Ngày nào còn là fangirl Kpop chuyên nhảy cover, cô gái Mỹ quyết tâm thi show sống còn rồi debut thành idol đầy triển vọng ở Hàn

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 03/04/2020

Nữ tân binh này hiện đang tận hưởng cuộc sống trong mơ của biết bao fangirl Kpop.

Rất nhiều fan hâm mộ Kpop đã được các idol truyền cảm hứng, qua đó ấp ủ giấc mơ được đứng trên sân khấu, thể hiện tài năng giống như thần tượng của mình. Tuy nhiên với các fan quốc tế, việc thu hẹp khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực chẳng phải chuyện dễ dàng vì rào cản ngôn ngữ, địa lý cũng như gu thưởng thức của số đông.

Tuy nhiên, đã có một cô gái người Mỹ thực hiện được điều tưởng chừng như viển vông này. Đó chính là AleXa – tân binh Kpop debut vào năm 2019. Mới đây, cô đã tiết lộ về hành trình từ fangirl trở thành idol Kpop trong một cuộc phỏng vấn với Jae – thành viên ban nhạc Day6 của JYP.

Ngày nào còn là fangirl Kpop chuyên nhảy cover, cô gái Mỹ quyết tâm thi show sống còn rồi debut thành idol đầy triển vọng ở Hàn - Ảnh 1.

Từ một fan bình thường, AleXa nay đã idol Kpop

AleXa sinh năm 1996, tên thật là Alexaundra Christine Schneiderman. Cô tiếp xúc với làn sóng Hallyu và trở thành fan Kpop từ năm 2008. Khi ấy cô mới là một học sinh tiểu học bình thường, sống tại Oklahoma (Mỹ). AleXa không biết rằng 11 năm sau cô sẽ trở thành ca sĩ solo, hoạt động trong nền công nghiệp âm nhạc mà cô yêu thích.

Ngày nào còn là fangirl Kpop chuyên nhảy cover, cô gái Mỹ quyết tâm thi show sống còn rồi debut thành idol đầy triển vọng ở Hàn - Ảnh 2.

AleXa tiết lộ mình là fan Kpop từ năm 2008

Khi học trung học, AleXa đã thể hiện tình yêu với Kpop bằng cách đăng những video nhảy cover của mình lên mạng xã hội. Sau đó cô tham gia một cuộc thi trực tuyến mang tên "Rising Legends". Cô gái trẻ chiến thắng hạng mục vũ đạo của cuộc thi này trong 2 năm liên tiếp, thậm chí còn đạt lượng phiếu bầu cao nhất trong năm thứ 2.

Ngày nào còn là fangirl Kpop chuyên nhảy cover, cô gái Mỹ quyết tâm thi show sống còn rồi debut thành idol đầy triển vọng ở Hàn - Ảnh 3.

AleXa nhảy cover khi chưa debut

Chiến thắng tại "Rising Legends" đã mở ra cơ hội để AleXa đến Hàn Quốc vào năm 2017 và ghi hình cho mini series "Legendary: Making of A Kpop Star" (tạm dịch: Huyền thoại: Sự hình thành của một ngôi sao Kpop) với Youtuber JREKML. Cô từng thi tuyển vào JYP và Cube Entertainment nhưng không được chọn.

Dù vậy, mini series có sự tham gia của AleXa đã nhận được sự chú ý của CEO của công ty ZB Label. Người này đã liên hệ với AleXa và kí hợp đồng với cô. Từ đây, cô gái người Mỹ có cơ hội tham gia Produce 48  – show sống còn nơi người chiến thắng sẽ trở thành thành viên của một nhóm nhạc dự án. Tuy nhiên AleXa đã bị loại từ rất sớm khi rời cuộc chơi ở vị trí 82.

Ngày nào còn là fangirl Kpop chuyên nhảy cover, cô gái Mỹ quyết tâm thi show sống còn rồi debut thành idol đầy triển vọng ở Hàn - Ảnh 4.
Ngày nào còn là fangirl Kpop chuyên nhảy cover, cô gái Mỹ quyết tâm thi show sống còn rồi debut thành idol đầy triển vọng ở Hàn - Ảnh 5.

CEO của ZB Labels đã kí hợp đồng với AleXa và cô tham gia show sống còn Produce 48 vào tháng 1/2018

Alexa ở vòng xếp lớp Produce 48

Dù không thành công tại Produce 48 nhưng AleXa vẫn có cơ hội debut. Cô bắt đầu trải qua quá trình huấn luyện khốc liệt nhằm có đủ kĩ năng để ra mắt. Nữ idol tương lai không chỉ tập hát và nhảy như các trainee bình thường, cô còn học afrobeats - dòng nhạc có nguồn gốc từ Tây Phi.

Ngày nào còn là fangirl Kpop chuyên nhảy cover, cô gái Mỹ quyết tâm thi show sống còn rồi debut thành idol đầy triển vọng ở Hàn - Ảnh 7.

AleXa học cả afrobeats bên cạnh các kĩ năng hát, nhảy thông thường

Không giống đa số thần tượng Kpop, AleXa được quyền tự chọn concept debut của mình. Vì cô yêu thích phong cách tràn đầy năng lượng, bùng nổ nên nữ idol ngoại quốc và công ty đã đồng ý theo đuổi concept mạnh mẽ - hình tượng thường được thấy ở idol nam hơn là các nghệ sĩ nữ. Tháng 10/2019, AleXa chính thức debut với MV "BOMB" và gây chú ý khi là 1 trong những thần tượng ngoại quốc hiếm hoi thử sức ở nền công nghiệp giải trí xứ Hàn.

"Bomb" MV- AleXa

Tháng 3/2020, AleXa đã kí hợp đồng với công ty ICM Partners – "mái nhà chung" của Nicki Minaj, Khalid,… qua đó nhắm tới hoạt động quảng bá ở thị trường Mỹ. Câu chuyện của AleXa đã truyền cảm hứng cho nhiều fan Kpop khác khi cô bắt đầu hành trình của mình từ một fangirl rất đỗi bình thường với sở thích quay video cover, nhưng nay đã trở thành tân binh đầy triển vọng, đạt được giấc mơ của mình ở xứ sở Kim Chi.

Nguồn tham khảo: KB