Netizen sốc: Hit của MAMAMOO đạo một ca khúc đình đám mà đến giờ mới bị khui ra?

September, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 27/04/2018

Netizen vừa phát hiện "Starry Night" rất giống với một bản hit đình đám đã được phát hành vào năm 2014.

Mới đây trên một diễn đàn Kpop, netizen đã thẳng thừng chỉ ra nghi vấn đạo nhái giữa "Starry Night" của MAMAMOO (phát hành năm 2018) và "Prayer in C" của Robin Schulz (phát hành năm 2014).

"Prayer in C" là ca khúc của bộ đôi folk pop Pháp - Israel Lilly Wood and the Prick, ra mắt từ năm 2010. Tuy nhiên phải đến 2014 khi được DJ người Đức Robin Schulz remix, "Prayer in C" mới thực sự gây sốt, top đầu BXH của hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ.

"Prayer in C" (Robin Schulz Remix) MV - Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz

"Starry Night" – MAMAMOO

Nhiều cư dân mạng lên tiếng rằng họ cảm thấy sự tương đồng giữa phần beat của 2 ca khúc ngay từ lần nghe đầu tiên. Bên cạnh đó, đông đảo netizen còn thắc mắc rằng vì sao "Starry Night" dù được MAMAMOO ra mắt vào đầu tháng 3 nhưng đến tận bây giờ, lùm xùm đạo nhái của nhóm mới bị khui ra. Ngoài các ý kiến chỉ trích, một số fan tỏ ý bênh vực cho MAMAMOO khi giải thích sự giống nhau giữa 2 ca khúc có thể là do nhà sản xuất của "Prayer in C" và "Starry Night" sử dụng chung một mẫu âm thanh.

Netizen sốc: Hit của MAMAMOO đạo một ca khúc đình đám mà đến giờ mới bị khui ra? - Ảnh 3.

- "MOMOLAND bị ghét cay ghét đắng vì vụ đạo nhái "Mi Mi Mi", thế mà mọi người lại im lặng trước vụ của MAMAMOO."

- "Y hệt nhau luôn. Vụ này không ồn ào làm tôi hơi bị sốc luôn đấy."

- "Tôi thấy mọi người nói 2 bài này giống nhau ở phần đánh giá trên MelOn, rồi tụi fan toàn bảo là không phải hahaha. Fandom của MAMAMOO hơi bị đông nên là họ cứ lấp liếm rồi dìm vụ này xuống thôi. Nhưng phải nói thật là so với mấy vụ đạo nhái của idol thì vụ này rõ rành rành là giống nhau nhất. Quá rõ ràng không khác chỗ nào luôn. Như kiểu "Starry Night" và "Prayer in C" có thể khiến người ta nhầm lẫn được ý."

- "Vụ đạo nhái của MAMAMOO chìm lỉm trên Pann luôn. Thử mà girlgroup nào xem có bị chửi banh xác không. Cái này là quá rõ ràng rồi, chẳng có gì tranh cãi hết."

Nguồn tham khảo: Pann