Những lần idol Kpop bị tố đang "diễn kịch" giả tạo trên sân khấu

Hà Sùng, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 27/04/2018

Không ít lần khán giả đã phải đặt ra câu hỏi: liệu những thần tượng xứ Hàn có đang "diễn" trước ống kính.

Những thần tượng đến từ xứ sở Kim chi luôn được ca ngợi hết lời bởi hình tượng hoàn hảo mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ tránh khỏi những scandal liên quan đến nhân cách. Nhiều idol từng bị cho là đang "diễn kịch" giả tạo trên sân khấu và hứng chịu những chỉ trích của dư luận.

Taeyeon (SNSD)

Vào đầu năm 2015, khi TaeTiSeo biểu diễn tại lễ trao giải Seoul Music Awards, Taeyeon đã bất ngờ gặp tai nạn. Do sàn sân khấu đột ngột mở ra, tạo thành một chiếc hố sâu và bởi đèn đã tắt, trưởng nhóm SNSD không thể nhìn thấy rõ nên cô bước hụt và rơi thẳng xuống hố.

Sau khi gặp tai nạn, công chúng nhận ra rằng khi lại gần những phần sân khấu chuyển động, Taeyeon luôn cố tránh bằng cách bật nhảy hoặc đi vòng qua. Người hâm mộ cho rằng, trưởng nhóm SNSD đã bị sang chấn tâm lý, sợ hãi những phần sân khấu như vậy kể từ sau khi gặp sự cố. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại thấy các hành động của cô nàng có phần thái quá, giống như đang "diễn kịch". Không ít người chỉ trích hành động của Taeyeon là không giống như cô đang thực sự sợ hãi, mà chỉ đang tỏ vẻ nhằm thu hút sự chú ý và nhận được sự thương cảm từ fan.

Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 1.
Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 2.
Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 3.
Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 4.

Loạt hành động gây tranh cãi của Taeyeon

Netizen bình luận:

- "Sao tôi lại thấy cô ấy giống như đang cố tình diễn kịch, kiểu như "Tôi bị tổn thương tâm lý vì tai nạn đó. Các bạn có thấy thương tôi không?". Sang chấn tâm lý thực sự thì không như vậy đâu. Trông không hề tự nhiên chút nào".

- "Taeyeon chỉ cần đi vòng qua là được nhưng lại cố đi sát gần rồi nhảy qua".

- "Thậm chí ngay cả khi Taeyeon có bị sang chấn tâm lý thật thì vẫn có thể đi vòng qua để tránh, nhưng cô ấy lại cứ thích gây chú ý bằng cách nhảy qua".

- "Gặp phải sự cố như Taeyeon cũng sợ thật nhưng hành động của cô cứ gượng gạo thế nào ấy".

Đây không phải là lần đầu tiên Taeyeon bị tố giả tạo trên sân khấu. Trước đó, nữ thần tượng bị mỉa mai là đang "làm trò" trên chương trình Show Champion tháng 5/2012. Thời điểm này, nhóm nhỏ TaeTiSeo của SNSD đang tiến hành quảng bá "Twinkle" và là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch.

Trước khi MC Kim Shinyoung tuyên bố nghệ sĩ giành được chiến thắng, Taeyeon đứng đằng sau liếc nhìn phần kết quả, nhưng sau đó cô lại tỏ vẻ bất ngờ khi được gọi tên. Ngay lập tức, cư dân mạng đã chỉ trích Taeyeon và thậm chí còn gán cho cô danh hiệu "nữ hoàng diễn xuất".

Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 5.
Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 6.

TaeTiSeo giành chiến thắng trên chương trình Show Champion

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tiêu cực, không ít fan lại lên tiếng bênh vực cô nàng: "Có làm sao đâu mà bảo giả tạo. Dễ thương thế còn gì", "Dù sao thì trông Taeyeon cũng thật là đáng yêu", "Thế không tỏ ra bất ngờ thì phải làm thế nào? Nói là "Tôi biết thừa ai thắng rồi" xong chẳng bộc lộ cảm xúc gì hết à?"…

SNSD

SNSD từng là nhóm nhạc được ngưỡng mộ vì sự đoàn kết. Không ai nghĩ về việc các thành viên có xích mích, bởi trên sân khấu hay trước ống kính, 9 cô gái lúc nào cũng thể hiện sự thân thiết với nhau.

Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 7.

Tuy nhiên, kể từ khi Jessica rời khỏi SNSD và lên tiếng tố cáo việc mình bị các thành viên SNSD buộc mình rời nhóm, hình ảnh gắn bó đẹp đẽ được xây dựng từ trước của các cô gái nhà SM đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, mọi sự chỉ trích đổ dồn về phía các cô gái và công chúng cho rằng, sự thân thiết mà họ thể hiện trên sân khấu chỉ là "diễn". Nhiều nguồn tin cho hay, SNSD luôn thể hiện tình cảm với nhau trước ống kính nhưng nội bộ của họ không hề tốt đẹp như nhiều người vẫn nghĩ.

Mới đây, việc Hyoyeon chia sẻ trên radio show về mong muốn hợp tác với Taeyeon cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi: Sao cùng một nhóm mà lại không thân thiết đến mức phải lên một radio show bày tỏ nguyện vọng như vậy?

