Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn "nát": SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS "từ mặt"?

KLinh, Theo Helino 00:00 29/12/2019

Loạt sự cố liên tiếp ập đến với 2 lễ hội âm nhạc hàng đầu Kpop, khiến người hâm mộ bức xúc đặt câu hỏi về cách tổ chức của các nhà đài.

Cuối năm là thời điểm fan Kpop vô cùng chờ mong vì đây là dịp diễn ra nhiều lễ hội âm nhạc lớn, trong đó nổi bật nhất là sự kiện của 3 đài truyền hình SBS, KBS và MBC. Tuy nhiên, sau 2 đêm hội SBS Gayo DaejunKBS Gayo Daechukje 2019, tất cả những gì người hâm mộ nhận về là sự bức xúc khi chương trình nào cũng có "phốt". Thậm chí lễ hội của đài MBC chưa tổ chức cũng đã dính lùm xùm, khiến công chúng vô cùng thất vọng.

Vô số sự cố đã diễn ra ở 2 sự kiện này, thậm chí còn gây tai nạn nghiêm trọng, khiến công chúng không khỏi đặt câu hỏi về cách tổ chức của nhà đài và thái độ của họ đối với nghệ sĩ và khán giả tham dự chương trình.

SBS Gayo Daejun: Đã bất cẩn khiến Wendy (Red Velvet) gặp tai nạn nghiêm trọng còn "cấm cửa" fan; hàng loạt idol suýt lâm nguy vì vấn đề sàn diễn

SBS Gayo Daejun là sự kiện mở màn loạt lễ hội Kpop cuối năm 2019, nhưng trớ trêu thay, chương trình này cũng kiêm luôn khai mào loạt "phốt". Ngay trước giờ G, ban tổ chức bất ngờ thông báo Wendy (Red Velvet) bị ngã khi đang tổng duyệt ca khúc "Speechless" và phải nhập viện, màn biểu diễn của nhóm bị hủy bỏ.

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 1.

Wendy bị ngã ngay trong lúc tổng duyệt cho sân khấu SBS Gayo Daejun

Theo lời 1 nhân viên có mặt tại hiện trường, nguyên nhân gây ra tai nạn của Wendy là do sự cố cầu thang. Theo kịch bản, cô chỉ cần đi qua đường hầm tầng 2 và bước xuống cầu thang. Nhưng khi nữ ca sĩ chuẩn bị bước xuống thì cầu thang lại không được nâng lên, làm cô mất thăng bằng và ngã từ độ cao 2,5 mét. Được biết đường hầm tầng 2 rất tối và nhỏ, lại không được dán băng dính huỳnh quang để đánh dấu vị trí nên Wendy mới bước hụt.

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 2.

Vị trí Wendy ngã cách mặt đất 2,5 mét, sự cố xảy ra do thang không nâng lên như dự kiến

Tai nạn đã khiến Wendy phải đi cấp cứu và chịu vô số chấn thương nghiêm trọng như gãy xương hông, gãy xương cổ tay phải và rạn xương gò má phải, kèm theo hàng loạt vết bầm tím. Những vết thương của giọng ca chính Red Velvet bị sưng nặng đến nỗi không thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Dự kiến cô sẽ phải điều trị trong 6 tuần và mất nhiều tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Trước tai nạn của Wendy, ban đầu đài SBS chỉ đưa ra lời xin lỗi gọn lỏn hướng đến fan hâm mộ vì Red Velvet không thể biểu diễn, đồng thời chúc nữ ca sĩ chóng hồi phục. Thái độ của nhà đài khiến các fan và công chúng chỉ trích kịch liệt, cho rằng họ vô trách nhiệm, không tôn trọng nghệ sĩ. Trước sức ép của dư luận, KBS đã phải gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Wendy và hứa "đảm bảo không để tai nạn như vậy xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa".

Sau khi Red Velvet hủy lịch trình vì Wendy không thể diễn, SBS lại bất ngờ "cấm cửa", không cho fan của nhóm tham dự sự kiện. Tuy vậy, chương trình vẫn chiếu sân khấu "Psycho" được nhóm ghi hình từ trước, khiến nhiều người bức xúc cho rằng nhà đài vô trách nhiệm, đối xử bất công với fan nhưng vẫn muốn "kiếm fame" từ sân khấu comeback đủ thành viên hiếm hoi của Red Velvet.

