Messi giúp chủ nhà Qatar lập kỷ lục khán giả đến sân sau 28 năm

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 10:19 27/11/2022

Siêu sao Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ để giúp Argentina đánh bại Mexico ở lượt trận thứ 2 bảng C, World Cup 2022. Sân Lusail, nơi diễn ra trận đấu, cũng lập kỷ lục về số lượng khán giả.

Messi giúp chủ nhà Qatar lập kỷ lục khán giả đến sân sau 28 năm - Ảnh 1.

Với việc có tên trong đội hình xuất phát trận gặp Mexico, Lionel Messi đã cân bằng thành tích 28 lần ra sân ở World Cup trong màu áo Argentina của huyền thoại quá cố Maradona.

Nhưng siêu sao khoác áo PSG hiểu rằng, kỷ lục không là gì nếu Argentina bị loại sớm. Và trên sân Lusail, Messi đã có màn trình diễn đẳng cấp làm yên lòng người tiền bối.

Phút 63, Messi tung cú sút từ ngoài vòng cấm cực kỳ hiểm hóc mở tỷ số cho Argentina. Thủ môn Ochoa đã đổ người đúng hướng nhưng chừng đó là chưa đủ để ngăn chặn bàn thắng tuyệt đẹp. Với 2 bàn thắng tính đến thời điểm này, Messi cũng đã ghi được 8 bàn thắng ở World Cup như Diego Maradona và chỉ đứng sau danh thủ Gabriel Batistuta hai bàn.

Đến phút 88, Messi tiếp tục kiến tạo cho Enzo Fernandez ghi bàn. Theo thống kê của hãng Opta, từ năm 1966 đến nay, Messi là cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi 357 ngày ở trận gặp Serbia năm 2006) và lớn tuổi nhất (35 tuổi 155 ngày trận gặp Mexico hôm nay) vừa ghi bàn vừa kiến ​​tạo trong một trận đấu tại World Cup.

Trận đấu giữa Argentina và Mexico cũng chứng kiến số lượng khán giả đông kỷ lục. Theo thống kê, có 88.966 người đến xem Messi thi đấu, cao nhất trong 28 năm qua. Tuy nhiên, số lượng khán giả này vẫn chưa thể nằm trong top 30 lịch sử World Cup.

Số lượng người lớn nhất từng đến xem một trận bóng đá ở World Cup là 173.850 trên sân Maracana ở Rio de Janeiro vào năm 1950. Đó là trận đấu mà chủ nhà Brazil để thua Uruguay và nhìn đối thủ vô địch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày