Là chuyện tình teen Mỹ nhưng "To All The Boys I've Loved Before" cực giống phim Hàn ở điểm này

Hạnh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 05/09/2018

Nếu nghĩ phim Mỹ và phim Hàn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau thì bạn nhầm to rồi. "To All The Boys I've Loved Before" sẽ chứng minh cho bạn thấy, đôi lúc phim Hàn cũng sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim Mỹ noi theo để tăng gia vị cho “đứa con tinh thần của mình”.

To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) hiện đang là cái tên gây sốt toàn mặt trận nhờ kịch bản phim hay ho và màn "song kiếm hợp bích" cưng muốn xỉu của cặp đôi chính. Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jenny Han, phim tập trung khắc họa câu chuyện tình yêu kẹo ngọt của cặp đôi Lara Jean Covey (Lana Condor/Trần Đồng Lan) và Peter Kavinsky (Noah Centineo).

Trailer "To All The Boy I've Loved Before"

Thế nhưng, tình huống khiến hai trái tim tưởng không bao giờ có thể hòa hợp này xích lại gần nhau cũng thật tréo ngoe. Lara vì muốn trốn tránh thứ tình cảm không nên có với Josh, thanh mai trúc mã nhưng lại là người yêu của chị gái mình nên chấp nhận làm bạn gái "hờ" của Peter.

Là chuyện tình teen Mỹ nhưng To All The Boys Ive Loved Before cực giống phim Hàn ở điểm này - Ảnh 2.

Muốn làm bạn gái hờ của người ta, bí kíp là cưỡng hôn nhé các chế!

Ngược lại, Peter vì muốn níu kéo tình cũ, quyết định trở thành bạn trai "hờ" của Lara để chọc tức cô bạn gái đỏng đảnh kia. Cả hai đã lập nên một bản hợp đồng tình yêu với những điều khoản lạ hoắc để duy trì mối quan hệ khó nói thành lời này. Tuy vậy, chỉ sau vài tháng, chị đã liêu xiêu trước anh, mà anh thì cũng phải lòng chị từ lâu rồi.

Là chuyện tình teen Mỹ nhưng To All The Boys Ive Loved Before cực giống phim Hàn ở điểm này - Ảnh 3.

"To All The Boys I’ve Loved Before" cũng theo mô típ hợp đồng tình yêu như phim Hàn

Nếu cảm thấy kiểu lập hợp đồng tình yêu, giả vờ yêu rồi một ngày đẹp trời thành yêu thật giữa Lara và Peter quen quen thì cảm giác của bạn đúng rồi đấy. Mô típ này đã được áp dụng không biết bao nhiêu lần trong phim Hàn.

Nhắc đến kiểu yêu bằng hợp đồng trong phim Hàn, không thể không nhắc tới bộ phim đình đám một thời Full House (Ngôi Nhà Hạnh Phúc). Phim xoay quanh cuộc sống "nhà chung" hài hước của Han Ji Eun (Song Hye Kyo), một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị bạn thân lừa lấy đi căn biệt thự Full House với Lee Young Jae (Bi Rain), ngôi sao nổi tiếng tại Hàn Quốc, chủ nhân mới của căn biệt thự đó.

Là chuyện tình teen Mỹ nhưng To All The Boys Ive Loved Before cực giống phim Hàn ở điểm này - Ảnh 4.

"Full House" là bộ phim Hàn kinh điển cho mô típ hợp đồng tình yêu

Sau nhiều lần vô tình đụng độ, cặp đôi buộc phải ký hợp đồng thành vợ chồng "hờ" nhằm giúp Young Jae lấy lại tên tuổi, còn Ji Eun có thể trả nợ và lấy lại ngôi nhà. Chỉ một khoảng thời gian sau đó, cặp vợ chồng "hờ" tiến tới hiện thực hóa tình yêu bởi đã trót đem lòng yêu nhau.

Để thoát khỏi những cuộc hẹn xem mặt triền miên do người mẹ phiền nhiễu bày ra, Jin Heon (Hyun Bin) trong My Name Is Kim Sam Soon (Tên Tôi Là Kim Sam Soon) cũng quyết định ký hợp đồng tình yêu với cô nhân viên kỳ lạ Sam Soon (Kim Sun Ah), rồi sau đó, cả hai phá vỡ hợp đồng đem lòng cảm mến đối phương.

Là chuyện tình teen Mỹ nhưng To All The Boys Ive Loved Before cực giống phim Hàn ở điểm này - Ảnh 5.

Cặp đôi cậu chủ nhân viên trong "My Name Is Kim Sam Soon" gây bão màn ảnh một thời

Trong Coffee Prince (Tiệm Cà Phê Hoàng Tử), anh chàng Han Kyul (Gong Yoo) - chàng quý tử thừa kế một công ty thực phẩm đã sử dụng cách ký hợp đồng tình yêu với Eun Chan (Yoon Eun Hye), 1 cô nàng có bề ngoài giống hệt con trai hòng đối phó với các cuộc mối lái mà gia đình anh ép buộc. Từ đây, một câu chuyện tình yêu lãng mạn, hài hước bắt đầu chớm nở.

Là chuyện tình teen Mỹ nhưng To All The Boys Ive Loved Before cực giống phim Hàn ở điểm này - Ảnh 6.

Cặp hoàng tử và nàng tomboy yêu giả hóa thật trong "Coffee Prince"

Khán giả cũng có thể bắt gặp mô típ tương tự trong các bộ phim Hàn khác như The Prime Minister And I (Thủ Tướng Và Tôi), Haeundae Lovers (Sóng Thần Ở Haeunde), Lie To Me (Lời Nói Dối Định Mệnh), Mary Stayed Out All Night (Anh Ấy Là Chồng Tôi)…

Mặc dù cùng chung kiểu yêu hợp đồng, giả vờ yêu rồi yêu thật nhưng khi đưa vào tác phẩm rom-com (tình cảm hài, lãng mạn) mới nhất của Netflix, mô típ tưởng như cũ rích này lại được khoác một tấm áo mới, thu hút và hài hước hơn.

Là chuyện tình teen Mỹ nhưng To All The Boys Ive Loved Before cực giống phim Hàn ở điểm này - Ảnh 7.

Đáng yêu hết nấc, To All The Boys I’ve Loved Before 100 điểm, về chỗ!

Không còn là hợp đồng tình ái có liên quan đến tài sản hay tiền bạc giữa những người trưởng thành như phim Hàn, trong To All The Boys I’ve Loved Before, hợp đồng đó chỉ là những điều khoản yêu đương giản đơn như đón nhau đi học, đi chơi cùng nhau hay hạn chế đụng chạm giữa hai cô cậu mới bước sang tuổi 16.

Là chuyện tình teen Mỹ nhưng To All The Boys Ive Loved Before cực giống phim Hàn ở điểm này - Ảnh 8.

Một điều khoản hài hước trong hợp đồng tình yêu tuổi teen: chỉ cho bạn trai đút tay vào túi quần sau!?

Chính vì vậy, câu chuyện tình yêu hợp đồng trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ "cảm" hơn và đặc biệt là có thể khiến các cặp đôi gà bông khác phải bấn loạn vì độ dễ thương đạt 100 điểm.

To All The Boys I've Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) hiện đang được chiếu trên hệ thống Netflix.