Phản ứng của Ngô Diệc Phàm trước bản án sơ thẩm 13 năm tù vì tội cưỡng dâm

Đan Thư, Theo Phunuso 16:02 25/07/2023

Phiên tòa phúc thẩm vụ án liên quan Ngô Diệc Phàm diễn ra vào ngày 25/7 đang nhận sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Ngày 25/7, phiên tòa phúc thẩm vụ Ngô Diệc Phàm cưỡng dâm đã chính thức diễn ra. Đáng nói trước đó ở phiên tòa sơ thẩm, Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù và nhận lệnh trục xuất từ phía tòa án. Tuy nhiên, phía nam diễn viên không phục, từ chối chấp nhận bản án sơ thẩm nên đã phúc thẩm lên tòa án cấp 3 thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Do liên quan tới quyền riêng tư của người bị hại nên phiên tòa hôm nay được xét xử kín.

Tòa án Nhân dân đã thông báo cho đại sứ quán Canada tại Trung Quốc theo các quy định có liên quan trước khi xét xử. Trong quá trình xét xử vụ án, các quyền tố tụng khác nhau của người kháng cáo - Ngô Diệc Phàm được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Phản ứng của Ngô Diệc Phàm trước bản án sơ thẩm 13 năm tù vì tội cưỡng dâm - Ảnh 2.

Sau khi bị tòa tuyên án 13 năm tù, Ngô Diệc Phàm - diễn viên người Canada gốc Trung Quốc nộp đơn kháng cáo vì cho rằng bản án quá nặng

Trước đó, có nhiều nguồn tin tiết lộ về điều kiện sống trong tù của Ngô Diệc Phàm tại nhà giam Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Người này cho biết, nam diễn viên có dấu hiệu sụt cân, nhưng nhìn chung đã dần thích nghi với cuộc sống sau song sắt. Ngô Diệc Phàm viết nhạc trong tù, đôi lúc phục vụ, biểu diễn nghệ thuật, thậm chí được đưa vào "nhóm danh dự" của nhà tù, trở thành quản lý một nhóm tù nhân.

Phản ứng của Ngô Diệc Phàm trước bản án sơ thẩm 13 năm tù vì tội cưỡng dâm - Ảnh 3.

Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù

Sau khi nhận bản án cuối, Ngô Diệc Phàm chuyển từ nơi tạm giam (trại giam Triều Dương) đến nhà tù Yến Thành (Hà Bắc) để thi hành án. Theo Sohu, nhà tù Yến Thành trực thuộc Bộ Tư Pháp Trung Quốc, điều kiện sinh hoạt tốt hơn trại tạm giam Triều Dương. Tù nhân được ngủ giường gỗ, có thao trường rèn sức khỏe, làm việc trong nhà máy hoặc trồng trọt 8 tiếng/ngày như công nhân bình thường.

Ngô Diệc Phàm bị tạm giam, điều tra cuối tháng 7/2021 với cáo buộc hiếp dâm. Nhân chứng quyết định Đô Mỹ Trúc khai rằng cô bị nam diễn viên cưỡng hiếp khi chưa đủ tuổi thành niên. Cô còn giáng đòn chí mạng lên Ngô Diệc Phàm khi cáo buộc y dâm ô nhiều bé gái.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Triều Dương tuyên Ngô Diệc Phàm chịu 13 năm tù, trong đó 11 năm 6 tháng tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng tội thác loạn, quan hệ tình dục bất hợp pháp. Ngô Diệc Phàm cũng sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi ra tù.

Nguồn: Sina, Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày