Nam sinh 19 tuổi nguy kịch, máu đục như sữa, mỡ máu vượt tiêu chuẩn 100 lần chỉ bởi thói xấu tưởng vô hại

Phạm Trang, Theo Phụ nữ mới 19:39 04/07/2024

Những thói quen ăn uống thiếu khoa học, sinh hoạt không điều độ có thể trở thành "sát thủ" gây tổn hại sức khoẻ nghiêm trọng.

Tiểu Đông (đã thay đổi họ tên) là một nam sinh 19 tuổi đến từ Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc). Vì thường thích ăn đồ ăn sẵn, thực phẩm siêu chế biến chứa nhiều dầu, chất béo và đường, lại ít vận động nên nam thanh niên đã được chẩn đoán mắc cao huyết áp và tiểu đường từ vài năm trước.

Tuy nhiên, chàng trai vẫn coi thường việc này vì nghĩ bản thân còn rất trẻ nên sẽ không để lại hậu quả nghiêm trọng. Cho đến thời gian gần đây, Tiểu Đông bỗng xuất hiện tình trạng đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Vốn tưởng là những triệu chứng của viêm dạ dày do ăn uống không điều độ nhưng sau khi uống thuốc, các triệu chứng chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng.

Nam sinh 19 tuổi nguy kịch, máu đục như sữa, mỡ máu vượt tiêu chuẩn 100 lần chỉ bởi thói xấu tưởng vô hại - Ảnh 1.

Sau đó, Tiểu Đông được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Ninh Ba. Tại đây, chàng trai được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm tuỵ cấp tính do tăng lipid máu. Do tình trạng bệnh nghiêm trọng nên Tiểu Đông đã được đưa vào phòng ICU (phòng điều trị tích cực) trong 2 tuần để có thể vượt qua cơn nguy kịch.

Diệp Kế Huy, phó trưởng khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện chỉ ra rằng, lipid máu của Tiểu Đông đã vượt quá mức tiêu chuẩn 100 lần khi mới nhập viện. Thậm chí, mẫu máu của anh có màu trắng đục như sữa bởi hấp thụ quá nhiều chất béo.

Sau khi tiêu hoá và hấp thu ở ruột non, các chylomicron (lipoprotein mật độ cực thấp) sẽ dần hình thành trong máu. Khi tích tụ đến một mức nhất định, huyết thanh sẽ chuyển từ màu vàng nhạt trong suốt sang chất lỏng nhớt có màu trắng sữa.

Viêm tuỵ cấp do đâu?

Diệp Kế Huy cho biết, viêm tụy cấp nặng có thể khởi phát cấp tính, tiến triển nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Trong trường hợp bình thường, các enzym tuyến tụy của cơ thể con người ở trạng thái không hoạt động và không gây hại cho sức khoẻ. Tuy nhiên, khi người bệnh bị viêm tụy cấp, các enzym tuyến tụy sẽ được kích hoạt bất thường, ảnh hưởng đến chính tuyến tụy và các khu vực xung quanh.

Bác sĩ cũng thông tin thêm, viêm tụy cấp có thể gây ra phản ứng miễn dịch quá mức và hội chứng phản ứng viêm toàn thân, dẫn đến tổn thương nội tạng, suy giảm chức năng và thậm chí tử vong trong những trường hợp nặng.

Khi đó, Tiểu Đông mắc hội chứng suy hô hấp nặng, suy thận... tình trạng nguy kịch. Nhân viên y tế đã cứu sống anh bằng cách nhịn ăn, đại tiện, trao đổi huyết tương, lọc máu, chống nhiễm trùng và truyền thuốc ức chế phân hủy trypsin, tăng hoạt động mạch.

Trong những năm gần đây, những trường hợp tương tự như của Tiểu Đông vẫn thường xuyên xuất hiện. Bác sĩ Diệp Kế Huy chỉ ra rằng điểm chung của những bệnh nhân này đều là "còn trẻ, thừa cân, ăn quá nhiều, ít vận động và có tiền sử mắc bệnh nhưng không coi trọng."

Nam sinh 19 tuổi nguy kịch, máu đục như sữa, mỡ máu vượt tiêu chuẩn 100 lần chỉ bởi thói xấu tưởng vô hại - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Trương Thế Hoa, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan ở Hồng Kông (Trung Quốc), cũng cho biết, lạm dụng rượu, mỡ máu cao và sỏi mật là những nguyên nhân phổ biến gây ra viêm tụy cấp. Ngoài ra, nhiễm virus và ảnh hưởng của thuốc cũng có thể gây ra căn bệnh này.

Ông chỉ ra rằng bệnh nhân sẽ có những triệu chứng như đau bụng, khó ăn uống... Trường hợp nặng có thể dẫn đến bệnh tiểu đường cấp tính và diễn biến phức tạp do hoại tử tuyến tụy, nang giả tụy. Nếu tiếp tục nhiễm vi khuẩn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Trương Thế Hoa cho biết, độ tuổi của bệnh nhân bị viêm tụy cấp khác nhau tùy theo nguyên nhân. Những người viêm tuỵ cấp do sỏi mật gây ra hầu hết là người lớn tuổi, khoảng 60 đến 70 tuổi. Những người bệnh do nghiện rượu và ma túy chủ yếu là người trung niên, khoảng 40 tuổi.... Nếu bị viêm tụy cấp, trước tiên nên tìm hiểu nguyên nhân để có phương hướng điều trị phù hợp, cải thiện thói quen sinh hoạt.

Nguồn: skypost.hk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày