Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max

Tuấn Lê, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:50 12/12/2020

Trong tổng cộng 6.500 lượt bình chọn, có đến hơn 2.600 lượt dành cho chiếc điện thoại bên trái.

Sau hơn 24 giờ mở poll, chúng tôi đã nhận được tổng cộng gần 6500 lượt bình chọn. Hãy cùng điểm qua từng bức ảnh để xem tỉ lệ bình chọn nghiêng về ảnh nào nhé.

Ảnh 1: Ngoại cảnh trời không nắng, ống kính Wide

Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 1.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 2.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 3.

Có 747 bình chọn ảnh trái đẹp hơn, trong khi đó ảnh bên phải chiếm đến 901 lượt

Ảnh 2: Camera Wide, trong quán cafe với đèn vàng

Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 4.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 5.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 6.

Ảnh trái nhận được 440 lượt bình chọn, còn ảnh phải là 670 lượt, giúp gia tăng khoảng cách lên đến 60% nghiêng về ảnh phải

Ảnh 3: Camera Wide, trong quán cafe với đèn vàng

Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 7.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 8.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 9.

Trong ảnh này, bản thân người viết cũng gần như không thấy sự khác biệt nhiều, tuy nhiên lượt bình chọn nghiêng về ảnh phải với 520 lượt trong khi ảnh trái chỉ 380


Ảnh 4: Zoom số 2x

Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 10.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 11.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 12.

Ở phần zoom 2x này, lượng bình chọn nghiêng về ảnh bên phải khá nhiều, lên đến 487 so với 197 lượt. Lưu ý rằng iPhone 12 Pro Max dù có camera tele nhưng nó là 2,5x quang học nên nếu bạn kéo dưới mức đó thì máy vẫn dùng camera chính và zoom bằng kỹ thuật số

Ảnh 5: Chế độ chân dung trong nhà, ánh sáng chủ đạo là đèn vàng

Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 13.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 14.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 15.

Ảnh này thể hiện rõ nhất sự bình chọn nghiêng về đội bên phải, khi có đến 71,2% lượt so với con số 28,8% ít ỏi còn lại

Ảnh 6: Chế độ chân dung, ánh sáng tự nhiên

Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 16.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 17.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 18.

Càng về các ảnh chụp chân dung xóa phông, ảnh chụp từ máy bên phải nhận được sự ủng hộ nhiều hơn

Ảnh 7: Chế độ chân dung, trong nhà với đèn vàng là nguồn sáng chính

Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 19.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 20.
Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 21.

Và bức ảnh này cũng không ngoại lệ

Tổng kết

Thú thật cá nhân người viết sau buổi chụp và đổ ảnh vào máy tính, bản thân không hề thấy sự khác biệt giữa các bức ảnh này, hay có chăng là những thứ rất nhỏ mà khó nhận ra được. Nhưng xét về con số bình chọn, tất cả bức ảnh đều nghiêng về phía điện thoại bên phải, dù có thể là không nhiều (một số trường hợp điện thoại bên trái vượt lên khá sát với hơn 40%).

Tính theo trung bình các kiểu ảnh, điện thoại bên trái nhận được 40% số lượt bình chọn và bên phải là 60%. Điều này cũng cho thấy sự chênh lệch giữa 2 sản phẩm thuộc nhà Táo này không là quá xa và chúng tôi cũng bật mí luôn iPhone 12 Pro Max là chiếc điện thoại chụp ra ảnh bên phải.

Với sự chênh lệch nhỏ như vậy, liệu có đáng để bỏ 1 số tiền lớn để mua iPhone 12 Pro Max với mong muốn chụp ảnh tốt hơn không, khi iPhone 12 mini cũng đáp ứng được gần bằng với người anh cả? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé.

Cảm ơn CellphoneS đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện bài viết này.

Nguồn: Internet

Kết quả bầu chọn này cho thấy nếu muốn chụp ảnh thì iPhone 12 mini là đủ rồi, cần gì đến Pro Max - Ảnh 22.