Nhìn lại một hành trình từ "đỉnh cao" huyền thoại đến "vực thẳm" của Nokia

Huỳnh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 19:35 27/03/2021

Vốn là hãng sản xuất thiết bị di động lớn nhất thế giới, chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, Nokia đã trượt dài và phải bán mình cho đối thủ. Hành trình đó tuy không dài, nhưng ẩn chứa nhiều điều thú vị.

Ra đời từ thế kỷ 19, Nokia ban đầu là một công ty đa ngành, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như sản xuất dây cáp, cao su và thậm chí là chế biến tinh bột giấy. Nhưng thứ làm nên tên tuổi của Nokia là những thiết bị di động.

Nhìn lại một hành trình từ đỉnh cao huyền thoại đến vực thẳm của Nokia - Ảnh 1.

Trải qua 2 thập kỷ thăng trầm, Nokia đã trở thành một bài học đắt giá cho tất cả các công ty đang đứng trên đỉnh cao và quá tự tin vào cái "ngai vàng" mà mình đang chiếm hữu. Dưới đây là câu chuyện về hành trình từ đỉnh cao xuống vực thẳm của "vị vua" một thời này.

Ảnh: Internet