Người đàn ông tử vong vì suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ tiếc nuối: Thích uống trà, chăm thể dục nhưng mắc 1 sai lầm…

Ngọc Ái, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:00 28/04/2026
Chia sẻ

Khi tin tức ông Trương mắc suy thận giai đoạn cuối lan ra khu phố, ai nấy đều bất ngờ và hoảng sợ. Bởi trong mắt họ, ông là hình mẫu cho lối sống lành mạnh.

Trong phòng cấp cứu tĩnh lặng, tiếng máy thở rít lên đều đặn như đếm ngược thời gian của một kiếp người. Ông Trương (Trung Quốc), một giáo viên về hưu ở tuổi 62, người từng là niềm ngưỡng mộ của cả khu phố vì lối sống "chuẩn mực", đã không thể vượt qua cơn bạo bệnh. Ông ra đi vì suy thận giai đoạn cuối, để lại một câu hỏi nhức nhối cho gia đình và bạn bè: Tại sao một người chưa bao giờ lơ là sức khỏe, ngủ sớm dậy sớm, chăm thể dục lại có thể gục ngã nhanh đến thế?

Ảnh minh họa

Nghịch lý từ những thói quen "vàng" nhưng hại thận

Cuộc sống hưu trí của ông Trương vốn dĩ rất viên mãn. Sáng nào ông cũng chạy bộ, chiều đến lại nhâm nhi trà cùng bạn cũ. Ai cũng bảo ông sẽ sống thọ, nhưng sự thật nghiệt ngã chỉ được phơi bày khi ông nhập viện trong tình trạng phù nề toàn thân và khó thở. Khi cầm bản kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối.

Sai lầm của ông Trương không nằm ở sự lười biếng, mà nằm ở hai chữ: "Quá mức". Ông tin rằng trà càng đậm càng tốt cho tiêu hóa uống càng nhiều càng khỏe. Tương tự, tập thể dục càng nhiều thì cơ thể càng dẻo dai, phải tranh thủ bất cứ lúc nào.

Chính tâm lý "càng nhiều càng tốt" này đã biến những thói quen tưởng chừng là liều thuốc bổ thành bản án tử hình cho chính mình.

1. "Quả bom" caffeine từ tách trà đặc

Thủ phạm đầu tiên được bác sĩ chỉ đích danh chính là sở thích uống nhiều trà đặc mỗi ngày của ông. Thông thường, uống trà điều độ là một nét văn hóa tốt cho sức khỏe, nhưng ông Trương lại dùng trà như một loại "thuốc tăng lực". Mỗi ngày ông uống ít hơn bảy tách trà loại đậm đặc nhất.

Về mặt y khoa, trà đặc chứa hàm lượng caffeine và theophylline cực cao. Khi nạp vào cơ thể quá mức, chúng khiến thận phải làm việc liên tục không nghỉ để lọc thải. Ở tuổi 62, chức năng thận vốn đã suy giảm tự nhiên, việc bắt hệ bài tiết "chạy quá tải" trong thời gian dài đã khiến các đơn vị thận bị tổn thương không thể phục hồi. Không chỉ vậy, trà đặc còn chứa nhiều oxalate, tác nhân hàng đầu hình thành sỏi thận, gây viêm nhiễm và làm trầm trọng thêm tình trạng suy giảm chức năng thận.

Ngoài việc tàn phá thận, thói quen uống trà đặc quá mức còn là "kẻ thù" của hệ tim mạch. Nó khiến nhịp tim tăng nhanh, huyết áp dao động mạnh, điều này cực kỳ nguy hiểm cho người cao tuổi, dễ dẫn đến các cơn đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim thầm lặng.

Ảnh minh họa

2. Thể dục quá mức trở thành "độc dược" cho sức khỏe

Sai lầm thứ hai, cũng là sai lầm phổ biến của nhiều người trung niên/người cao tuổi, chính là tập thể dục quá sức. Ông Trương luôn cố gắng duy trì cường độ vận động như thời còn trẻ, bất kể nắng mưa hay sự mệt mỏi của cơ thể. Ông tập từ sáng sớm khi bụng đói, buổi tối ăn xong vẫn tranh thủ tập.

Ở tuổi ngoài 60, hệ xương khớp và cơ bắp đã thoái hóa. Việc vận động quá cường độ không chỉ gây áp lực lên tim mà còn dẫn đến tình trạng tiêu cơ vân cấp tính. Đây là một hội chứng khiến các tế bào cơ bị hủy hoại, giải phóng chất myoglobin vào máu. Chất này khi đi qua thận sẽ gây tắc nghẽn các ống thận, dẫn đến suy thận cấp và mãn tính.

Sự kết hợp giữa việc mất nước khi tập quá sức và gánh nặng từ trà đặc đã tạo thành một "cú đấm bồi". Cộng thêm hệ miễn dịch, chức năng thận đã suy yếu theo tuổi tác. cứ như vậy, thận của ông Trương rất nhanh chóng rơi vào suy sụp.

Lời cảnh báo cho những năm tháng xế chiều

Câu chuyện của ông Trương là một bài học đắt giá về sự điều độ. Sức khỏe không đến từ việc làm mọi thứ cực đoan, mà đến từ sự cân bằng. Qua câu chuyện đau lòng này, các bác sĩ đặc biệt cảnh báo những nhóm đối tượng sau cần thay đổi lối sống ngay lập tức để không phải hối tiếc muộn màng:

- Người cao tuổi có thói quen uống trà thay nước lọc, đặc biệt là trà để qua đêm hoặc pha quá đậm.

- Những người có tiền sử cao huyết áp, bệnh lý nền về thận nhưng vẫn duy trì chế độ ăn giàu protein, quá nhiều thịt trứng mà thiếu sự kiểm soát.

- Những "tín đồ" thể thao tuổi xế chiều đang cố gắng chinh phục những bài tập vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể.

Ảnh minh họa

Tuổi già là để tận hưởng sự an nhàn và tập luyện vừa phải, ăn uống thanh đạm chứ không phải để bắt cơ thể tiếp tục cuộc đua khốc liệt. Hãy nhớ rằng, tầm soát định kỳ và lắng nghe cơ thể từng chút một chính là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống. Đừng để sự chủ quan và những thói quen "tốt nhưng quá mức" biến cuộc sống nghỉ hưu thành những ngày dài trên giường bệnh.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, Sina, Health Sent

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày