Những lần BTS “bắt tay” sao US-UK: Bài vào BXH Billboard, giúp nhóm diễn ở Grammy, bài tưởng thành hit “khủng” lại flop

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 09:40 12/03/2020

BTS đã có vô số cơ hội hợp tác cùng sao ngoại, giúp tên tuổi họ được biết đến nhiều hơn ở thị trường quốc tế.

Từ ngày danh tiếng của BTS mới chớm ở trời Tây, rất nhiều nghệ sĩ US UK đã nhận ra sức hút và tài năng của họ và ngỏ lời hợp tác. Tới thời điểm hiện tại, BTS đã trở thành cái tên được săn đón hàng đầu trên thị trường âm nhạc thế giới, số lượng ca khúc "bắt tay" giữa họ và sao ngoại cũng ngày một nhiều hơn, thậm chí 1 số sản phẩm còn mang lại thành công lớn, giúp 7 chàng trai có những thành tích vô tiền khoáng hậu trên thị trường quốc tế.

"Best of Me" (The Chainsmokers)

MV "Best Of Me" – BTS (ft. The Chainsmokers)

Đây là 1 trong những "cú bắt tay" đầu tiên giữa BTS và dàn sao ngoại. Theo lời trưởng nhóm RM, họ gặp The Chainsmokers tại lễ trao giải Billboard Musics Awards 2017 và giữ liên lạc sau đó. Hai bên thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ và chia sẻ quan điểm về âm nhạc với nhau, và đó là lý do "Best of Me" ra đời.

Những lần BTS “bắt tay” sao US-UK: Bài vào BXH Billboard, giúp nhóm diễn ở Grammy, bài tưởng thành hit “khủng” lại flop - Ảnh 2.

BTS và The Chainsmokers

Dù BTS hoàn toàn có thể tranh thủ cơ hội hợp tác với The Chainsmokers để đi những bước xa hơn, thế nhưng họ chỉ đặt "Best of Me" làm bài b-side trong album "Love Yourself: Her" (phát hành năm 2017). Tuy "Best of Me" chỉ được trình diễn trong các sự kiện dành cho fan nhưng rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ tình yêu tới ca khúc.

"MIC Drop" (Steve Aoki)

MV "MIC Drop " - BTS

"MIC Drop" vốn là bản b-side trong album "Love Yourself: Her" nhưng lại "lọt mắt xanh" DJ Steve Aoki, qua đó anh đã ngỏ lời remix ca khúc này. Đây chính là bài hát đánh dấu màn hợp tác quốc tế gây tiếng vang đầu tiên của BTS.

Dưới bàn tay nhào nặn của chàng "phù thủy âm nhạc", "MIC Drop Remix" từng đạt tới hạng 28 trên BXH Billboard Hot 100 và nhận chứng nhận vàng từ RIAA (Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Hoa Kỳ), giúp BTS trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên có thành tích này. "MIC Drop Remix" còn được trao giải "Best Dance Track" tại lễ trao giải Radio Disney Music Awards.

Những lần BTS “bắt tay” sao US-UK: Bài vào BXH Billboard, giúp nhóm diễn ở Grammy, bài tưởng thành hit “khủng” lại flop - Ảnh 4.

"Cú bắt tay" đầu tiên giữa BTS và Steve Aoki đã thành công ngoài mong đợi

"Waste It On Me" (Steve Aoki)

"Waste It On Me" - BTS & Steve Aoki

Sau sự thành công của "MIC Drop Remix", BTS đã có rất nhiều cơ hội làm việc cùng Steve Aoki, thậm chí còn được góp giọng trong album của nam DJ qua ca khúc "Waste It On Me". Bài hát được thể hiện bởi RM và Jungkook và đây được coi là ca khúc 100% tiếng Anh đầu tiên của BTS.

"Waste It On Me" được phát hành dưới 2 phiên bản: 1 MV lyrics và 1 MV có sự góp mặt của các diễn viên châu Á, trong đó có nam diễn viên nổi tiếng Ken Jeong – người từng đóng trong hàng loạt bom tấn như "The Hangover", "Avengers: End Game".

MV "Waste It On Me" – Steve Aoki (ft. BTS)

"IDOL" (Nicki Minaj)

"IDOL" (remix) - BTS ft. Nicki Minaj

BTS từng gây bất ngờ khi thông báo "bắt tay" với Nicki Minaj trong phiên bản thứ 2 của ca khúc "IDOL" – bài chủ đề album "Love Yourself: Answer" (2018). Giọng rap của nữ rapper nổi tiếng đã đưa một làn gió mới vào trong bản hit của BTS, cô thậm chí còn góp mặt trong MV.

Dù vậy ca khúc "IDOL" phiên bản Nicki Minaj góp giọng lại không gây hiệu ứng mạnh mẽ như mong đợi. Bài hát chỉ đạt hạng 11 trên Billboard Hot 100 – thấp hơn thành tích trước đó "Fake Love" từng lập (No.10). MV có sự xuất hiện của cô cũng không đạt lượng view "khủng" khi đến nay mới chỉ có 93 triệu lượt xem.

Những lần BTS “bắt tay” sao US-UK: Bài vào BXH Billboard, giúp nhóm diễn ở Grammy, bài tưởng thành hit “khủng” lại flop - Ảnh 8.

Phiên bản "IDOL" (ft. Nicki Minaj) không tạo tiếng vang như mong đợi

"Boy with Luv" (Halsey)

MV "Boy With Luv" – BTS (ft. Halsey)

Ca khúc "Boy with Luv" đánh dấu lần đầu tiên BTS collab với nghệ sĩ phương Tây trong bài chủ đề của album. Đây là một bước đi táo bạo vì nhiều người từng cho là các thành viên sẽ mất cơ hội tỏa sáng khi Halsey góp giọng, thế nhưng các chàng trai đã chứng minh phép thử nghiệm của mình vô cùng thành công khi phần hát của nữ ca sĩ người Mỹ không những không chiếm thời lượng lớn mà còn vô cùng hòa hợp với cả nhóm.

