Nghiên cứu của Đại học Harvard hé lộ, người hạnh phúc nhất thế giới không phải là người giàu hay quyền lực, mà là những người có các mối quan hệ gắn bó và ý nghĩa trong cuộc sống.
Hiện tượng này, được gọi là "Hiệu ứng Đà điểu" (Ostrich Effect), không chỉ phổ biến ở người trưởng thành mà hóa ra còn bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi chúng ta mới 7 tuổi.
Sơn sọc ngựa vằn lên một con bò có thể giúp chúng bớt bị ruồi cắn; các loại topping pizza mà thằn lằn yêu thích. Có những nhà khoa học đã nghiên cứu chuyện kỳ lạ như vậy, và họ vừa được gọi tên trong lễ trao giải Ig Nobel ở Boston.
Một nghiên cứu mới công bố đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách các hệ thống trí tuệ nhân tạo đối thoại (chatbot) phản hồi trước những câu hỏi nhạy cảm liên quan đến tự sát.