Nếu mọi sản phẩm công nghệ đều là tác phẩm nghệ thuật thì Samsung chính là nghệ sĩ số 1 thế giới

Truật Xích, Theo Trí Thức Trẻ 20:05 24/02/2017

Dù Samsung chưa bao giờ nói ra tôn chỉ của họ, tôi cũng đã hiểu sau một chuyến công tác, tham gia triển lãm đồ gia dụng lớn nhất Đông Nam Á và Châu Đại Dương...

Lịch sử trải dài gần 80 năm, doanh thu mỗi năm hàng trăm tỷ USD, đóng góp tới ⅕ GDP của cả siêu cường Hàn Quốc, bao gồm 78 công ty lớn nhỏ khác nhau và gần 500.000 nhân viên. Chừng đó con số cũng là chưa đủ để mô tả tầm vóc vĩ đại của Samsung.

Bởi vì đôi lúc, bạn không thể dùng con số. Với những điều đầy chất nghệ, chất thơ thì con số là chưa đủ, bạn phải dùng lời lẽ, dùng hình ảnh, dùng âm thanh… Samsung hiểu điều đó, tôi cũng tin là họ đang, đã và sẽ thực hiện đúng như vậy. Những gì tôi chứng kiến sau Triển lãm đồ gia dụng Châu Á và Châu Đại Dương SEAO Forum 2017 chỉ càng khẳng định thêm câu nói ấy.

Câu chuyện bắt đầu từ chiếc điện thoại...

Đặt chân xuống Singapore, trên quãng đường từ sân bay Changi về tới khách sạn San Marina Bay, tôi hiếm thấy cảnh người dân sử dụng Galaxy S6 hay S7. Không phải là họ đang dùng iPhone đâu nhé, họ đều dùng Samsung. Nhưng hình ảnh liên tục xuất hiện trước mắt tôi là những đường cong duyên dáng của Galaxy S7 edge. Sự thật ở Đảo Quốc Sư Tử này ngay lập tức đã được hé lộ: Người ta yêu màn hình cong vát của dòng Edge hơn là màn hình phẳng bình thường.

Nếu mọi sản phẩm công nghệ đều là tác phẩm nghệ thuật thì Samsung chính là nghệ sĩ số 1 thế giới - Ảnh 2.

Nếu bạn nghĩ rằng đây chỉ là một nâng cấp nhỏ thì bạn đã nhầm, thiết kế màn cong của Galaxy S7 edge thật sự mang lại một cảm giác khó tả và “cực kỳ hay ho”. Đến nỗi, một khi bạn đã quen sử dụng màn cong, bạn sẽ khó có thể quay trở lại dùng màn thường một cách thoải mái được nữa. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây - thứ quyến rũ người dân Singapore cũng như hàng triệu khách hàng trên thế giới - lại chỉ là một chữ duy nhất: Đẹp!

Đúng vậy, tôi đã hiểu ra tham vọng của Samsung kể cả khi họ không bao giờ trực tiếp nói ra điều đó. Nếu bạn luôn vận dụng sự sáng tạo trong thiết kế để biến các sản phẩm công nghệ khô khan thành một tác phẩm nghệ thuật, bạn sẽ không bao giờ thất bại. Thành công rực rỡ với Galaxy S7 edge chỉ càng chứng minh cho tôn chỉ đó của Samsung. Và thực sự thì tinh thần ấy không chỉ áp dụng cho một mình smartphone, mà còn lên tất cả các sản phẩm mang nhãn mác của nhà sản xuất thiết bị điện tử công nghệ số 1 thế giới này.

Tôi đã chứng kiến điều đó, tận mắt...

Cho đến chiếc TV QLED...

Đặt chân vào triển lãm, sự choáng ngợp bao trùm tâm trí tôi. Nếu những đường cong trên Galaxy S7 edge đã làm tôi say đắm mê mẩn thì tiếp đến, những gam màu trên TV QLED cùng thiết kế hoàn mỹ còn tạo được ấn tượng mạnh mẽ hơn.

Hướng đến chữ “Đẹp” như đã đề cập ở trên, Samsung đã cách tân chiếc TV bình thường thành một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa nhờ công nghệ QLED. Giải thích một cách đơn giản (tôi không muốn sử dụng những từ ngữ kỹ thuật cao siêu và khó hiểu) thì hãy tưởng tượng rằng với công nghệ này, màn hình TV có thể hiển thị chân thực và chính xác bất kỳ hình ảnh nào ngoài đời, khiến bạn khó có thể nhận ra rằng đó chính là hình ảnh trên TV. Độ sáng và khả năng tái tạo màu sắc của công nghệ QLED đã giúp TV Samsung vượt xa những gương mặt khác trên thị trường về khía cạnh mỹ thuật.

Nếu mọi sản phẩm công nghệ đều là tác phẩm nghệ thuật thì Samsung chính là nghệ sĩ số 1 thế giới - Ảnh 3.

Thiết kế mỏng nhẹ, dùng khung nhôm và thép không gỉ giúp cho chiếc TV thoát khỏi dáng dấp đồ gia dụng thông thường để trở thành một bức tranh cỡ lớn. Câu hỏi đặt ra là phải làm gì để có thể khiến một sản phẩm to lớn như vậy hòa hợp với căn nhà mà không phá bỏ đi những cấu trúc quen thuộc? Samsung giới thiệu loại cáp sợi quang có tên “Invisible Connection”. Chỉ bằng một sợi cáp quang mỏng giấu trong chân đế, nó đã thay thế cho toàn bộ các cổng cắm kết nối rối rắm thường xuất hiện ở phía sau TV. Không chỉ vậy, ngay cả khi TV được treo trên tường, người xem cũng gần như không thể nhận ra sợi cáp nối ra ngoài, để đảm bảo tối đa hóa yếu tố thẩm mỹ.

Nếu mọi sản phẩm công nghệ đều là tác phẩm nghệ thuật thì Samsung chính là nghệ sĩ số 1 thế giới - Ảnh 4.

Màn cong quyến rũ

Nếu mọi sản phẩm công nghệ đều là tác phẩm nghệ thuật thì Samsung chính là nghệ sĩ số 1 thế giới - Ảnh 5.

... đến cả hệ sinh thái sản phẩm khổng lồ

Có thể, nhiều người sẽ chọn mua TV Samsung chỉ vì công nghệ QLED được giới thiệu quá độc đáo và ấn tượng, nhưng nếu là tôi, tôi đơn giản chỉ chọn TV Samsung vì đó không chỉ là một chiếc TV thông thường. Bạn hoàn toàn có thể coi đây là một tác phẩm nghệ thuật để trong nhà, giúp cho nội thất thêm phần sang trọng.

Máy giặt, robot, tủ lạnh và vô vàn những thứ khác nữa...

Bạn đã xem Inception chưa? Nếu rồi thì hãy tưởng tượng đến một chiếc máy giặt đặt trong máy sấy rồi lại nằm trong máy giặt. Đó chính là sản phẩm FlexWash của Samsung, được giới thiệu tại SEAO Forum 2017 vừa qua. Máy được chia làm 2 khoang để người dùng sử dụng. Một khoang giặt ở dưới, khoang nằm ngang để giặt và sấy các loại quần áo đặc biệt.

Thiết kế rất “dị” này không những mang tính thẩm mỹ mà nó còn giải quyết được vấn đề nhức nhối bao lâu nay của các bà nội trợ. Dù sao thì, điều quan trọng nhất của một sản phẩm công nghệ vẫn phải là hữu dụng đã, đúng không? Về phần này, tôi nghĩ Samsung đã thực sự thành công. Người hướng dẫn cho tôi không nói gì về giá của sản phẩm này, nếu hợp lý, có lẽ tôi sẽ mua lấy một cái.

Nếu mọi sản phẩm công nghệ đều là tác phẩm nghệ thuật thì Samsung chính là nghệ sĩ số 1 thế giới - Ảnh 6.

Ngôn ngữ thiết kế tối giản không chỉ được áp dụng thành công trên QLED TV mà còn rất nhiều sản phẩm khác nữa, có thể kể đến loa soundbar MS750: Trước đây, một bộ soundbar thường phải đi kèm với loa siêu trầm rời (subwoofer) to lớn cồng kềnh để đảm bảo tiếng bass. Nhưng chiếc MS750 đã trở thành soundbar đầu tiên của Samsung được tích hợp bên trong khung của loa chính.

Nếu mọi sản phẩm công nghệ đều là tác phẩm nghệ thuật thì Samsung chính là nghệ sĩ số 1 thế giới - Ảnh 7.

Robot hút bụi của Samsung, bạn có thấy đẹp không?

Sự tối giản trong thiết kế bề ngoài của chiếc soundbar này không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ, mà còn làm cho việc lắp đặt sản phẩm trở nên dễ dàng hơn, khi tránh phải tốn thêm diện tích cho những chiếc loa rời và các dây kết nối vướng víu (chỉ có một số loại soundbar mới có kết nối không dây với loa siêu trầm rời). Không những thế, thiết kế “tất cả trong một” này cũng có nghĩa là người dùng chỉ cần một bản điều khiển cho cả hai chiếc loa này, thay vì phải dùng đến hai bản điều khiển riêng như trước kia.

Nếu mọi sản phẩm công nghệ đều là tác phẩm nghệ thuật thì Samsung chính là nghệ sĩ số 1 thế giới - Ảnh 8.

Và bạn sẽ lại bắt gặp ngôn ngữ thiết kế thú vị ấy trong chiếc tủ lạnh thông minh Family Hub 2.0 nữa. Nhưng hay ho nhất, thì mời bạn xem clip ngắn này. Mà trước khi xem, tôi xin hỏi “Đã bao giờ bạn nói chuyện với cái tủ lạnh chưa?” Chưa đúng không…

Kết thúc buổi triển lãm, trên chuyến xe trở về khách sạn, tôi vẫn còn nhiều điều trăn trở. Trăn trở không phải vì nhớ nhà, mà tôi háo hức, khao khát muốn được biết trong năm nay, Samsung sẽ mang đến một tác phẩm nghệ thuật nào mới mẻ, để tiếp tục chứng tỏ cho thế giới thấy rằng, họ đúng là nghệ sĩ số 1.