HLV Park Hang-seo: "Tôi chưa nắm được chính xác chấn thương của Quang Hải"

TRUNG HIẾU - HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 21:27 03/12/2019

HLV Park Hang-seo thừa nhận trận đấu với U22 Singapore là một trận đấu khó khăn, đồng thời ông cũng cho biết phải cần thêm thời gian để xác định chính xác tình hình chấn thương của Quang Hải.

Phải tới tận phút 84, Đức Chinh mới có thể ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho U22 Việt Nam sau một pha dàn xếp đá phạt góc cực tốt. Tuy nhiên, thắng lợi này đã phải đánh đổi bằng cái giá cực đắt khi đội trưởng Quang Hải đã dính chấn thương và sớm rời sân ở phút 23 của trận đấu

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi vẫn đang chờ những kết luận cuối cùng từ các bác sĩ". Với câu trả lời này, người hâm mộ vẫn còn phải hồi hộp để chờ đợi chính xác thông tin về tình hình chấn thương của đội trưởng U22 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo: Tôi chưa nắm được chính xác chấn thương của Quang Hải - Ảnh 1.

Hiện vẫn chưa xác định được cụ thể mức độ chấn thương của Quang Hải

Chia sẻ về trận đấu, HLV Park Hang-seo thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn với ông và các học trò: "Bóng đá là những kỷ niệm đáng nhớ. Ngay hôm nay chúng ta đã có một trận đấu khó khăn nhưng đã giành chiến thắng ở những phút cuối cùng. Điều quan trọng là Việt Nam đã có thêm một chiến thắng nữa tại SEA Games năm nay.

Ở thời gian nghỉ giữa 2 hiệp đấu, tôi đã phải yêu cầu các cầu thủ bình tĩnh, đồng thời đưa ra những điều chỉnh và có được bàn thắng. Phía trước chúng ta còn một trận đấu cuối cùng với Thái Lan. Đội sẽ phải nghỉ ngơi, hồi phục thể lực để chuẩn bị cho trận đấu này".

HLV Park Hang-seo: Tôi chưa nắm được chính xác chấn thương của Quang Hải - Ảnh 2.

Phải chờ tới tận phút 84, các cổ động viên Việt Nam mới có thể ăn mừng sau pha đánh đầu thành bàn của Đức Chinh

Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng tiết lộ lý do sử dụng thủ thành Văn Toản thay cho Tiến Dũng ở cuộc đọ sức với Singapore tối 3/12: "SEA Games là một chặng đường dài. Văn Toản đã tập luyện tốt và cậu ấy xứng đáng được bắt chính ngày hôm nay". 

Đây là trận đấu mà Văn Toản cũng không phải làm việc quá nhiều bởi đối thủ chủ yếu co cụm phòng ngự trong hầu hết thời gian của trận đấu. Ngoài một tình huống bắt bóng lập bập trong hiệp 1 thì thủ thành của Hải Phòng FC đã thi đấu khá chắc chắn. Anh làm chủ tốt những tình huống bóng bổng giúp các đồng đội phía trên yên tâm triển khai các pha bóng tấn công. 

Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu thực sự khó khăn với U22 Thái Lan, trong khi đó, U22 Singapore sẽ gặp U22 Brunei với hy vọng giành được chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 30.

HLV Park Hang-seo: Tôi chưa nắm được chính xác chấn thương của Quang Hải - Ảnh 3.

Kết quả lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Đồ họa: Giang nguyễn