của các em.
Không phải ai sinh ra cũng là thiên tài, mà thành công thường đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhiều bạn trẻ ban đầu có thể gặp khó khăn, nhưng bằng sự kiên trì và rèn luyện, các em sẽ dần hình thành những thói quen học tập tốt, tăng cường sức bền và nâng cao chất lượng học tập. Và đặc biệt, góp phần vào thành công của trẻ không gì khác chính là sự dạy dỗ, định hướng đúng đắn của cha mẹ.
Và nếu quan sát kỹ, những đứa trẻ được gọi là "thiên tài" thường lớn lên trong gia đình có bố mẹ hội tụ 4 đặc điểm dưới đây.
1. Biết kiểm soát cảm xúc
Gia đình giống như một căn nhà: từng thành viên là một viên gạch. Nếu các "viên gạch" liên tục va đập, cả ngôi nhà sẽ trở nên mong manh.
Trẻ lớn lên trong môi trường căng thẳng, nơi lời cãi vã của bố mẹ diễn ra hằng ngày, sẽ dễ trở nên bất an, nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Khi cảm giác an toàn bị lung lay, trẻ rất khó tập trung học tập và cũng khó nuôi dưỡng nội lực.
Trẻ luôn học bằng cách quan sát người lớn. Nếu cha mẹ thường xuyên mất bình tĩnh, con dễ sao chép y hệt. Nhưng khi bố mẹ biết giữ bình tĩnh, con sẽ học được cách đối diện khó khăn một cách chậm rãi, điềm tĩnh hơn. Cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên và cũng là tấm gương có sức ảnh hưởng mạnh nhất.
Một đứa trẻ biết quản lý cảm xúc sẽ có lợi thế lớn trong học tập lẫn cuộc sống.
2. Duy trì thói quen học tập ổn định cho con
Những phụ huynh sáng suốt hiểu rằng điểm số chỉ là kết quả nhất thời, còn nền tảng học tập mới là thứ theo con cả đời. Thay vì ép con đạt điểm cao, họ chú trọng vào việc xây dựng nề nếp từ sớm.
Có một phụ huynh đã từng chia sẻ: "Chúng tôi đã thống nhất nội quy học tập từ khi các con bắt đầu đi học. Tôi sẽ không làm 'cái nạng' cho việc học của các con. Vì học là nhiệm vụ của trẻ, điểm kém có bị lộ ra cũng không sao. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, hãy mạnh dạn hỏi thầy cô để được giải đáp".
Những thói quen đúng đắn như tự học, biết hỏi, biết chịu trách nhiệm... chính là "vốn liếng học tập" giúp trẻ đi xa hơn rất nhiều so với những con điểm nhất thời.

Những bậc phụ huynh thông thái thường không quá chú trọng vào điểm số hay lo lắng về kết quả tức thời mà tập trung vào việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho con.
3. Luôn dành thời gian cho gia đình
Nhiều bố mẹ nghĩ rằng khi con vào cấp hai thì đã đủ lớn và có thể tự lo chuyện học hành. Nhưng thực tế, tuổi dậy thì là thời điểm trẻ cần sự đồng hành nhiều nhất.
Gia đình là "trường học đầu tiên" của trẻ. Một cái ôm, một bữa cơm chung, hay vài phút trò chuyện mỗi ngày đều là nguồn năng lượng tinh thần vô giá. Ở tuổi mới lớn, trẻ có thể ngại bộc lộ nhu cầu được quan tâm, nhưng sâu bên trong, các con vẫn rất cần sự hướng dẫn và lắng nghe từ bố mẹ.
Chỉ khi có điểm tựa tinh thần vững vàng, trẻ mới đủ tự tin vượt qua những biến động ở tuổi "teen" và giữ được nhịp học tập ổn định.
4. Biết tạo không khí gia đình tích cực
Tâm trạng của bố mẹ lan nhanh lắm. Nếu bố mẹ thường xuyên mệt mỏi, phàn nàn, than thở, trẻ sẽ dễ thu nhận năng lượng tiêu cực đó. Dần dần, con nhìn mọi thứ đều bằng lăng kính chán nản, kể cả việc học.
Ngược lại, một gia đình đầy sự động viên, nhẹ nhàng và ấm áp sẽ giúp trẻ phát triển như cây xanh gặp nắng. Sự lạc quan của cha mẹ chính là ngọn đèn soi đường để con tự tin tiến về phía trước.
Muốn con lớn lên mạnh mẽ, cha mẹ không chỉ cần lo bữa ăn đủ chất, mà còn phải "nuôi dưỡng tâm hồn" bằng tình thương và sự khích lệ chân thành.
Theo 163.com