Mới đây, trên trang facebook cá nhân, BS Thái Trung (Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, TP.HCM) chia sẻ hình ảnh mẹ bầu nuôi tạm bàn tay ở cẳng chân đã sinh 2 con xong. BS chia sẻ: "Cô gái sinh 2 con xong thì hạnh phúc cười tít mắt, bà ngoại thì khóc…Chúng tôi thì tròn lời hứa. Đây là kết quả của tất cả các cô bác, anh chị cùng góp sức đây ạ. Chúc cả nhà ngày đầu tuần giàu năng lượng và an lành. Xin biết ơn sự giúp đỡ của mọi người!". Thông tin này khiến cộng đồng mạng vô cùng vui mừng, phấn khích.

BS Thái Trung chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)
Trước đó vào chiều 13/9, một tai nạn lao động nghiêm trọng đã ập đến với chị L.N.P. (19 tuổi) khi đang làm việc tại nhà máy. Nạn nhân bị máy móc cuốn vào người, khiến 1/3 dưới cẳng tay phải dập nát hoàn toàn, bàn tay bị đứt lìa.
Ban đầu, chị P. được sơ cứu tại một cơ sở y tế ở phường Thuận An (TP.HCM), sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vào khoảng 15h30 cùng ngày. Thời điểm nhập viện, chị P. vẫn tỉnh táo, không trong tình trạng sốc, đặc biệt đang mang song thai ở tuần thai thứ 23.
Nhận định đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp và hiếm gặp, bệnh viện đã khẩn trương huy động ê kíp đa chuyên khoa gồm Hồi sức cấp cứu, Phụ sản, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Huyết học – Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình để cùng hội chẩn, thống nhất hướng xử trí.
Với ca bệnh này, mục tiêu cao nhất được đặt ra là bảo đảm an toàn cho tính mạng của thai phụ và hai thai nhi. Bên cạnh đó, sản phụ cũng bày tỏ mong muốn tha thiết được giữ lại bàn tay bị đứt lìa, với hy vọng sau này có thể tự tay chăm sóc hai con.
Từ nguyện vọng chính đáng ấy, các bác sĩ đã thống nhất lựa chọn một phương án điều trị vừa khó khăn về mặt kỹ thuật, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: ghép tạm bàn tay đứt lìa vào cổ chân phải, đồng thời thực hiện nối mạch vi phẫu để duy trì tuần hoàn máu. Phần đầu gần của cẳng tay bị tổn thương được che phủ bằng vạt da ngẫu nhiên vùng bụng nhằm bảo tồn tối đa mô mềm.
Đây là giải pháp giúp “nuôi sống” bàn tay trong giai đoạn chờ điều kiện thuận lợi để ghép trở lại cẳng tay. Trong bối cảnh thai phụ đang mang song thai, nếu nối trực tiếp ngay tại vị trí tổn thương sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng và tỷ lệ thất bại cao.
Ca phẫu thuật được tiến hành từ 17h ngày 13/9, kéo dài hơn 3 giờ. Trong phòng mổ, các bác sĩ vi phẫu tập trung nối những mạch máu nhỏ để duy trì sự sống cho bàn tay; ê kíp gây mê hồi sức theo dõi chặt chẽ các chỉ số huyết động; song song đó, bác sĩ sản khoa giám sát liên tục nhịp tim của hai thai nhi.
Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của chị P. ổn định, song thai phát triển bình thường, bàn tay được ghép tạm vào cổ chân có dấu hiệu tưới máu tốt.
Đến cuối tháng 11, bác sĩ Thái Trung cùng ê kíp đa chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã tiến hành ca phẫu thuật quyết định: ghép lại bàn tay cho sản phụ sau hơn hai tháng được “nuôi tạm” ở cẳng chân. Kết quả khả quan, các ngón tay của thai phụ hiện đã có thể cử động bình thường.