Ngô Diệc Phàm bị bêu tên là tội phạm hiếp dâm tập thể nghiêm trọng

Minh Vũ, Theo Tiền Phong 22:28 23/01/2024

Ngô Diệc Phàm phải chịu án tù 13 năm cho các tội danh nghiêm trọng như hiếp dâm, dâm loạn tập thể. Cựu ca sĩ kháng cáo nhưng không thành.

Ngày 23/1, Sohu đưa tin tại phiên họp thứ hai của Đại hội nhân dân thành phố Bắc Kinh lần thứ 16, chủ tịch tòa án nhân dân cấp cao Bắc Kinh đã nhắc lại 3 bản án đặc biệt nghiêm trọng, bị xử lý nghiêm theo pháp luật vào năm 2023. Trong đó, nổi cộm là vụ án hiếp dâm tập thể của Ngô Diệc Phàm.

Theo báo cáo, ngày 1/7/2018, Ngô Diệc Phàm và những người khác đã thực hiện một buổi tiệc rượu cùng với hai người phụ nữ khác, sau đó thực hiện hành vi dâm ô trong lúc say rượu, tại nơi ở của mình.

Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng vị thế và danh tiếng của mình, tổ chức các buổi tiệc "dâm loạn tập thể" tại nhà riêng. Ngô đã cưỡng bức ba cô gái, nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không còn sức phản kháng.

Ngô Diệc Phàm bị hot girl Đô Mỹ Trúc buộc tội tấn công tình dục vào năm 2021. Sau đó, cảnh sát tìm ra bằng chứng và bắt giữ Ngô Diệc Phàm từ ngày 31/7/2021.

Vào phiên sơ thẩm đầu tiên diễn ra hồi tháng 11/2022, Ngô Diệc Phàm bị phán 13 năm tù, sau đó bị trục xuất khỏi Trung Quốc 10 năm. Tuy nhiên, phía Ngô Diệc Phàm đã nộp đơn kháng cáo, cho rằng mức án dành cho nam nghệ sĩ là không thích đáng, nhưng không thành công.

Ngô Diệc Phàm bị bêu tên là tội phạm hiếp dâm tập thể nghiêm trọng - Ảnh 2.

Ngô Diệc Phàm là tội phạm hiếp dâm nghiêm trọng, trong vụ án điển hình.

Vụ án của Ngô Diệc Phàm từng gây chấn động truyền thông Trung Quốc và quốc tế trong thời gian dài. Trước khi sa lưới pháp luật, Ngô Diệc Phàm là nghệ sĩ hàng đầu tại Trung Quốc. Cựu thành viên EXO được mời tham gia các dự án điện ảnh của các đạo diễn lớn như Châu Tinh Trì, Phùng Tiểu Cương với mức cát-xê cao nhất Trung Quốc thời điểm đó.

Thậm chí, khi Ngô Diệc Phàm bị bắt, hợp đồng thù lao tham gia show của nam ca sĩ cũng khiến khán giả bất ngờ vì có nhiều ưu đãi. Chỉ tham gia ghi hình trong khoảng 20 ngày, Ngô nhận số tiền 12,3 triệu USD ở show 72 tầng kỳ lâu vào năm 2017.

Cùng thời điểm, cơ quan thuế phát hiện từ năm 2019 đến 2020, Ngô Diệc Phàm đã trốn 95 triệu NDT tiền thuế bằng cách sử dụng các hoạt động kinh doanh giả, kê khai sai, che giấu thu nhập cá nhân thông qua nhiều kênh trong nước và quốc tế.

Cục Thanh tra thứ hai của Cục Thuế thành phố Bắc Kinh, theo luật và quy định liên quan, đã yêu cầu Ngô Diệc Phàm phải hoàn trả thuế, áp dụng các khoản phí chậm trả. Tiền phạt tổng cộng là 600 triệu NDT (hơn 83,3 triệu USD).

Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, từng là thành viên nhóm nhạc EXO của Hàn, sau đó quay về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Nam nghệ sĩ từng tham gia các phim như Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2, Lão pháo nhi, Hóa ra anh vẫn ở đây và còn góp mặt trong dự án phim Hollywood xXx:Return of Xander Cage.