Yerin (G-Friend)

Vào tháng 2/2016, G-Friend giành được chiếc cúp thứ hai trong sự nghiệp trên chương trình Show Champion của đài Mnet với ca khúc "Rough". Tại đây, Yerin đã bật khóc nức nở, nhưng biểu cảm khi khóc lại khiến cô phải nhận "cơn mưa gạch đá" không ngừng từ cư dân mạng. Với khuôn mặt nhăn quá mức, netizen chỉ trích rằng trông Yerin như đang "diễn kịch" bằng cách cố khóc thật "thảm" để được thương cảm.

Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 8.
Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 9.
Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 10.

Yerin khóc khi G-Friend giật cúp

Cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ ý kiến trước sự việc: "Trông giả tạo quá đi mất", "Chẳng lẽ tôi là người duy nhất cho rằng cô ấy đang ép bản thân phải khóc sao?" "Tôi thành tâm chúc mừng họ nhưng mặt của cô ấy làm tôi phải chuyển kênh ngay lập tức", "Nhìn quá gượng gạo. Lại còn ngắt lời Umji nữa chứ. Đúng là không ưa được mà", "Tôi thích bài hát của nhóm lắm. Cơ mà nhìn biểu cảm kìa. Đang diễn đấy à?", "Lố quá rồi đấy"…

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Yerin. Không ít ý kiến cho rằng, nữ thần tượng sinh năm 1996 là thành viên dễ xúc động và hay khóc nhất của G-Friend. Yerin chỉ không kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhóm giành được những chiến thắng đầu tiên trên các show âm nhạc sau một thời gian dài ra mắt, chứ không phải đang giả vờ để được thương cảm.

Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận nhận xét, Yerin khóc không đẹp, nhưng điều đó khiến cô trở nên đáng yêu và chân thật hơn trong mắt công chúng.

Suho (EXO)

Tương tự như Yerin, Suho cũng đã phải nhận những ý kiến trái chiều khi khóc trên chương trình âm nhạc. Cụ thể, sau khi EXO giành chiến thắng đầu tiên với "Wolf", trưởng nhóm đã vừa phát biểu và dường như không kìm được nghẹn ngào. Tuy nhiên, biểu cảm hơi quá mức của nam thần tượng lại khiến một bộ phận không nhỏ netizen đặt ra câu hỏi phải chăng anh đang cố khóc và giả vờ diễn. Một số cư dân mạng ác ý còn chế giễu Suho vì khóc nhưng không hề có một giọt nước mắt nào.

Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 11.
Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 12.
Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 13.
Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 14.

Suho khóc khi EXO giành chiến thắng đầu tiên với "Wolf" trên Music Bank

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, những cảm xúc của Suho đều là chân thật, bởi bất cứ nghệ sĩ nào cũng đều xúc động và hạnh phúc khi đạt được chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt, EXO đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn khi mới ra mắt, và Suho – trong vai trò một trưởng nhóm và cũng là thực tập sinh lâu nhất – thì những trách nhiệm và áp lực được đặt lên anh lại nặng nề hơn bao giờ hết. Khi thành công đến, việc Suho không kiềm chế được cảm xúc và có biểu cảm thái quá là có thể hiểu được.

Seolhyun, Jimin (AOA)

Vào tháng 5/2016, AOA đã trở lại đường đua Kpop với ca khúc mới mang tên "Good Luck". Tuy nhiên, trong showcase giới thiệu bài hát mới của nhóm, điều làm công chúng chú ý không phải là màn trình diễn nóng bỏng của các cô gái, mà là lời xin lỗi của hai thành viên Seolhyun và Jimin sau bê bối thiếu hiểu biết về kiến thức lịch sử.

Jimin nghẹn ngào: "Trước lần trở lại này, tôi đã khiến nhiều người phải thất vọng qua sự việc không hay của mình, tôi thành thật xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ nỗ lực hết sức để đem đến cho các bạn hình ảnh tốt đẹp nhất của bản thân". Seolhyun cũng đã khóc khi xin lỗi trước báo chí và người hâm mộ: "Từ nay chúng tôi sẽ cẩn thận hơn".

Những lần idol Kpop bị tố đang diễn kịch giả tạo trên sân khấu - Ảnh 15.

Trước lời xin lỗi của hai thành viên AOA, cư dân mạng không hề nguôi giận. Họ không chỉ chỉ trích Seolhyun và Jimin vì kém hiểu biết, mà còn cho rằng màn khóc lóc sướt mướt trên là đóng kịch, giả tạo để nhận được sự thương cảm từ công chúng và là "nước mắt cá sấu".

Netizen bình luận:

- "Seolhyun cố gắng tỏ ra là mình đang khóc đó mà. Thực sự chả biết cô ấy đang nghĩ gì đâu. Chắc nghĩ là trưng nước mắt ra là công chúng sẽ tin là mình đang hối lỗi. Thà là lau nước mắt đi thì nhìn còn đáng tin hơn là cho nước mắt rơi thòng lòng ra như thế kia".

- "Kiểu như đang nài nỉ "Mọi người hãy nhìn tôi đi, tôi đang khóc nè"".

- "Dành thời gian để tập tành diễn xuất khóc lóc cho việc học lịch sử đi".

- "Họ có thật lòng xin lỗi không đấy? Hay là đang lo cho nguồn tiền trong tương lai ? Tôi không thể tin họ thêm tí nào nữa, đặc biệt là đống nước mắt kia. Có lẽ là bọn họ đang giận dữ lắm vì chuyện này lại ập đến với họ ấy mà".