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 3.

Khu vực ghế ngồi dành cho fandom của Red Velvet trống trơn sau khi 400 fan bị nhà đài "cấm cửa"

Không những gây tai nạn không đáng có vì bất cẩn, SBS Gayo Daejun còn bị chỉ trích về khâu dựng sân khấu. Sàn diễn ngày hôm đó vô cùng trơn trượt, khiến vô số thần tượng như Jin (BTS), Yeji (ITZY), Taeyong (NCT), MONSTA X, … suýt ngã khi biểu diễn. Các fan đi xem buổi pre-recording trước đó cũng tường thuật rằng sân khấu rung lắc, có vấn đề trong tiết mục của TWICE và BTS, nhưng dường như nhà đài vẫn phớt lờ khiến hàng loạt sự cố xảy ra vào đêm hội.

Loạt idol trượt chân vì sàn diễn trơn tại SBS Gayo Daejun 2019

KBS Gayo Daechukje: Phóng viên bỏ về vì đợi quá lâu, fan hỗn loạn vì bị "nhốt" bên ngoài, APink bị cắt sóng, đối xử bất công

Trước khi tổ chức, KBS Gayo Daechukje mạnh miệng hứa sẽ đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và khán giả tham gia chương trình. Thế nhưng ai ngờ lễ hội này dính hàng loạt sự cố ngay từ khâu thảm đỏ, khiến vô số người bức xúc.

Được biết, thời gian thảm đỏ của KBS Gayo Daechukje diễn ra quá lâu, dàn sao cũng không xuất hiện đúng theo như danh sách. Vì phải chờ đợi quá lâu nên các phóng viên đã bỏ về trước khi BTS, GOT7, APink, TWICE, Red Velvet tới. Kết quả là những nhóm nhạc này không được chụp ảnh.

Hàng loạt nhóm nhạc không có ảnh thảm đỏ vì phóng viên bỏ về

Khi chương trình đã bắt đầu được khá lâu, vẫn có hàng loạt fan bị "nhốt" bên ngoài địa điểm tổ chức, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Nguyên nhân của sự cố này là do có vấn đề trong việc soát vé, đổi vòng. Nhân viên chương trình cũng thiếu hụt, gây mất thời gian. Kết quả rất nhiều fan chỉ được vào khi chương trình đã diễn ra một nửa, khiến họ vô cùng phẫn nộ.

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 6.
Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 7.
Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 8.

Vô số fan phải xếp hàng chờ bên ngoài dù chương trình đã diễn ra khá lâu

Tuy nhiên điều khiến KBS Gayo Daechukje bị chỉ trích thậm tệ, nhận hàng loạt "gạch đá" của fan Kpop nằm ở cách họ đối xử với Apink. APink là nhóm nhạc có tuổi nghề cao nhất nhì dàn idol chương trình, thế nhưng lại bị nhà đài đối xử bất công, thậm chí là cắt sóng trong oan ức.

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 9.

APink có trải nghiệm tồi tệ tại KBS Gayo Daechukje 2019

Sự thiếu tôn trọng mà ban tổ chức dành cho APink bắt đầu ngay từ những giây phút đầu tiên, và do chính các thành viên tiết lộ. Theo đó, nhóm không được diễn tập, bị cắt thời gian đi trên thảm đỏ. Các cô gái chỉ được đứng trên thảm đỏ vỏn vẹn 1 phút nên không có thời gian chụp ảnh, đã thế còn chỉ được phỏng vấn hời hợt, khiến họ phải livestream tạo dáng cho fan xem. Hình ảnh của APink cũng bị cắt trên poster chính thức của chương trình trên Youtube.

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 10.

