Knet "chỉ điểm" những bài hát Kpop nghi vấn đạo nhạc US-UK: Từ Taeyeon, TWICE đến aespa lần lượt bị gọi tên

SÓC, Theo Trí Thức Trẻ 07:19 12/07/2021

Đến cả Taeyeon, aespa, TWICE đều bị gọi tên thì liệu Knet quá khó tính hay Kpop đang dần mất đi bản sắc riêng?

Những ngày qua, trên khắp các diễn đàn Kpop tại Hàn Quốc luôn xôn xao về việc liệu những ca khúc Kpop hiện nay đang cố gắng tạo giai điệu giống nhạc của sao US-UK nhằm tiến đến mục tiêu cao hơn là Bảng xếp hạng âm nhạc Billboard. Hàng loạt tên tuổi đình đám đã bị Knet "điểm mặt" như Taeyeon, aespa, STAYC và cả TWICE.

Sau sự trở lại của Taeyeon (SNSD) với ca khúc Weekend vào ngày 6/7, nhiều người nhanh chóng nhận ra hit của cô nàng trưởng nhóm SNSD có giai điệu rất quen tai, thậm chí, có người còn chỉ ra rằng Weekend như một bản phối giữa 2 hit của Doja Cat là Say So Kiss Me More. Knet chỉ ra rằng, không chỉ trong giai điệu bài hát mà ngay cả trong concept của MV, cũng có phần rất giống với Doja Cat.

Knet chỉ điểm những bài hát Kpop nghi vấn đạo nhạc US-UK: Từ Taeyeon, TWICE đến aespa lần lượt bị gọi tên - Ảnh 1.

Không chỉ giai điệu bài hát mà concept của MV Weekend...

Knet chỉ điểm những bài hát Kpop nghi vấn đạo nhạc US-UK: Từ Taeyeon, TWICE đến aespa lần lượt bị gọi tên - Ảnh 2.

... cũng rất giống MV Kiss Me More của Doja Cat

MV Weekend - Taeyeon

MV Say So - Doja Cat

MV Kiss Me More - Doja Cat (ft.SZA)

Không chỉ mình Taeyeon "đứng mũi chịu sào", tân binh nhà SM là aespa mặc dù được đầu tư kỹ lưỡng nhưng trong màn debut với Black Mamba, bài hát cũng nhận được phản hồi từ netizen rằng rất giống với sản phẩm âm nhạc của một nhạc sĩ người Đức tên Timo Helgert.

Knet chỉ điểm những bài hát Kpop nghi vấn đạo nhạc US-UK: Từ Taeyeon, TWICE đến aespa lần lượt bị gọi tên - Ảnh 6.

Black Mamba được nhiều người nhận xét rất giống sản phẩm của nhạc sĩ Đức

MV Black Mamba - aespa

Một tên tuổi cũng được nhắc đến trong chủ đề gây tranh cãi này là STAYC - tân binh được xem là đối thủ của aespa. Với bài hát "chào sân" là So Bad mang lại tiếng vang lớn do được sáng tác bởi producer đình đám Black Eyed Pilseung, STAYC nhanh chóng nhận được sự chú ý của công chúng. Thế nhưng, có người đã tinh ý nhận ra rằng, ca khúc này có giai điệu bắt tai có vẻ rất giống với ca khúc Midnight Sky được thể hiện bởi cô ca sĩ Miley Cyrus.

Knet chỉ điểm những bài hát Kpop nghi vấn đạo nhạc US-UK: Từ Taeyeon, TWICE đến aespa lần lượt bị gọi tên - Ảnh 8.

So Bad của STAYC...

Knet chỉ điểm những bài hát Kpop nghi vấn đạo nhạc US-UK: Từ Taeyeon, TWICE đến aespa lần lượt bị gọi tên - Ảnh 9.

... có phần rất giống với ca khúc của Miley Cyrus

MV So Bad - STAYC

MV Midnight Sky - Miley Cyrus

Với chủ đề có vẻ rất hấp dẫn này, Knet đã để lại nhiều bình luận tranh cãi:

- Nhưng đó là sự thật, những bài hát trên nghe giống nhau lắm cơ.

- Mọi người đang nói gì thế? Bài mới của Taeyeon nghe sao cũng thấy chả giống Doja Cat.

- Thật lòng mà nói, những bài hát có giai điệu giống nhau mà, và điều này làm tôi cảm thấy xấu hổ.

- Tôi không nghĩ rằng đây là vấn đề. Cho dù không có Billboard đi chăng nữa, họ cung sẽ cố gắng yêu cầu một bản sao tựa bản gốc để tạo sự nổi tiếng cho chính bản thân.

- Sao mọi người chỉ chăm chăm vào nhạc của SM cơ chứ? Thậm chí bài hát I Can’t Stop Me của TWICE cũng khiến tôi nghĩ đến Physical của Dua Lipa đó.

- Nhưng người nước ngoài cũng thật sự nghĩ rằng bài hát của Taeyeon giống với hit của Doja Cat đó, thử lên xem comment trên Instagram của Taeyeon đi.

- Tôi không hiểu mọi người nghĩ gì luôn đó. Có phải mọi người đang nghe nhạc bằng mũi không?

Knet chỉ điểm những bài hát Kpop nghi vấn đạo nhạc US-UK: Từ Taeyeon, TWICE đến aespa lần lượt bị gọi tên - Ảnh 12.

TWICE cũng bất ngờ bị "gọi hồn" bởi I Can't Stop Me...

Knet chỉ điểm những bài hát Kpop nghi vấn đạo nhạc US-UK: Từ Taeyeon, TWICE đến aespa lần lượt bị gọi tên - Ảnh 13.

... có phần giống hit của Dua Lipa

MV I Can't Stop Me - TWICE

MV Physical - Dua Lipa

Nguồn: Pann - Ảnh: Internet - Clip: YouTube