Những tổn thất PSG phải hứng chịu khi Messi ra đi

CTV Quách Khiêm, Theo VOV 18:02 08/06/2023

Messi rời khỏi PSG để lại nhiều thiệt hại cho đội bóng chủ sân Parc des Princes.

Những tổn thất PSG phải hứng chịu khi Messi ra đi - Ảnh 1.

Messi là đầu tàu trong lối chơi của PSG trong 2 mùa giải qua. (Ảnh: Getty)

Messi gia nhập Inter Miami với tư cách là cầu thủ tự do. Việc huyền thoại người Argentina rời đi để lại khá nhiều tổn thất cho PSG về cả trên sân lẫn truyền thông của đội bóng.

Trang chủ Instagram của PSG đã sụt giảm gần 3 triệu người theo dõi sau khi Messi rời CLB, kèm theo hàng loạt comment nhắm thẳng vào nhà vô địch Ligue 1: “Bớt đi một giải đấu để xem… Tạm biệt PSG”, “Đứng thứ nhất: Messi - Đứng thứ hai: Pháp”, “Câu lạc bộ nhỏ không có lịch sử”…

Messi ra đi, PSG sẽ mất đi một “vũ khí lợi hại” để quảng bá hình ảnh đội bóng trên thế giới, một thỏi nam châm thu hút các hợp đồng thương mại.

Giám đốc thương mại của PSG - Marc Armstrong cho biết, hầu hết các hợp đồng tài trợ cho đội bóng đều tăng từ 3-5 triệu Euro lên 5-8 triệu Euro cho mỗi thương vụ khi siêu sao người Argentina ở đây.

Số áo đấu được bán ra của Messi chiếm đến 60% doanh thu bán áo của cả đội. Sau mùa 2021/2022, PSG còn ghi nhận mức doanh thu 700 triệu euro, một kỷ lục của CLB. Mức tăng vượt bậc của PSG có tác động lớn đến từ Messi. Do đó, PSG đối diện với nguy cơ mất sức hút với các nhà tài trợ khi nói lời chia tay El Pulga.

Về khía cạnh chuyên môn, Messi có 21 bàn thắng và 20 đường kiến tạo sau tổng cộng 41 trận đấu ra sân cho PSG trên mọi đấu trường. Quan trọng hơn, Messi là hạt nhân trong lối chơi của PSG ở 2 mùa giải qua. Khi siêu sao người Argentina ra đi, đội chủ sân Parc des Princes sẽ phải tính toán một hệ thống chiến thuật mới.

Theo thống kê từ Transfermarkt, có 34 trận thắng trên tổng số 41 trận Messi thi đấu, tỉ lệ thắng của đội bóng nước Pháp là 83%. Trong 9 trận Messi không thi đấu thì PSG thua đến 4 trận chiếm tỉ lệ 44%.

Nhìn rộng hơn, PSG sẽ thay máu lực lượng ở kỳ chuyển nhượng hè này, khi trung vệ Ramos và HLV Galtier cũng đã nối gót Messi rời sân Parc des Princes. Ngoài ra, Mbappe đang được liên hệ với Real Madrid còn Neymar có tin đồn sẽ về MU.

Trên bản đồ bóng đá châu Âu, vị thế của PSG cũng chịu ảnh hưởng sau 2 mùa liên tiếp không thể vượt qua vòng 1/8 Champions League với đội hình toàn sao. Vậy khi không còn những tên tuổi lẫy lừng như Messi hay Ramos, đội bóng nhà giàu nước Pháp sẽ phải làm gì để tiến bước lên hàng ngũ “đại gia” thực thụ ở Champions League?./.