Hình ảnh APink biến mất trên poster chương trình đăng tải trên Youtube

Apink bật livestream tố KBS đối xử bất công ngay sau khi xuống thảm đỏ, tự pose dáng chụp hình cho fan

Thế nhưng đỉnh điểm sự việc là khi APink bị thẳng tay cắt màn trình diễn. Khi nhóm chưa diễn xong ca khúc "%%" thì ban tổ chức đã vội cắt ngang, thậm chí chèn VCR vào giữa tiết mục phát sóng trực tiếp và cho nhân viên gọi họ vào cánh gà. Đáng chú ý, đây cũng là sân khấu duy nhất của APink dù họ là tiền bối của vô số idol có mặt tại lễ hội ngày hôm nay.

Tiết mục của Apink bị cắt đột ngột tại KBS Gayo Daechukje 2019

"%%"(Eung Eung) - Apink (KBS Song Festival 2019)

Qua fancam, có thể thấy sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên. Sau khi trở về, APink đã liên tục lên tiếng bày tỏ sự buồn bã trên mạng xã hội, thậm chí trưởng nhóm Chorong còn vừa khóc vừa livestream với fan. Sự việc khiến người hâm mộ APink vô cùng phẫn nộ, liên tục trending yêu cầu KBS giải thích, đòi công bằng cho nhóm.

APink thất vọng tột độ khi bị cắt tiết mục

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 15.

Chorong vừa livestream vừa khóc đến sưng mắt

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 16.

Hashtag đòi công bằng cho APink được trending thứ 3 trên toàn thế giới

MBC Gayo Daejun: Chưa tổ chức đã dính lùm xùm "trả đũa" Big Hit vì BTS, tương lai sẽ ra sao?

Sau loạt "phốt" của SBS và KBS thì dường như MBC Gayo Daejun là tia hi vọng duy nhất về 1 lễ hội công bằng, an toàn, là sân chơi thực thụ của các nghệ sĩ. Thế nhưng ai ngờ chương trình chưa tổ chức đã dính lùm xùm lạm dụng quyền lực, "trút giận" lên dàn nghệ sĩ Big Hit do sự vắng mặt của BTS.

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 17.

BTS tham dự lễ hội của SBS và KBS nhưng lại vắng mặt tại MBS Gayo Daejun, bất chấp nỗ lực thuyết phục của nhà đài

Ồn ào bắt đầu khi dàn nghệ sĩ tham dự đêm hội ngày 31/12 của đài MBC vắng bóng các nhóm nhạc đến từ Big Hit Entertainment. Được biết BTS đã từ chối lời mời tham dự vì vướng lịch trình, thế nhưng đàn em của họ là TXT và GFriend (girlgroup của Source Music - công ty vừa được Big Hit mua lại) cũng không xuất hiện dù 2 nhóm không hề vướng lịch trình vào hôm đó. Đáng chú ý, họ đều tham dự đầy đủ 2 buổi lễ của đài SBS và KBS.

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 18.

GFriend...

Kpop đến cuối năm 2019 rồi còn nát: SBS bất cẩn làm Wendy bị thương, KBS đối xử bất công với Apink còn MBC bị BTS từ mặt? - Ảnh 19.

... và TXT vắng mặt bí ẩn trong line up tham dự MBC Gayo Daejun 2019

Sự việc đã khiến tờ báo OSEN danh tiếng của Hàn Quốc đặt nghi vấn MBC "cậy" quyền, cố tình loại TXT và GFriend khỏi danh sách biểu diễn để "trả đũa" Big Hit vì BTS từ chối tham dự chương trình. Sau khi thông tin được lan truyền, nhà đài đã phủ nhận, còn đại diện Big Hit chỉ đáp trả mập mờ rằng thật khó để xác nhận mọi chuyện. Điều này khiến cho cộng đồng mạng càng nghiêng về giả thuyết 2 bên "cạch mặt".

Lùm xùm giữa MBC và Big Hit đã phần nào ảnh hưởng tới danh tiếng của MBC Gayo Daejun dù chương trình còn chưa bắt đầu. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn hi vọng chất lượng show diễn này sẽ khá khẩm hơn SBS và KBS, tạo môi trường an toàn, thoải mái cho fan và các nghệ sĩ, bởi sau tất cả, những người chịu thiệt thòi nhất vẫn là idol mà thôi.