Sự thật thông tin chỗ ngồi tham dự phiên tòa xét xử Ngô Diệc Phàm bị rao bán

Thế Huân, Theo Phụ Nữ Việt Nam 22:08 26/07/2023

Cộng đồng mạng châu Á không khỏi xôn xao khi xuất hiện tin rao bán chỗ ngồi xem Ngô Diệc Phàm bị xét xử ở tòa án.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung lan truyền đoạn tin nhắn rao bán chỗ ngồi xem phiên tòa xét xử Ngô Diệc Phàm. Nội dung trong đó nói rằng khi bỏ ra 8000 NDT (gần 26,5 triệu VND) thì có thể ngồi ghế hàng đầu phiên tòa phúc thẩm của Ngô Diệc Phàm, hơn nữa còn có luật sư đích thân dẫn vào chỗ ngồi.

Thông tin này nhanh chóng khiến netizen xôn xao bàn tán, ngay cả cộng đồng mạng nước ngoài cũng không ngừng chia sẻ. Tuy nhiên, một vị luật sư đã lên tiếng đính chính đây là thông tin không chính xác. Vì tại đa số các phiên tòa, nếu người dân muốn vào xem thì chỉ cần trình báo chứng minh thư. Còn riêng với phiên tòa của Ngô Diệc Phàm là phiên tòa không công khai, nên người ngoài không được phép vào. Như vậy, thông tin rao bán chỗ ngồi xem xét xử nêu trên là giả mạo.

Sự thật thông tin chỗ ngồi tham dự phiên tòa xét xử Ngô Diệc Phàm bị rao bán - Ảnh 2.

Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, là ca sĩ - diễn viên hoạt động tại Trung Quốc. Tháng 7/2021, Ngô Diệc Phàm bị bắt do bị tố cáo tội cưỡng bức, cùng một số cáo buộc dụ dỗ phụ nữ trẻ lên giường, trong đó có trẻ vị thành niên.

Trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2022, tòa án ở quận Triều Dương, Bắc Kinh tuyên Ngô Diệc Phàm 13 năm tù vì các tội cưỡng bức, dâm loạn tập thể và bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù.