Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"

Thu Phương, Theo Đời sống & pháp luật 06:45 13/06/2025
Chia sẻ

Với làn nước trong xanh, du khách khi tới đây phải trầm trồ, thậm chí nhận xét: Không xét ở các đảo thì đây chính là bãi biển trong xanh nhất miền Bắc!

Mùa hè tới, xu hướng tìm kiếm những điểm đến du lịch biển dần tăng lên. Trong đó xét riêng ở khu vực miền Bắc, những cái tên nổi tiếng có thể kể tới như Hạ Long, Cát Bà, Hải Phòng... Tuy nhiên mới đây, một du khách có tài khoản H.Liễu đến từ Hà Nội có chia sẻ trên trang cá nhân, đối với cô, ở miền Bắc còn một bãi biển khác nữa mang vẻ đẹp tự nhiên, nguyên sơ, vắng du khách hơn hẳn so với nhiều bãi biển nổi tiếng.

"Tôi thấy đây chắc là bãi biển nước trong xanh nhất miền Bắc luôn, không tính các bãi biển ở các đảo xa", nữ du khách nhận xét. Nơi đang được nhắc tới là bãi biển ở Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh). Đặc biệt, theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Trà Cổ cũng sở hữu bãi biển dài nhất Việt Nam, với chiều dài hơn 17km.

Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"- Ảnh 1.

Ảnh: Crytal Bay

Bãi biển mang vẻ đẹp nguyên sơ, tự nhiên

Thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bờ biển Trà Cổ rộng tổng 170ha, cong hình vành khuyên, kéo dài 17km từ Mũi Gót phía Bắc đến Mũi Ngọc phía Nam. So với những cái tên khác cùng khu vực như Hạ Long, Cát Bà, hay những cái tên nổi tiếng ở địa phương khác như Sầm Sơn, Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang..., Trà Cổ được đánh giá là vắng khách hơn.

Cũng chính bởi lý do đó, bãi biển này vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, tự nhiên mà tạo hóa ban tặng. Tại đây, bên bờ cát trắng cùng làn nước xanh trong còn là những hàng phi lao xanh mướt. Sóng biển Trà Cổ cũng khá êm dịu, phẳng lặng, phù hợp với hầu hết mọi đối tượng du khách.

Du khách tới đây ngoài tắm biển có thể tham khảo thêm các hoạt động thể thao khác như lái mô tô nước, chèo thuyền sup. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống của người dân làng chài, thông qua hoạt động tham quan các chài lân cận, quanh khu vực.

Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"- Ảnh 2.

Ảnh: VinWonders

Hiện nay có đa dạng phương thức đến Trà Cổ tuỳ theo nhu cầu cá nhân của du khách, bởi đường dẫn tới đây đã vô cùng thuận tiện. Nếu xuất phát từ thủ đô Hà Nội, quãng đường vào khoảng 300km, từ thành phố Hạ Long là khoảng 200km. Còn từ thành phố Móng Cái thì sẽ chỉ là 8km.

Bên cạnh những phương tiện phổ biến như xe máy, ô tô hay xe khách, những du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm có thể thử một hình thức di chuyển khác biệt để tới Trà Cổ. Đó là đi tàu cánh ngầm đến thẳng bãi biển. Khoảng cách lần lượt là 206km từ Hải Phòng và 132km từ Bãi Cháy.

Thời điểm thích hợp nhất trong năm để tới Trà Cổ là vào mùa hè, từ khoảng cuối tháng 4 cho đến hết tháng 8. Nhiều du khách có kinh nghiệm cho biết thêm, đặc biệt trong khoảng tháng 3 đến tháng 6 Âm lịch - là vào mùa mực, du khách tới biển Trà Cổ sẽ có cơ hội tham gia trải nghiệm câu mực đêm và thưởng thức mực tươi ngon được đánh bắt trực tiếp.

Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"- Ảnh 3.

Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"- Ảnh 4.

Du khách đến biển Trà Cổ vào mùa hè là đẹp nhất (Ảnh: H.Liễu)

Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"- Ảnh 5.

Ảnh Tổng Cục Du lịch Việt Nam

Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"- Ảnh 6.

Ảnh: MiA

Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"- Ảnh 7.

Khung cảnh yên bình nơi biển Trà Cổ (Ảnh: Traveloka)

Tiềm năng du lịch của thành phố Móng Cái

Thực tế, đến biển Trà Cổ chỉ là một trong nhiều trải nghiệm hấp dẫn của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ được tận hưởng, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú, du khách đến đây có thể tham khảo nhiều điểm đến mang đậm nét lịch sử, là nơi giao thoa văn hóa giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Có thể kể tới như đền Trà Cổ 600 năm tuổi; nhà thờ Trà Cổ - một trong những nhà thờ lâu đời nhất khu vực Đông Bắc Việt Nam; Sa Vĩ - biểu tượng quan trọng của mũi đất cực đông ở Quảng Ninh; chợ trung tâm Móng Cái - khu chợ quy mô lớn bậc nhất tại địa phương hay cửa khẩu Móng Cái - kết nối trực tiếp với Đông Hưng (Trung Quốc).

Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"- Ảnh 8.

Sa Vĩ, điểm đến nổi tiếng ở Móng Cái (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"- Ảnh 9.

Cửa khẩu Móng Cái, nơi kết nối trực tiếp với Đông Hưng - Trung Quốc. (Ảnh: Traveloka)

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Móng Cái sở hữu nhiều tiềm năng, hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn. Bên cạnh việc phát huy những sản phẩm, tài nguyên sẵn có, thành phố đã - đang và sẽ phát triển hơn nữa các nhóm sản phẩm đặc sắc, bao gồm:

- Du lịch biên giới gắn với sản phẩm du lịch goft, xe tự lái

- Ẩm thực Việt - Trung

- Du lịch văn hóa, sinh thái, trải nghiệm cộng đồng gắn với du lịch 4 mùa như lễ hội hoa sim biên giới, phiên chợ Pò Hèn...

- Các điểm mua sắm hàng hiệu, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Không phải Hạ Long, Cát Bà, đây mới là bãi biển được du khách nhận xét "trong xanh nhất miền Bắc"- Ảnh 10.

Ảnh: MiA

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh, những năm gần đây, cùng với sự hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, Móng Cái đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, phát huy tiềm năng lợi thế. Lượng du khách tới Móng Cái, cả trong và ngoài nước ngày một tăng, trung bình đạt 1-2 triệu lượt khách/6 tháng.

Những con số trên cho thấy thành phố đang dần khẳng định ví thế, trở thành một trong những ngôi sao sáng trên bản đồ du lịch miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày