Mỹ nhân Hollywood cay cú chuyện mượn đồ đi event: Người bị hãng quay lưng vì quá béo, người tự túc ra trung tâm thương mại mua cho nhanh

Velvet Teddy, Theo Nhịp Sống Việt 21:00 26/05/2020

Khi bạn chưa phải ngôi sao hạng A và bạn không gầy, việc mượn đồ từ các nhà mốt cao cấp sẽ trở nên vô cùng vất vả.

Giữa các ngôi sao nổi tiếng và thương hiệu thời trang tồn tại một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Khi tham dự sự kiện lớn, mỗi sao thường mượn trang phục, phụ kiện từ một hoặc nhiều thương hiệu, vậy là bản thân sao đó có đồ "free" để diện còn các thương hiệu cũng được "thơm lây" khi thiết kế của họ sẽ liên tục được nhắc đến trên các trang báo, mạng xã hội. Danh tiếng của nhân vật chính tỉ lệ thuận với hiệu quả quảng bá, vậy nên gương mặt càng đình đám bao nhiêu sẽ càng được nhiều thương hiệu "xin chết" để hỗ trợ bấy nhiêu. Vậy nhưng, nếu như độ nổi tiếng của bạn mới chỉ dừng ở mức thường thường hoặc bạn sở hữu thân hình "lệch chuẩn" thì việc mượn váy áo sẽ gian truân hơn bao giờ hết. Đó chính là câu chuyện của những người đẹp sau đây.

Ashley Graham

Trước khi được công nhận là siêu mẫu ngoại cỡ vào năm 2016, Ashley Graham đã rất vất vả trong việc tìm kiếm trang phục để dự sự kiện. Cô thậm chí đã phải bỏ lỡ Met Gala 2016 vì không thể tìm được bộ váy nào vừa vặn với mình.

Mỹ nhân Hollywood cay cú chuyện mượn đồ đi event: Người bị hãng quay lưng vì quá béo, người tự túc ra trung tâm thương mại mua cho nhanh - Ảnh 1.

Ashley Graham từng bỏ lỡ sự kiện danh giá Met Gala 2016 vì không tìm được váy vừa với thân hình "quá khổ" của mình.

"Khi đó tôi không thể tìm được bất cứ nhà mốt nào có đồ hợp với mình. Đó là Met Gala, bạn không thể mặc quần jeans và áo phông đến dự được" - Ashley Graham chia sẻ. Người đẹp sinh năm 1987 cũng hiểu rằng thân hình "lệch chuẩn" không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự việc đáng tiếc đó mà còn do cô đã không kết nối với các thương hiệu từ sớm để họ có thể kịp may váy vừa với body size 16 của cô. Trong trường hợp Ashley Graham gầy như Kendall Jenner thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều bởi ngay cả trong tình thế nước rút, các nhà mốt vẫn có thể có sẵn đồ size 0 hoặc size 2 dành cho cô.

Trước đó, khi dự tiệc hậu Oscar 2016, Ashley Graham cũng hết sức chật vật để tìm ra chiếc váy hoàn hảo. "Trước tiên tôi phải tìm được thiết kế phù hợp với sự kiện, rồi phải đảm bảo rằng nó vừa với thân hình của tôi cũng như bộ ngực quá khổ của tôi, mọi việc vất vả đến phát điên". Sau cùng, nàng mẫu ngoại cỡ đã xuất hiện trước ống kính với chiếc đầm màu đỏ gợi cảm của NTK gốc Việt Bao Tranchi.

Mỹ nhân Hollywood cay cú chuyện mượn đồ đi event: Người bị hãng quay lưng vì quá béo, người tự túc ra trung tâm thương mại mua cho nhanh - Ảnh 2.

Ashley Graham tại tiệc hậu Oscar 2016.

Giờ đây, khi Ashley Graham đã đường đường là siêu mẫu ngoại cỡ đình đám bậc nhất thế giới, việc mượn đồ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhiều thương hiệu sẵn sàng điều chỉnh thiết kế cho vừa với thân hình "quá khổ" của cô hay thậm chí thiết kế riêng cho cô trang phục độc nhất vô nhị.

Mỹ nhân Hollywood cay cú chuyện mượn đồ đi event: Người bị hãng quay lưng vì quá béo, người tự túc ra trung tâm thương mại mua cho nhanh - Ảnh 3.

Gucci "đo ni đóng giày" riêng một thiết kế độc nhất vô nhị cho Ashley Graham tại Met Gala 2019.

Bryce Dallad Howard

Ngôi sao của bom tấn "Jurassic World" sở hữu thân hình size 6, rất vừa mắt với người thường nhưng lại lớn hơn size tiêu chuẩn của các nhà mốt cao cấp khá nhiều. Cũng bởi vậy mà nữ diễn viên đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc lên đồ mỗi khi dự sự kiện.

Mỹ nhân Hollywood cay cú chuyện mượn đồ đi event: Người bị hãng quay lưng vì quá béo, người tự túc ra trung tâm thương mại mua cho nhanh - Ảnh 4.

Bryce Dallad Howard trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2016, diện váy Jenny Packham cô tự mua ở TTTM Neiman Marcus.

Năm 2016, khi ngày dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng đã cận kề mà lại chẳng có thương hiệu nào có váy vừa với size của mình, Bryce Dallad Howard đã quyết định tự ra trung tâm thương mại mua đồ cho nhanh. Cô đã đến Neiman Marcus, địa chỉ chuyên phân phối các thương hiệu cao cấp và rinh về chiếc đầm Jenny Packham màu xanh rất lộng lẫy. Đáng nói là không chỉ riêng lần đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần đến trung tâm thương mại để mua đầm dự sự kiện vì cách này cho cô nhiều lựa chọn phong phú hơn hẳn.

Khloé Kardashian

Trong số các chị em trong đại gia đình Kardashian-Jenner, Khloé sở hữu tạng người cao lớn nhất và cũng vì vậy mà cô thường xuyên bị stylist phân biệt đối xử. "Mỗi khi chụp hình, tôi chẳng bao giờ có nhiều lựa chọn. Chỉ có Kim và Kourtney là được stylist chăm chút, còn với tôi thì họ như bó tay vậy, trong khi tôi không hề quá khổ đến vậy" - Khloe kể về kỷ niệm không mấy tốt đẹp khi mới nổi tiếng.

Mỹ nhân Hollywood cay cú chuyện mượn đồ đi event: Người bị hãng quay lưng vì quá béo, người tự túc ra trung tâm thương mại mua cho nhanh - Ảnh 5.

Thuở còn đẫy đà, Khloe Kardashian thường xuyên bị các stylist "ghẻ lạnh".

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi Khloé gặp stylist Monica Rose. Cô kể rằng Monica luôn chuẩn bị rất nhiều đồ đẹp cho cô, luôn làm cô cảm thấy mình đặc biệt và không bao giờ nói rằng "Món đó không có size của cô đâu". Quãng thời gian trở về sau, Khloé nỗ lực giảm cân, tập luyện và "lột xác" với body gợi cảm hơn bao giờ hết. Lúc này, những stylist xưa kia từng lạnh nhạt với Khloe đã thay đổi hẳn thái độ, thậm chí còn đề nghị được làm việc với cô nhưng đã bị người đẹp chửi thẳng mặt.

Mỹ nhân Hollywood cay cú chuyện mượn đồ đi event: Người bị hãng quay lưng vì quá béo, người tự túc ra trung tâm thương mại mua cho nhanh - Ảnh 6.

Giờ đây, nhiều stylist mong mỏi được làm việc với Khloe nhưng cô luôn có tiêu chí lựa chọn của riêng mình.

Beyoncé

"Ong chúa" Beyoncé là ngôi sao mà bất cứ nhà mốt nào cũng mong mỏi được hợp tác, nhưng thời cô còn ở trong nhóm nhạc Destiny's Child thì chuyện lại không hề như vậy. Theo đích thân nữ ca sỹ chia sẻ, thời điểm Destiny's Child mới thành lập, các thương hiệu cao cấp chẳng hề mặn mà làm việc với người da màu, còn nhóm nhạc của cô thì lại chẳng hề rủng rỉnh để có thể tự mua trang phục. Mẹ của Beyoncé khi đó đã chủ động gõ cửa hàng loạt thương hiệu ở New York nhưng đều nhận về những cái lắc đầu, và sau cùng thì bà đã quyết định tự may đồ cho Destiny's Child.

Mỹ nhân Hollywood cay cú chuyện mượn đồ đi event: Người bị hãng quay lưng vì quá béo, người tự túc ra trung tâm thương mại mua cho nhanh - Ảnh 7.

Trước khi trở thành bà hoàng của làng nhạc, Beyoncé từng chỉ mặc đồ cho chính mẹ mình may vì không có thương hiệu nào muốn làm việc với cô.

Christina Hendricks

Christina Hendricks từng gây sốt Hollywood một thời với thân hình size 14 hết sức đẫy đà, quyến rũ. Nữ diễn viên đã nhận được rất nhiều lời ca tụng cho vẻ đẹp phồn thực của mình nhưng tréo ngoe là lại chẳng có nhà mốt nào sẵn đồ để cho cô mượn. "Các thương hiệu chỉ cho mượn đồ size 0 hoặc size 2, vậy nên tôi luôn trày vi tróc vảy trong việc đi tìm đồ để mặc" - người đẹp bộc bạch. Mặc dù cảm thấy bị cho ra rìa nhưng Christina Hendricks chưa bao giờ có ý nghĩ ép bản thân phải giảm cân. 

Mỹ nhân Hollywood cay cú chuyện mượn đồ đi event: Người bị hãng quay lưng vì quá béo, người tự túc ra trung tâm thương mại mua cho nhanh - Ảnh 8.

Nguồn tham khảo: Elle