Một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy biên độ chênh lệch nhiệt độ trong thời gian ngắn, đặc biệt là sự biến động nhiệt độ giữa ngày và đêm, đang gia tăng đáng kể.
Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Chương trình Copernicus của Liên minh châu Âu, năm 2025 đã ghi nhận hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ trên toàn cầu.
Giữa cái lạnh cắt da âm 30 độ C, một người phụ nữ tưởng như đã chết sau 6 giờ bị “đóng băng” toàn thân bất ngờ tỉnh dậy, khiến cả giới y khoa phải sửng sốt trước điều được ví như “phép màu giữa mùa đông”.
Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mùa hè năm 2025 gần như chắc chắn sẽ được ghi nhận là mùa hè nóng nhất trong lịch sử khí tượng nước này.
Một báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tình trạng nắng nóng cực đoan đang phá vỡ nhiều kỷ lục trên toàn thế giới.