Ngô Diệc Phàm - Trịnh Sảng trốn nợ: Kẻ bị bêu tên, kẻ bị phong tỏa tài sản 51 tỷ đồng

Vy Anh, Theo Phụ nữ số 15:47 19/01/2024

2 ngôi sao bê bối bậc nhất Cbiz là Ngô Diệc Phàm - Trịnh Sảng đều nằm trong danh sách "nợ xấu" ở Trung Quốc.

Ngày 19/1, iFeng đưa tin cơ quan chức năng Trung Quốc đồng loạt đưa ra biện pháp cảnh cáo, đề nghị Trịnh SảngNgô Diệc Phàm thanh toán các khoản nợ kinh tế.

Ngô Diệc Phàm bị cục thuế "bêu tên" nợ thuế doanh nghiệp 5,27 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng). Cụ thể, 2 công ty truyền thông có trụ sở tại Nội Mông (Trung Quốc) của Ngô Diệc Phàm đã đóng cửa từ tháng 10/2023. Tuy nhiên, trong 3 tháng qua, phía Ngô Diệc Phàm ngó lơ và không nộp tiền thuế cho cơ quan nhà nước dù nhiều lần được nhân viên cục thuế yêu cầu nộp khoản tiền còn thiếu.

Ngô Diệc Phàm - Trịnh Sảng trốn nợ: Kẻ bị bêu tên, kẻ bị phong tỏa tài sản 51 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cơ quan thuế cho biết phía Ngô Diệc Phàm đã không chi trả tiền thuế còn thiếu sau khi giải thể công ty

Về phía Trịnh Sảng, tòa án quận Tùng Giang (Thượng Hải, Trung Quốc) đã ban hành lệnh đóng băng tài sản của nữ diễn viên này. Cụ thể, Trịnh Sảng bị niêm phong, cấm sử dụng và giao dịch mua bán toàn bộ cổ phần tại 2 công ty cô làm đại diện pháp nhân, với tổng giá trị là 14,8 triệu NDT (tương đương 51 tỷ đồng). Động thái này được tòa án thực hiện để buộc Trịnh Sảng sớm chi trả khoản nợ 306 tỷ đồng cho công ty sản xuất phim Đông Khai Chi Tinh sau khi thua kiện.

Ngô Diệc Phàm - Trịnh Sảng trốn nợ: Kẻ bị bêu tên, kẻ bị phong tỏa tài sản 51 tỷ đồng - Ảnh 3.

Trịnh Sảng dây dưa không chịu trả nợ cho đối tác bị thiệt hại vì scandal của cô sau khi thua kiện. Vì vậy, tòa án phải đóng băng tài sản của cô

Theo QQ, Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm hiện nằm trong nhóm người mắc "nợ xấu", nhởn nhơ không chịu trả nợ ở Trung Quốc. Sau khi đánh mất sự nghiệp vì bê bối đời tư, cả 2 nợ thuế và tiền đền bù vi phạm hợp đồng của nhiều đối tác. Con số được ước tính cả nghìn tỷ đồng.

Do Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù, trong khi Trịnh Sảng lại sống ẩn dật ở nước ngoài và quan trọng hơn cả là tài sản của 2 cựu nghệ sĩ đều đã bị tẩu tán, cho nên các đối tác không có cách nào để đòi tiền họ. Vì vậy, thời gian qua, nhiều nhà sản xuất và nhãn hàng chỉ còn biết nộp đơn kiện, xin lệnh niêm phong khẩn cấp số tài sản còn lại ở Trung Quốc của 2 ngôi sao bê bối nói trên để bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình.

Đầu năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao sau khi bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo có hành động vô đạo đức là đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời và trốn thuế. Vài tháng sau, Ngô Diệc Phàm cũng nối gót Trịnh Sảng rời showbiz. Anh vướng bê bối tình dục và phải ngồi tù với tội danh cưỡng bức nhiều phụ nữ, cầm đầu tụ tập dâm ô. Ngô Diệc Phàm lĩnh án 13 năm tù giam, trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi được trả tự do.

Ngô Diệc Phàm - Trịnh Sảng trốn nợ: Kẻ bị bêu tên, kẻ bị phong tỏa tài sản 51 tỷ đồng - Ảnh 4.

Năm 2021, Ngô Diệc Phàm và Trịnh Sảng đều bị phơi bày bí mật đời tư gây chấn động Trung Quốc. Kết quả là Ngô Diệc Phàm phải ngồi tù, còn Trịnh Sảng bị cấm sóng vĩnh viễn

Nguồn: iFeng, Sohu