Bệnh nhi là em T.B.C. (trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), bất ngờ ngất xỉu, đột quỵ trong lúc tập văn nghệ tại trường. Khi được đưa vào viện, em trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp.
Hình ảnh chẩn đoán cho thấy bệnh nhi bị xuất huyết nội sọ lớn, chèn ép mô não nghiêm trọng. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh phối hợp với khoa gây mê hồi sức đã tiến hành mổ cấp cứu, mở sọ giải áp và lấy máu tụ nhằm giảm áp lực nội sọ và giữ tính mạng cho bệnh nhi.
Sau đó, chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) phát hiện dị dạng mạch máu phức tạp kèm túi phình có nguy cơ tái xuất huyết. Ekip tiếp tục phẫu thuật lần hai, xử lý triệt để dị dạng và túi phình.
Bệnh nhi 13 tuổi bị đột quỵ, được Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công
Nhờ sự phối hợp chuyên môn chặt chẽ, bệnh nhi đã tỉnh táo, phục hồi vận động tứ chi gần như bình thường và được xuất viện.
BSCKII Trà Tấn Hoành – Trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng – cho biết thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận ngày càng nhiều ca xuất huyết não ở trẻ em.
Việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời đóng vai trò then chốt trong việc cứu sống và hạn chế di chứng.
Bác sĩ Hoành cũng khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan nếu trẻ có các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, buồn nôn, yếu tay chân, co giật hay mất ý thức đột ngột, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử lý kịp thời.