Nhiều cha mẹ Việt tin rằng "thương cho roi cho vọt", quát mắng là cách dạy bảo quyết liệt để con nên người, nhưng sự thật từ phòng thí nghiệm thần kinh học lại kể một câu chuyện đáng sợ hơn thế.
Khi người lớn đặt ra một lựa chọn mang tính bước ngoặt, nhưng lại ngầm kỳ vọng người khác "gánh tiếp", thì mâu thuẫn là điều gần như không thể tránh khỏi.
Việc trẻ thường xuyên trò chuyện với một người bạn không có thật vốn khiến nhiều cha mẹ lo lắng, nhưng nghiên cứu từ Đại học Cambridge cho thấy đây là dấu hiệu của sự phát triển trí tuệ cảm xúc cao hơn.
Không ít trường hợp cho thấy, những đứa trẻ không quá nổi bật về IQ hay điều kiện sống vẫn có thể đi rất xa, trong khi nhiều "học sinh giỏi toàn diện" lại dần chững lại khi trưởng thành.