Một cơn lũ quét dữ dội đã tàn phá thị trấn miền núi Dharali ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ hôm thứ Ba (5/8). Thảm họa khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và khoảng 100 người mất tích.
Dharali là một thị trấn du lịch ở vùng núi Himalaya thuộc Ấn Độ.
Video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng tại Dharali cho thấy bức tường nước, bùn và gạch đá đổ ập xuống sườn núi và tràn qua thị trấn, phá hủy nhà cửa và cơ sở kinh doanh trên đường đi của nó. Theo Quận trưởng Uttarkashi, ông Prashant Arya, lũ lụt xảy ra vào khoảng 1:45 chiều giờ địa phương. Có thể nhìn thấy một số người chạy trốn trước khi bị nhấn chìm trong những đợt sóng đổ nát đen kịt làm bật gốc các tòa nhà.
Cảnh lũ quét được ghi lại
Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi sau thiên tai
Ít nhất bốn người đã thiệt mạng, ông Arya cho biết. Ông nói thêm: "Có rất nhiều nhà nghỉ, nhà hàng và khách sạn ở đó, vì vậy chúng tôi đã ngay lập tức yêu cầu quân đội hỗ trợ các hoạt động cứu hộ."
Ít nhất 20 người đã được cứu và cuộc tìm kiếm những người mất tích đang được tiến hành, Trung tá Manish Shrivastava, phát ngôn viên quốc phòng ở Uttarakhand, cho biết ngay sau thảm họa hôm thứ Ba.
Hàng trăm người có thể bị mắc kẹt hoặc mất tích và nhiều ngôi nhà đã bị cuốn trôi, các quan chức ứng phó thiên tai cho biết. Chính quyền đang cố gắng xác định chính xác số người mất tích hoặc vẫn cần được cứu hộ.
Cảnh tượng trước và sau lũ quét kinh hoàng
Ông Arya cho rằng trận lũ tàn phá Dharali là do một trận mưa lớn bất ngờ, còn được gọi là hiện tượng cloudburst . Ông Arya nói: "Có một con sông ở đó và do hiện tượng cloudburst, rất nhiều nước đã đổ xuống đột ngột."
Cloudburst có thể gây ra lượng mưa cực lớn ở các khu vực cục bộ và chúng thường dẫn đến lũ quét. Chúng xảy ra ở chân đồi của dãy Himalaya và một phần do địa hình gây ra – điều này cũng khiến lũ lụt trở nên nguy hiểm hơn. Cục Khí tượng Ấn Độ định nghĩa cloudburst là có lượng mưa trên 100 mm (4 inch) mỗi giờ.
Cloudburst có thể gây ra thiệt hại và phá hủy nghiêm trọng khi lượng nước khổng lồ được dẫn qua các ngọn núi và thung lũng rồi đổ vào các ngôi làng trong một khoảng thời gian ngắn.
CNN vẫn chưa xác nhận trận lũ này là do cloudburst gây ra. Có những nguyên nhân khác có thể gây ra một sự kiện như thế này, bao gồm sự vỡ hồ băng, vỡ đập hoặc sự giải phóng nước đột ngột từ thượng nguồn. Sự vỡ hồ băng xảy ra khi các đập băng tự nhiên yếu đi khi chúng tan chảy và sụp đổ, gửi những dòng nước bất ngờ, đột ngột xuống địa hình dốc. Chúng rất có thể xảy ra vào thời điểm này trong năm.
Cục Khí tượng Ấn Độ đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất về lượng mưa "cực lớn" trên khắp Uttarakhand. Một số khu vực của bang, nơi đặc biệt dễ bị lũ lụt, đã nhận được lượng mưa lên tới 300 mm (12 inch) trong 24 giờ tính đến sáng thứ Ba.
Ấn Độ nhận được phần lớn lượng mưa hàng năm trong Gió mùa Tây Nam, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Nông nghiệp và sinh kế phụ thuộc vào những cơn bão mùa hè lớn, nhưng những cơn bão cũng có thể mang đến những trận mưa xối xả và lũ lụt mà cơ sở hạ tầng trong khu vực không thể xử lý được.
Nguồn: CNN