Nhờ sức hấp dẫn của giai điệu và hiệu ứng hợp tác cùng Halsey, ca khúc "Boy with Luv" đã đạt hạng 8 trên Billboard Hot 100 – thứ hạng cao kỉ lục với 1 nhóm nhạc Kpop vào năm 2019 trước khi bị chính BTS đánh bại 1 năm sau.

Những lần BTS “bắt tay” sao US-UK: Bài vào BXH Billboard, giúp nhóm diễn ở Grammy, bài tưởng thành hit “khủng” lại flop - Ảnh 10.

"Cú bắt tay" với Halsey được coi là sản phẩm kết hợp thành công nhất của BTS

"Dream Glow" (Charli XCX)

"Dream Glow" - BTS và Charli XCX (BTS WORLD OST Part 1)

Dù "Dream Glow" chỉ là OST cho trò chơi điện tử BTS World nhưng BTS cũng phải "chơi lớn", mời hẳn nữ ca sĩ Charli XCX hợp tác với mình. Giọng hát của nữ ca sĩ người Anh đã tạo nên âm điệu mơ màng cho ca khúc, góp phần cổ vũ người nghe theo đuổi giấc mơ của mình.

Những lần BTS “bắt tay” sao US-UK: Bài vào BXH Billboard, giúp nhóm diễn ở Grammy, bài tưởng thành hit “khủng” lại flop - Ảnh 12.

Dù "Dream Glow" chỉ là OST cho game nhưng BTS phải mời hẳn Charli XCX collab mới chịu!

"Make It Right" (Lauv)

BTS - 'Make It Right (feat. Lauv)' Official MV

"Make It Right" là ca khúc BTS đồng sáng tác cùng Ed Sheeran và bản gốc nằm trong album "Map of the Soul: Persona" vốn chỉ có giọng hát của 7 chàng trai. Dù vậy, cả nhóm đã "cải biên" bài hát này với sự tham gia của nam ca sĩ người Mỹ Lauv. Ngay sau khi ra mắt, bài hát đã nhanh chóng no.1 iTunes Mỹ và nhận được "cơn mưa lời khen" vì sự kết hợp độc đáo.

Những lần BTS “bắt tay” sao US-UK: Bài vào BXH Billboard, giúp nhóm diễn ở Grammy, bài tưởng thành hit “khủng” lại flop - Ảnh 14.

BTS và Lauv

"Chicken Noodle Soup" (Becky G)

MV "Chicken Noodle Soup" – j-hope (ft. Becky G)

"Chicken Noodle Soup" là bản remake do j-hope và Becky G thể hiện được remake từ bản hit huyền thoại do Webstar và Young B thể hiện vào năm 2006. Chính main dancer của BTS đã chủ động mời Becky G hợp tác và được cô vui vẻ nhận lời.

Phiên bản "Chicken Noodle Soup" của j-hope gây ấn tượng khi sử dụng phần lời gồm 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha. Dù bài hát chỉ là món quà tặng fan, nam idol không đặt nặng về thành tích nhưng nó đã tạo ra trào lưu dance cover "gây bão" toàn cầu.

Những lần BTS “bắt tay” sao US-UK: Bài vào BXH Billboard, giúp nhóm diễn ở Grammy, bài tưởng thành hit “khủng” lại flop - Ảnh 16.

j-hope chủ động mời Becky G hợp tác trong sản phẩm tri ân fan của anh

"Old Town Road" (Lil Nas X)

"Seoul Town Road" - Lil Nas x RM (BTS)

"Old Town Road" vốn là màn hợp tác giữa Lil Nas X và RM, chàng trưởng nhóm thậm chí còn đặt tên lại cho bài hát là "Seoul Town Road". Tuy vậy, 7 thành viên BTS và Lil Nas X đã cùng cover lại ca khúc trên sân khấu Grammy 2020, giúp họ trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại sự kiện âm nhạc danh giá này.

BTS xuất hiện trong tiết mục "Old Town Road All-Stars" (Grammy 2020)

"ON" (Sia)

BTS – ON (Feat. Sia)

"ON" (ft. Sia) là màn kết hợp mới nhất giữa BTS và nghệ sĩ nước ngoài. Đây là phiên bản thứ 2 của ca khúc chủ đề "ON" trong album "Map of the Soul: 7". Nhiều người đã hi vọng ca khúc hợp tác với nữ ca sĩ nổi tiếng sẽ trở thành hit lớn khi có gia vị là chất giọng độc đáo, đầy nội lực của chủ nhân bản hit "Chandelier".

Tuy nhiên, vì chỉ là phiên bản phụ nên bài hát này không được chú ý nhiều bằng bài chủ đề "ON", thứ hạng luôn thấp hơn bản gốc. Phần thể hiện của Sia cũng nhạt nhòa, thậm chí nhiều người còn không nhận ra cô góp giọng trong ca khúc. Ngay cả khi "ON" đạt hạng 4 trên Billboard Hot 100 thì đó cũng được ghi nhận là thành tích của ca khúc chính chứ không phải phiên bản "hợp sức" với Sia.

Những lần BTS “bắt tay” sao US-UK: Bài vào BXH Billboard, giúp nhóm diễn ở Grammy, bài tưởng thành hit “khủng” lại flop - Ảnh 20.

"ON" phiên bản Sia góp giọng lại không được quan tâm bằng bài chủ đề chính thức

Nguồn tham khảo: KB