Khám trĩ, chàng trai 22 tuổi phát hiện mắc tiểu đường tuýp 2

Bạch Hoa, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 12:05 27/10/2025
Chia sẻ

Trong quá trình thực hiện cận lâm sàng trước khi phẫu thuật cắt trĩ, các bác sĩ phát hiện chỉ số đường huyết (Glucose) của nam bệnh nhân tăng gấp 5 lần bình thường.

Thăm khám trong tình trạng có khối sa ra ngoài hậu môn kèm đau tức, ngứa rát vùng hậu môn, anh H.T.N (22 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán mắc trĩ hỗn hợp độ III và chỉ định phẫu thuật cắt trĩ bằng Laser.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cận lâm sàng trước khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện chỉ số đường huyết (Glucose) của anh N tăng gấp 5 lần, HbA1c tăng gấp 3 lần bình thường và được chẩn đoán mắc tiểu đường tuýp 2 dù trước đó anh N không hề có triệu chứng của bệnh.

Bệnh nhân được lên phác đồ điều trị tiểu đường tuýp 2, mục tiêu kiểm soát ổn định lượng Glucose trong máu, đảm bảo quá trình phẫu thuật cắt trĩ của người bệnh diễn ra an toàn.

Khám trĩ, chàng trai 22 tuổi phát hiện mắc tiểu đường tuýp 2- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau 6 ngày điều trị nội khoa tích cực, tình trạng đường huyết của anh N về mức ổn định và thực hiện cắt trĩ an toàn. 3 ngày sau can thiệp, anh N phục hồi tốt, được ra viện và tiếp tục điều trị tiểu đường tuýp 2 tại nhà theo chỉ định của bác sĩ.

BSCKI. Đoàn Hồng Liên, Khoa Nội tiết, BVĐK Hồng Ngọc - Yên Ninh, người trực tiếp điều trị cho anh N chia sẻ: "Với bệnh nhân mắc tiểu đường, việc kiểm soát đường huyết ổn định trước phẫu thuật là vô cùng quan trọng. Nếu đường huyết tăng cao, người bệnh có nguy cơ cao gặp biến chứng nhiễm trùng trong mổ, vết mổ lâu lành, thậm chí gây tăng áp lực thẩm thấu, nhiễm toan ceton - một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh”.

Độ tuổi mắc bệnh tiểu đường đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, với tỷ lệ biến chứng cao và mức độ tiến triển nhanh, nặng hơn so với trước đây. Nếu trước kia, bệnh chủ yếu gặp ở người trên 40 tuổi thì hiện nay, không ít trường hợp ở độ tuổi 20-30, thậm chí có trẻ chỉ mới 12-13 tuổi đã mắc tiểu đường mà bản thân và gia đình không hề hay biết.

Đáng lo ngại, phần lớn người trẻ thường chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể, nên khi phát hiện bệnh thì tình trạng đã tiến triển nặng, phải điều trị lâu dài và gần như “sống chung” với bệnh suốt đời.

Vì vậy, để phòng ngừa tiểu đường, mỗi người cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì luyện tập đều đặn, hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột, đồng thời khám sức khỏe định kỳ và theo dõi chỉ số đường huyết nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày