Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt

Hoan Ca, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 14/11/2022

Cũng giống như mọi phim Marvel khác, Black Panther: Wakanda Forever đầy ắp các chi tiết ẩn chờ đợi khán giả khám phá.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung bộ phim Black Panther: Wakanda Forever.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 1.

Thần Báo Bast: Black Panther: Wakanda Forever mở đầu bằng cảnh Shuri (Letitia Wright) tuyệt vọng cầu xin thần Bast che chở cho anh trai mình. Bast là Thần Báo của người Wakanda, từng dẫn dắt Bashenga - tổ tiên của T’Challa và cũng là Black Panther đầu tiên - tới với Tâm hình thảo. Bast xuất hiện lần đầu tiên trong MCU ở Thor: Love & Thunder, do nữ diễn viên Akosia Sabet thủ vai.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 2.

Trevor Noah lồng tiếng cho Griot: Nam diễn viên Trevor Noah đảm nhận vai trò người lồng tiếng cho nhân gật Griot - trí thông minh nhân tạo do Shuri sáng chế. Trước đó, bộ truyện tranh Avengers: Infinity War Prelude (2018) từng mô tả Shuri là một chuyên gia trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo - chi tiết làm tiền đề cho tình tiết cô cố gắng gỡ viên Mind Stone khỏi trán Vision trong Avengers: Infinity War (2018).

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 3.

Vũ khí và trang bị cũ của T’Challa xuất hiện lại trong đám tang của anh: Trong trường đoạn người dân Wakanda đưa tang T’Challa (Chadwick Boseman), người xem tinh mắt sẽ nhận ra ngọn giáo và tấm khiên anh từng sử dụng khi chiến đấu với Killmonger (Michael B. Jordan) được đặt cạnh quan tài. Các di vật này được coi là biểu tượng cho vinh quang nơi trận mạc của vị vua vừa băng hà. Shuri mang theo chiếc mũ giáp của Black Panther tới đám tang - đây là món đồ anh tự thiết kế và được sử dụng trong Captain America: Civil War (2016).

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 4.

Lake Bell ra mắt MCU: Trong quá khứ, nữ diễn viên Lake Bell từng tham gia lồng tiếng cho nhân vật Black Widow/Natasha Romanoff trong series hoạt hình What If… ?. Nhưng phải tới Wakanda Forever cô mới lần đầu tiên lộ diện. Bell vào vai một trong hai chuyên gia của đoàn thám hiểm do CIA thành lập với mục đích thăm dò khai thác vibranium từ dưới lòng đại dương.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 5.

Bản tin trên TV nhắc đến Scott Lang và New Asgard: Xuyên suốt Wakanda Forever, khán giả nhiều lần thấy cảnh TV chiếu các đoạn tin tức xuất hiện trên màn ảnh. Một trong số này hé hộ Scott Lang đã xuất bản cuốn tự truyện tên Look Out For The Little Guy. Tình tiết này vừa vặn với Ms. Marvel và trailer của Ant-Man & the Wasp: Quantumania - cả hai tác phẩm đều úp mở về việc khoảng thời gian bắt tay với biệt đội Avengers đã giúp Lang kiếm ra tiền. Cái còn lại đưa tin một hiệp ước không xác định đang được đưa ra thương lượng tại New Asgard.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 6.

Hệ thống phòng thủ của Wakanda được cải tiến: Trong Black Panther (2018), Wakanda được che giấu khỏi thế giới bên ngoài bằng một bức màn ảo ảnh. Phi đội chiến đấu cơ của Wakanda có thể bay xuyên qua lớp màng này một cách dễ dàng. Nhưng trong phần hậu truyện, vòm ảo ảnh này đã được thay thế bằng trường lực - tức lớp tường bao ngăn chặn mọi sự xâm nhập từ thế giới bên ngoài.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 7.

Shuri phát hiện ra Riri đang nghiên cứu công nghệ của Tony Stark: Shuri và Okoye (Danai Gurira) đã truy vết được nữ sinh viên thiên tài Riri Williams (Dominique Thorne). Shuri rất ấn tượng khi phát hiện ra Riri đang nghiên cứu công nghệ Stark, cũng tức cô đang chế tạo một bộ giáp cho chính mình. Ý tưởng này được đưa nguyên vẹn từ truyện tranh lên màn ảnh. Trong nguyên tác, ở độ tuổi thiếu niên, Riri đã giải mã được công nghệ làm nên bộ giáp Iron Man, khiến Tony Stark không khỏi sững sờ.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 8.

Vai trò của Contessa được hé lộ: Contessa Valentina Allegra de la Fontaine có thể ví von như Nick Fury của thế giới hậu Avengers: Endgame (2019). Nhân vật do Julia Louis-Dreyfus thủ vai, từng xuất hiện trong TV series The Falcon & the Winter Soldier Black Widow (2021). Tuy nhiên, trong hai lần xuất hiện trước, vai trò của nhân vật này vẫn còn khá mù mờ. Trong Wakanda Forever, de la Fontaine được tiết lộ là giám đốc mới của CIA. Cô cũng là vợ cũ của Everett Ross (Martin Freeman).

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 9.

Namor được xác nhận là một Dị nhân: Sau thương vụ sáp nhập 20th Century Fox vào Công ty Walt Disney hồi 2019, bản quyền làm phim về nhóm dị nhân cũng trở về tay Marvel. Điều này đã mở đường cho việc Namor khẳng định mình là dị nhân trong Wakanda Forever - giống với nguồn gốc của nhân vật trong truyện tranh. Namor là dị nhân thứ hai chính thức xuất hiện trong dòng thời gian chính của MCU tiếp sau Kamala Khan của TV series Ms. Marvel vừa lên sóng năm nay.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 10.

Loạt nhân vật nổi tiếng của Disney được nhắc đến: Giữa lúc hoảng sợ vì bị bắt cóc tới Talokan, Riri vẫn kịp có một màn tấu hài chất lượng. Để chứng minh dân Talokan là phản diện chính hiệu, cô đã viện dẫn hàng loạt tình tiết kẻ xấu luôn bắt phụ nữ thay đồ trong chùm phim kinh điển của Disney. Bản danh sách gồm có Huttslayer bắt công chúa Leia thay đồ trong Star Wars, Marion Ravenwood của Indiana Jones cũng phải thay đồ sau khi rơi vào tay phản diện. Danh sách kết thúc bằng nàng Belle của Beauty and the Beast.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 11.

Tại sao W’Kabi vắng mặt: Nhân vật do Daniel Kaluuya thủ vai từng đóng vai trò quan trọng trong Black Panther (2018), nhưng không thể xuất hiện trong phần hậu truyện vì nam diễn viên bị xung đột lịch trình. Tuy nhiên, sự biến mất của W’Kabi đã được giải thích một cách thông minh trong Wakanda Forever. Trong một cảnh phim, Hoàng hậu Ramonda (Angela Bassett) đã giận dữ nói với Okoye rằng dù chồng cô (W’Kabi) là kẻ phản bội, nhưng cô vẫn có thể tới thăm anh ta bất cứ khi nào mình muốn, còn bà thì đã mất cả gia đình.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 12.

Hành tung của Nakia giúp xác định vị trí của Wakanda Forever trong dòng thời gian MCU: Trong Wakanda Forever, với sự trợ giúp của T’Challa, Nakia đã rời Wakanda từ 6 năm trước. Cô bỏ đi không lâu trước khi Thanos xâm lược Wakanda trong Avengers: Infinity Wa . Lý do Nakia vắng mặt được giải thích sau đó cũng giúp hợp lý hoá sự vắng mặt của nữ chiến binh trong trận đại chiến. Tiếp đó, cái búng tay của Thanos khiến một nửa vũ trụ, bao gồm cả T’Challa, biến mất. Vị quốc vương Wakanda qua đời không lâu sau khi được đưa trở lại, và Black Panther: Wakanda Forever diễn ra một năm sau sự ra đi của anh.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 13.

Wakanda Forever có liên hệ với Iron Man 2? Trước khi xuất quân, Namor đã có một bài phát biểu khích lệ tinh thần binh sĩ Talokan. Nội dung bài phát biểu có thể liên hệ với một chi tiết trong Iron Man 2 (2010). Iron Man 2 từng cho thấy một tấm bản đồ khoanh vùng những khu vực nguy hiểm giữa Đại Tây Dương. Đây là địa điểm toạ lạc vương quốc của Namor trong nguyên tác truyện tranh, nhưng trên phim, Talokan nằm ở rất xa vị trí này. Khi phát biểu trước thần dân, Namor khẳng định họ sẽ không di dân thêm một lần nào nữa. Chi tiết này ngầm ý họ từng là dân du mục trong quá khứ, phải bỏ xứ mà đi để tránh con mắt nhòm ngó của con người trên mặt đất.

Loạt tình tiết ẩn của Black Panther 2: Nhiều mỹ nhân Disney bất ngờ góp mặt - Ảnh 14.

Shuri chạm trán Killmonger: Sau khi sử dụng Tâm hình thảo và bước vào không gian ảo ảnh nơi mình sẽ diện kiến Black Panther tiền nhiệm, Shuri đã chạm trán Killmonger. Đây là một cú sốc với Shuri, nhưng cũng khẳng định gã lính đánh thuê đã để lại những ấn tượng sâu sắc với cô. Killmonger đã khuyến khích Shuri theo đuổi kế hoạch trả thù tàn nhẫn Namor, để nợ máu phải trả bằng máu.

Ảnh: Marvel Studios