Những “cú bắt tay” giữa sao Kpop và nghệ sĩ US-UK: Người khuấy đảo Billboard, kẻ im lìm thành “bom xịt”

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 09/08/2019

Những màn kết hợp giữa nghệ sĩ Kpop và US UK không còn là chuyện hiếm, tuy nhiên không phải ai cũng thành công.

Theo xu hướng, ngày càng có nhiều nghệ sĩ Kpop "bắt tay" với sao US UK trong các sản phẩm âm nhạc. Đây không những là hoạt động giao lưu, tạo nên sự đa dạng trong âm nhạc mà còn là cách để sao Hàn phủ sóng danh tiếng ra thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên không phải màn kết hợp nào cũng có số phận giống nhau. Có những ca khúc "cộp mác" idol Kpop và nghệ sĩ US UK trở thành hit trên các BXH uy tín tại Hàn Quốc và quốc tế, nhưng cũng có sản phẩm im lìm trở thành "bom xịt" dù được kì vọng rất nhiều.

"Boy with Luv" (BTS và Halsey)

Những “cú bắt tay” giữa sao Kpop và nghệ sĩ US-UK: Người khuấy đảo Billboard, kẻ im lìm thành “bom xịt” - Ảnh 1.

"Boy with Luv" gây sốt ngay từ khi xuất hiện video "nhá hàng" bởi BTS chưa bao giờ chọn sản phẩm kết hợp với nghệ sĩ khác làm ca khúc chủ đề album mới. Đa số cho rằng sản phẩm chắc chắn sẽ trở thành hit lớn vì được nhào nặn bởi 2 nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc và US UK.

Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng đạt được chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu. Tại Hàn Quốc, "Boy with Luv" trở thành ca khúc duy nhất trong năm 2019 tính đến thời điểm nhận danh hiệu perfect all-kill khi đứng đầu 7 BXH nhạc số lớn trong thời gian thực lẫn hàng ngày. Ở thị trường quốc tế, bài hát xuất sắc "hạ cánh" ở vị trí thứ 8 BXH Billboard Hot 100, giúp BTS trở thành nhóm nhạc Kpop có thứ hạng cao nhất trên BXH danh giá này. MV "Boy with Luv" hiện là MV có lượt view 24 giờ đầu cao nhất thế giới (74,6 triệu lượt xem).

MV "Boy With Luv" – BTS (ft. Halsey)

"Kiss and Make Up" (Dua Lipa & BLACKPINK)

Những “cú bắt tay” giữa sao Kpop và nghệ sĩ US-UK: Người khuấy đảo Billboard, kẻ im lìm thành “bom xịt” - Ảnh 3.

Đây là 1 trong những màn kết hợp được mong đợi nhất năm 2018 vì Dua Lipa là nghệ sĩ US UK đầy triển vọng, 4 cô gái nhà YG cũng đang "phất" lên sau hit "DDU-DU DDU-DU". Do vậy các fan vô cùng kì vọng ca khúc "Kiss and Make Up" sẽ đưa độ nổi tiếng của BLACKPINK lên tầm cao mới.

Thế nhưng kết quả màn kết hợp này lại không cao như kì vọng. Sau khi ra mắt, "Kiss and Make Up" chỉ đạt hạng 93 trên BXH Billboard Hot 100 – thành tích thấp nhất của cả BLACKPINK lẫn Dua Lipa. Điều này được lí giải do bài hát chỉ được tung ra dưới dạng audio và không được đôi bên quảng bá triệt để. Bù lại, "Kiss and Make Up" giúp nhóm nữ nhà YG trở thành nghệ sĩ Hàn có ca khúc đạt số lượt stream cao nhất trong lịch sử Spotify với 247 triệu lượt nghe.

"Kiss And Make Up" - Dua Lipa ft. BLACKPINK

"MIC Drop Remix" (BTS và Steve Aoki)

Những “cú bắt tay” giữa sao Kpop và nghệ sĩ US-UK: Người khuấy đảo Billboard, kẻ im lìm thành “bom xịt” - Ảnh 5.

Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu màn hợp tác của 7 thành viên BTS với nhà sản xuất, DJ Steve Aoki đình đám. Dù chỉ là bản remix của bài b-side trong album "Love Yourself: Her" nhưng "MIC Drop remix" đã đạt những thành tích vô cùng đáng nể khi đứng hạng 28 trên BXH Billboard Hot 100 – cao hơn cả thành tích của ca khúc chủ đề "DNA" (hạng 67).

Bài hát còn được trao chứng nhận vàng từ Hiệp hội công nghiệp thu âm Hoa Kỳ (RIAA) vì có doanh số vượt mức 500.000 bản. Nhờ "MIC Drop Remix" mà BTS trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên nhận chứng nhận danh giá này.

MV "MIC Drop (Steve Aoki Remix)" – BTS

"Play It Cool" (MONSTA X và Steve Aoki)

Những “cú bắt tay” giữa sao Kpop và nghệ sĩ US-UK: Người khuấy đảo Billboard, kẻ im lìm thành “bom xịt” - Ảnh 7.

Sau BTS, MONSTA X là 1 trong những nghệ sĩ Kpop hiếm hoi nhận được lời mời hợp tác cùng DJ Steve Aoki. "Play It Cool" – sản phẩm giữa 2 nghệ sĩ được kì vọng sẽ trở thành hit như chuỗi bài hát mà Steve Aoki từng kết hợp cùng BTS, thế nhưng kết quả lại không như mong đợi.

"Play It Cool" dù được thể hiện 100% bằng tiếng Anh, đầu tư quay MV nhưng do độ nổi tiếng của nhóm nhạc đến từ Starship Entertainment còn hạn chế nên ca khúc không gây được tiếng vang lớn. Kết quả là "Play It Cool" không thể lọt vào BXH ca khúc chính của Billboard mà chỉ dừng chân ở vị trí 20 trên BXH Hot Dance/Electronic Songs.

MV "Play It Cool" – MONSTA X & Steve Aoki

"Hangover" (PSY và Snoop Dogg)

Những “cú bắt tay” giữa sao Kpop và nghệ sĩ US-UK: Người khuấy đảo Billboard, kẻ im lìm thành “bom xịt” - Ảnh 9.

PSY là 1 trong những ngôi sao Châu Á có cơ hội hợp tác cùng rapper đình đám Snoop Dogg. Cả hai đã cùng kết hợp vô cùng ăn ý trong ca khúc "Hangover" (2014) nói về văn hóa uống rượu của người Hàn Quốc.

Ngay sau khi phát hành, "Hangover" đã leo thẳng lên vị trí 26 trên BXH Billboard Hot 100. Thành tích này không tệ với các nghệ sĩ Kpop, nhưng so với PSY thì đây là 1 bước lùi vì 2 bản hit trước đó của anh là "Gangnam Style" và "Gentleman" lần lượt có thứ hạng cao chót vót là 2 và 5. Lượt view của MV "Hangover" cũng không ấn tượng dù vẫn đậm chất hài hước "cộp mác" PSY và có sự góp mặt của Snoop Dogg. Tuy nhiên trước đó chính chủ nhân "Gangnam Style" cũng thừa nhận điều này, anh cho rằng "Hangover" không thể vượt được "Gentleman" chứ đừng nói là "Gangnam Style" trong 1 bài phỏng vấn với Billboard.

"HANGOVER" (feat. Snoop Dogg) MV - PSY

"Written In The Stars" (Wendy (Red Velvet) và John Legend)

Những “cú bắt tay” giữa sao Kpop và nghệ sĩ US-UK: Người khuấy đảo Billboard, kẻ im lìm thành “bom xịt” - Ảnh 11.

Thông tin về màn kết hợp giữa Wendy (Red Velvet) và danh ca John Legend từng khiến fan Kpop ngỡ ngàng và không khỏi trông đợi vào 1 sản phẩm chất lượng. Danh tiếng của John Legend thì khỏi phải bàn với hàng loạt bản hit như "All of Me", "Glory",... còn Wendy là thành viên nhóm nữ đình đám từ SM Entertainment, lại được đánh giá là có kĩ năng ca hát hàng đầu Kpop.

Dù vậy, ca khúc "Written In The Stars" lại không gây tiếng vang lớn khi lên sóng dù 2 nghệ sĩ nhận được lời khen vì kết hợp ăn ý, mượt mà. Thành tích của "cú bắt tay" giữa Wendy và John Legend không cao vì bài hát không được quảng bá rộng rãi, chỉ là "mắt xích" trong dự án STATION X 0 của SM với tiêu chí là sân chơi để nghệ sĩ khoe giọng.

MV "Written In The Stars" - Wendy (Red Velvet) & John Legend

"Close To Me" (Ellie Goulding và Red Velvet)

Những “cú bắt tay” giữa sao Kpop và nghệ sĩ US-UK: Người khuấy đảo Billboard, kẻ im lìm thành “bom xịt” - Ảnh 13.

Dù Wendy và Yeri tham gia viết lời cho bản remix của "Close Yo Me" - ca khúc ra đời vào tháng 11/2018 của Ellie Goulding, giọng ca của Red Velvet cũng được khen ngợi rất nhiều nhưng bài hát không tránh được số phận trở thành "bom xịt". 

Điều này là do bài hát không được quảng bá, thông tin về "cú bắt tay" giữa 2 nghệ sĩ xuất hiện trước khi bài hát "ra lò"… đúng 1 ngày. "Close To Me" chỉ được phát hành dưới dạng audio, hoàn toàn không có MV hay màn tương tác nào giữa 2 bên.

"Close To Me" - Ellie Goulding ft Red Velvet

"Let’s Shut Up And Dance" (Jason Deluro, Lay (EXO) và NCT 127)

Những “cú bắt tay” giữa sao Kpop và nghệ sĩ US-UK: Người khuấy đảo Billboard, kẻ im lìm thành “bom xịt” - Ảnh 15.

Jason Deluro từng có nhiều hit như "Swalla", "Get Ugly",… tuy nhiên khi kết hợp với Lay và NCT 127, sản phẩm của đôi bên vẫn không tạo tiếng vang đáng kể dù bài hát thuộc dự án tưởng niệm "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson, từng được giới thiệu đình đám và đầu tư quay MV. 

Nhiều người lí giải sự thất bại của "Let’s Shut Up and Dance" về mặt thành tích và thương mại là do bài hát không được quảng bá rộng rãi. Tuy nhiên đây vẫn là cơ hội tốt để các nghệ sĩ SM Entertainment làm việc, học hỏi kinh nghiệm từ sao US UK.

Jason Derulo, LAY, NCT 127 - "Let's Shut Up & Dance" MV