Kylie Jenner tiêm thẩm mỹ môi nhìn cực quyến rũ nhưng Hiệp hội bác sĩ thẩm mỹ Úc lại cảnh báo có nguy cơ gây mù lòa

Trang Trang, Theo Helino 11:07 15/08/2019

Nếu đang có ý định làm đẹp bằng phương pháp tiêm thẩm mỹ thì bạn cần lưu ý lời cảnh báo sau từ các chuyên gia.

Nếu bạn là người quan tâm đến lĩnh vực giải trí nước ngoài thì có lẽ đều biết đến Kylie Jenner nổi đình nổi đám trong giới hotgirl với lượt view khủng bất ngờ. Mặc dù nổi tiếng với ngoại hình nóng bỏng, quyến rũ, thế nhưng Kylie Jenner luôn tạo ra nghi vấn cho nhiều người về việc có động tới dao kéo để có cơ thể hoàn hảo. Điển hình như không ít người nghi ngờ Kylie Jenner bơm mông, bơm ngực, thậm chí tiêm thẩm mỹ cả gương mặt...

Kylie Jenner tiêm thẩm mỹ môi nhìn cực quyến rũ nhưng Hiệp hội bác sĩ thẩm mỹ Úc lại cảnh báo có nguy cơ gây mù lòa - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì Kylie Jenner đều phủ nhận mọi lời khẳng định thẩm mỹ ngoại trừ việc thừa nhận bản thân đã thực hiện việc tiêm làm đầy môi để có đôi môi gợi cảm hơn. Theo Kylie Jenner chia sẻ thì ngay từ năm 15 tuổi cô đã cảm thấy không vừa ý với đôi môi quá mỏng của mình, điều này cũng khiến Kylie Jenner cảm thấy thiếu tự tin khi hôn bạn trai. Do đó, Kylie Jenner đã quyết định đi tiêm thẩm mỹ môi nhằm che đi khuyết điểm trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 7 năm 2018 thì người ta lại phát hiện đôi môi của Kylie Jenner mỏng lại như ban đầu. Kylie Jenner cũng cho biết rằng cô vừa loại bỏ chất làm đầy ra khỏi môi. Qua 3 tháng sau đó thì Kylie Jenner lại xuất hiện với diện mạo đôi môi dày đầy quyến rũ. Và cô cũng thừa nhận rằng mình đã đi tiêm thẩm mỹ môi lần nữa.

Lấy trường hợp tiêm làm đầy môi của Kylie Jenner làm ví dụ điển hình, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Úc đã đưa ra lời cảnh bảo rằng chất tiêm thẩm mỹ có thể gây ra tình trạng mù lòa khó phục hồi được. Theo nhận định của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Úc thì chất tiêm làm đầy cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong.

Chủ tịch Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Úc (ASPS) Mark Ashton cho biết rằng: "Hầu hết các chất làm đầy đều có chứa axit hyaluronic, một chất xuất hiện tự nhiên trong cơ thể và hỗ trợ quá trình hydrat hóa. Nó cũng là một thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa".

Kylie Jenner tiêm thẩm mỹ môi nhìn cực quyến rũ nhưng Hiệp hội bác sĩ thẩm mỹ Úc lại cảnh báo có nguy cơ gây mù lòa - Ảnh 3.

Bác sĩ Mark Ashton khẳng định thêm, tiêm thẩm mỹ tuy không quá phức tạp nhưng không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Bởi các chất sử dụng để tiêm vào cơ thể có thể mang theo những biến chứng không ngờ. Theo một nghiên cứu vào năm 2015 đã có hơn 100 trường hợp mù lòa do tiêm thẩm mỹ gây ra. Một nghiên cứu khác từ Hàn Quốc cho kết quả rằng đã có 9 bệnh nhân bị giảm thị lực ngay sau khi được tiêm thẩm mỹ. Tất cả các bệnh nhân này đều là nữ trong độ tuổi 26 - 45. Và việc cải thiện lại thị lực trong trường hợp này rất khó khăn, các bác sĩ cũng khẳng định không thể phục hồi lại thị lực như ban đầu cho 9 cô gái.

Kylie Jenner tiêm thẩm mỹ môi nhìn cực quyến rũ nhưng Hiệp hội bác sĩ thẩm mỹ Úc lại cảnh báo có nguy cơ gây mù lòa - Ảnh 4.

Trường hợp ở Hàn Quốc - giảm thị lực do tiêm filler.

Giáo sư Ashton cho biết tình trạng giảm thị lực từ chất làm đầy có thể xảy ra sau khi tiêm thuốc bất cứ nơi nào trên mặt, chứ không chỉ quanh vùng mắt mỏng manh. Ngay cả tiêm môi, rất phổ biến ở phụ nữ trẻ cũng có thể gây mù. Bởi nếu mũi kim vô tình tiêm chất làm đầy vào bất kỳ phần nào của động mạch trên khuôn mặt, nó có thể đi dọc theo động mạch đến tận khóe mắt và sau đó đi vào võng mạc.

Ngoài biến chứng gây mù lòa thì tiêm chất làm đầy vào động mạch mặt có thể gây tổn thương mô mềm, giết chết một số bộ phận của khuôn mặt, thậm chí cả các mô và sụn ở mũi. Đã có trường hợp hỏng cả mũi, thâm đen vùng trán, môi lẫn má do các mô ở đây bị chết bởi chất tiêm thẩm mỹ gây ra.

Kylie Jenner tiêm thẩm mỹ môi nhìn cực quyến rũ nhưng Hiệp hội bác sĩ thẩm mỹ Úc lại cảnh báo có nguy cơ gây mù lòa - Ảnh 5.

Trường hợp ở Singapore - giảm thị lực do tiêm filler.

Với các biến chứng khó lường từ việc tiêm thẩm mỹ nêu trên, Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Úc khuyến cáo mọi người nếu có ý định tiêm thẩm mỹ thì cần chọn một bác sĩ phẫu thuật có trình độ, có kiến ​​thức sâu rộng về hệ thống mạch máu. Đặc biệt, việc chọn địa chỉ uy tín để tiêm cũng là đều cần tuân thủ. Bởi hiện nay không ít nơi sử dụng chất tiêm không đảm bảo chất lượng, chưa được kiểm duyệt, từ đó gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Source (Nguồn): News.com.au, who.com.au