Không giấu gì, nếu không làm được việc này thì tương lai khó mà dư dả!

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ số 06:52 13/03/2025
Chia sẻ

Tôi nhận ra khả năng quản lý chi tiêu và tiết kiệm phản ánh rất nhiều về tương lai của một người.

Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng thiếu tiền thì vạn sự khó khăn. Câu nói này có lẽ đã quá quen thuộc với chúng ta, nhưng có lẽ, không phải ai cũng thực sự hiểu được những lớp ý nghĩa sâu xa của nó.

Trước đây, tôi cũng vậy. Có tiền là sẽ tiêu, không mua sắm thì cũng vui chơi, đi du lịch. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình còn trẻ mà, tiền thì kiếm lúc nào chẳng được nhưng “tuổi trẻ không 2 lần thắm lại”. Không tận hưởng, không trải nghiệm, không sống hết mình thì thật sai lầm quá.

Nhưng đến giờ, ở độ tuổi 35, tôi mới nhận ra suy nghĩ đó mới thực sự là điều sai lầm. Trẻ mà chi tiêu phung phí, kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chắc chắc sẽ có ngày hối hận.

Không giấu gì, nếu không làm được việc này thì tương lai khó mà dư dả!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhìn lại tuổi trẻ của mình, tôi thực lòng thấm thía một điều: Người chi tiêu phung phí, không biết tiết kiệm thì khó mà thành công!

1 - Khả năng quản lý chi tiêu, tiết kiệm phản ánh tính kỷ luật của một người

Tính kỷ luật là một phẩm chất quan trọng để đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Người có tính kỷ luật thường có khả năng kiểm soát bản thân, tuân thủ các nguyên tắc và kế hoạch đã đề ra. Trong việc quản lý chi tiêu, tính kỷ luật được thể hiện qua việc lập ngân sách, theo dõi thu chi, và tuân thủ kế hoạch tiết kiệm.

Người có tính kỷ luật sẽ lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, xác định rõ các khoản chi cần thiết và các khoản chi có thể cắt giảm. Họ sẽ phân bổ tiền bạc một cách hợp lý, đảm bảo rằng các nhu cầu cơ bản được đáp ứng và vẫn có một khoản tiền dành cho tiết kiệm.

Người có tính kỷ luật sẽ theo dõi thu chi sát sao, cũng nhận thức rất rõ ràng về tình hình tài chính của mình. Họ ghi chép cẩn thận các khoản thu nhập và chi tiêu nhỏ nhất, từ đó đánh giá được hiệu quả của việc quản lý tài chính và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Không giấu gì, nếu không làm được việc này thì tương lai khó mà dư dả!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bởi vậy mới nói, việc tiết kiệm đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật. Người có tính kỷ luật sẽ tuân thủ kế hoạch tiết kiệm đã đề ra, không dễ dàng bị cám dỗ bởi những khoản chi tiêu không cần thiết. Họ hiểu rằng, những khoản tiết kiệm nhỏ tích lũy theo thời gian sẽ tạo ra một khoản tiền lớn, giúp họ đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn.

Ngược lại, người không có tính kỷ luật thường chi tiêu bốc đồng, không kiểm soát được bản thân. Họ dễ dàng bị cám dỗ bởi những món đồ xa xỉ, những cuộc vui chơi tốn kém, và không có thói quen tiết kiệm.

2 - Khả năng quản lý chi tiêu, tiết kiệm phản ánh tầm nhìn xa

Tầm nhìn xa là khả năng dự đoán và lập kế hoạch cho tương lai. Người có tầm nhìn xa thường có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, đánh giá được các rủi ro và cơ hội, và đưa ra những quyết định sáng suốt. Trong việc quản lý chi tiêu, tầm nhìn xa được thể hiện qua việc lập kế hoạch tài chính dài hạn, đầu tư cho tương lai, và chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

Người có tầm nhìn xa sẽ xác định rõ các mục tiêu tài chính dài hạn của mình, chẳng hạn như mua nhà, mua xe, hay chuẩn bị cho tuổi già. Họ sẽ lập kế hoạch chi tiết để đạt được những mục tiêu này, bao gồm cả việc tiết kiệm, đầu tư, và bảo hiểm.

Không giấu gì, nếu không làm được việc này thì tương lai khó mà dư dả!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Người có tầm nhìn xa sẽ tìm hiểu và lựa chọn các kênh đầu tư phù hợp với khả năng và mục tiêu của mình. Họ hiểu rằng, đầu tư đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiến thức, và họ sẵn sàng dành thời gian và công sức để học hỏi và nghiên cứu.

Và hơn hết, người có tầm nhìn xa hiểu rằng cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro và những điều bất ngờ ngoài dự tính. Bởi vậy, họ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống này, chẳng hạn như mất việc, bệnh tật, hay tai nạn. Họ sẽ xây dựng một quỹ dự phòng để đảm bảo rằng họ có thể vượt qua những khó khăn tài chính một cách an toàn.

Người không có tầm nhìn xa thường chỉ quan tâm đến những lợi ích trước mắt, không có kế hoạch cho tương lai. Họ dễ dàng chi tiêu hết số tiền kiếm được, không có khoản tiết kiệm hay đầu tư nào. Điều này dẫn đến tình trạng tài chính bấp bênh, dễ bị tổn thương khi gặp phải những biến cố bất ngờ.

Tóm lại, khả năng quản lý chi tiêu và tiết kiệm là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công. Nó phản ánh tính kỷ luật, tầm nhìn xa, và khả năng chuẩn bị cho tương lai của một người.

Người biết quản lý chi tiêu và tiết kiệm sẽ có một tương lai tài chính vững chắc, có thể tự do theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình. Vì vậy, hãy rèn luyện cho mình thói quen quản lý chi tiêu và tiết kiệm ngay từ hôm nay, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày