Kết quả phiên tòa phúc thẩm vụ án tình dục của Ngô Diệc Phàm: kháng cáo thất bại, vẫn bị trục xuất khỏi Trung Quốc

Vy Anh, Theo Phụ nữ số 12:28 24/11/2023

Tòa án quyết định không giảm nhẹ bản án cho Ngô Diệc Phàm.

Ngày 24/11, Tân Hoa Xã đưa tin Tòa án Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) công bố kết quả phúc thẩm vụ án của Ngô Diệc Phàm. Tòa bác bỏ đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ án của cựu nghệ sĩ. Ngô Diệc Phàm phải tiếp tục thi hành bản án đầu tiên là ngồi tù 13 năm. Sau khi được trả tự do, anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Hiện, tin tức liên quan đến Ngô Diệc Phàm đứng đầu chủ đề tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo, với các từ khóa như "Ngô Diệc Phàm không được giảm án", "Ngô Diệc Phàm cầm đầu hành vi tụ tập, dâm ô".

Kết quả phiên tòa phúc thẩm vụ án tình dục của Ngô Diệc Phàm: kháng cáo thất bại, vẫn bị trục xuất khỏi Trung Quốc - Ảnh 2.

Tòa án không thay đổi mức phạt dành cho Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi Đô Mỹ Trúc tố cáo anh chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức ba cô gái tại nhà riêng của anh. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức "dâm loạn tập thể", có sự tham gia của bạn bè và hai cô gái khác.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án và để bảo vệ đời tư của nạn nhân, các phiên tòa xét xử Ngô Diệc Phàm trong thời gian qua đều được tổ chức kín.

Nguồn: Tân Hoa Xã