Kỳ tích nuôi sống bé gái chào đời với cân nặng chỉ 650g

Vân Sơn, Theo tienphong.vn 14:43 31/07/2025
Chia sẻ

Chào đời ở tuần thai thứ 24 và chỉ nặng vỏn vẹn 650 gram, bé gái con sản phụ H.T.H.G được xem là một trong những trường hợp sinh cực non đặc biệt tại Bệnh viện Hùng Vương. Hành trình giành giật sự sống cho bé là chuỗi ngày cam go, căng thẳng, xen lẫn hy vọng và nước mắt.

Ngày 30/7, Bệnh viện Hùng Vương cho biết, trường hợp trên là bé gái chào đời vào ngày 2/5/2025 bằng phương pháp sinh thường khi thai mới 24 tuần 6 ngày. Bé là con của sản phụ H.G. mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) do bị hiếm muộn.

Do sinh quá sớm, cơ thể bé chưa hoàn thiện, phổi rất yếu, chức năng hô hấp kém. Ngay khi lọt lòng, bé được hồi sức ban đầu và chuyển đến khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh (NICU) trong tình trạng nguy kịch. Cuộc chiến giữ sự sống bắt đầu từ đây.

Kỳ tích nuôi sống bé gái chào đời với cân nặng chỉ 650g- Ảnh 1.

Đây là một trong những trẻ chào đời rất nhẹ cân được ghi nhận tại Bệnh viện Hùng Vương

Các bác sĩ cho biết, tại NICU, bé được bơm surfactant – một loại thuốc hỗ trợ phổi nhằm giúp các phế nang không bị xẹp. Bé phải thở máy tổng cộng 40 ngày, trong đó có giai đoạn dùng đến máy thở rung tần số cao (HFO) – thiết bị hiện đại dành riêng cho trẻ sinh cực non. Khi tình trạng phổi cải thiện, bé được chuyển dần sang các phương pháp hỗ trợ nhẹ nhàng hơn như thở CPAP, thở oxy dòng cao (HFNC), và sau đó là thở oxy thường.

Trong suốt thời gian đó, bé phải đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề. Tình trạng nhiễm trùng máu khiến các bác sĩ phải lấy dịch tủy sống xét nghiệm và điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu. Bé từng bị thiếu máu và rối loạn đông máu nghiêm trọng, phải truyền máu và huyết tương. Đã có lúc tình trạng bé trở nặng khiến cả ekip hồi sức căng thẳng cao độ. Nhưng với những nỗ lực không mệt mỏi, bé dần vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Để nuôi dưỡng và điều trị cho một em bé chỉ lớn hơn lòng bàn tay, các bác sĩ đã sử dụng các đường truyền chuyên biệt như catheter tĩnh mạch rốn, động mạch rốn, và PICC – ống thông tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên. Bé được nuôi bằng sữa mẹ thanh trùng từ Ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện.

Kỳ tích nuôi sống bé gái chào đời với cân nặng chỉ 650g- Ảnh 2.

Gia đình và các bác sĩ vui mừng trước sức sống mãnh liệt của con trẻ và sự kỳ diệu của y học

Sau 40 ngày tại NICU, bé bắt đầu cai máy thở và chuyển sang thở NCPAP. Khi hô hấp dần ổn định, bé được chuyển sang khoa Sơ sinh và bắt đầu được mẹ ôm ấp theo phương pháp “ấp kangaroo”. Tuy nhiên, hành trình hồi phục vẫn chưa kết thúc. Bé nhiều lần bị viêm phổi tái đi tái lại, tụt SpO2, có lúc tưởng chừng phải quay lại NICU. Các cơn tím tái khiến người chăm sóc luôn trong trạng thái cảnh giác cao. Bé được hỗ trợ vật lý trị liệu hô hấp để cải thiện chức năng phổi, song song với dinh dưỡng và chăm sóc liên tục.

Cuối cùng, sau 90 ngày nằm viện – trong đó có 60 ngày tại NICU và 30 ngày ở khoa Sơ sinh, sinh linh nhỏ bé ngày nào đã tăng lên hơn 1,5kg. Khi xuất viện, tuổi thai hiệu chỉnh là 37 tuần 5 ngày. Bé có phản xạ tốt, thính lực hai tai bình thường, mắt được theo dõi định kỳ để phòng nguy cơ bong võng mạc do sinh non.

Đây không phải là trường hợp duy nhất ghi dấu nỗ lực của đội ngũ y tế Bệnh viện Hùng Vương trong việc điều trị cho trẻ sinh cực non. Cùng thời điểm, một bé trai khác sinh ở tuần thứ 24, nặng 760g cũng được cứu sống và xuất viện khỏe mạnh sau 99 ngày.

Theo các bác sĩ, trẻ sinh cực non có nguy cơ gặp nhiều vấn đề sức khỏe, nhưng với can thiệp y khoa kịp thời và đúng cách, các bé hoàn toàn có thể phát triển khỏe mạnh. Điều quan trọng là phải được sinh tại cơ sở y tế có đủ điều kiện hồi sức sơ sinh nâng cao.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày