HLV Malaysia: "Tuyển Việt Nam đã trừng phạt sai lầm của chúng tôi"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:58 16/11/2018

HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao tinh thần của các cầu thủ Malaysia. Tuy nhiên, sai lầm của cá nhân ở một số thời điểm đã khiến đội bóng của ông phải trả giá bằng 2 bàn thua.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia | Công Phượng, Anh Đức tỏa sáng

Phát biểu sau trận thua 0-2 trên sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe lý giải đó là do sai lầm của các học trò. Ông dành lời khen vì Việt Nam là đội đã tận dụng cơ hội rất tốt.

"Không ít khán giả Malaysia đã có mặt ở sân Mỹ Đình cổ vũ chúng tôi, nên đó là động lực vô cùng to lớn. Chúng tôi từng chơi dưới sự cổ vũ của 6-7 vạn khán giả sân khách, nên cầu thủ của tôi kiểm soát tâm lý rất tốt khi thi đấu ở Mỹ Đình. Tuy nhiên, sai lầm cá nhân đã xảy ra ở một vài khoảnh khắc và tuyển Việt Nam đã trừng phạt bằng 2 bàn thắng", HLV trưởng Malaysia chia sẻ.

HLV Malaysia: Tuyển Việt Nam đã trừng phạt sai lầm của chúng tôi - Ảnh 2.

HLV trưởng Malaysia thất vọng sau trận thua. Ảnh: Giang Nguyễn

Ngoài những sai lầm cá nhân ở một số thời điểm kể trên, HLV trưởng Malaysia đánh giá các học trò đã có tiến bộ hơn so với 2 trận trước gặp Campuchia và Lào.

"Chúng tôi để thua hơi sớm nên đánh mất thế trận. Malaysia cũng có những đường chuyền quyết định không được tốt. Nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với toàn đội. Sau trận thua, tôi rút ra được bài học và sẽ cùng các học trò cải thiện ở trận đấu tới", HLV Tan chia sẻ.

Trả lời truyền thông Việt Nam, HLV Malaysia không bất ngờ lắm về thất bại vì đã tìm hiểu và biết Việt Nam là đội tổ chức tấn công rất nhanh ở 1/3 sân.

"Các cầu thủ Việt Nam chơi tấn công nhanh thật tuyệt vời, đặc biệt là ở 2 tình huống ghi bàn trừng phạt hàng thủ của Malaysia", HLV Malaysia cay đắng chia sẻ.

Nói thêm về tình hình nhân sự của Malaysia, ông Tan Cheng Hoe tiết lộ đã có 4 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát so với 2 trận đấu đầu tiên. Nhờ vậy, khả năng kiểm soát bóng cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, khi thâm nhập vào vòng 16m50 thì các cầu thủ có một chút run rẩy trước hàng phòng ngự gồm 3 trung vệ của Việt Nam.

"Về cơ bản, tôi chọn lối chơi phù hợp với nhân sự đang có và tôn trọng thứ bóng đá đẹp mắt. Sau trận thua Việt Nam, chúng tôi cần cải thiện khả năng tập trung ở phạm vi 1/3 sân nhà, đó là nơi để xảy ra 2 bàn thua cay đắng", HLV trưởng Malaysia khép lại phần trả lời phỏng vấn.

Chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp mang cánh cửa vào bán kết lại gần hơn với thầy trò HLV Park Hang-seo. Ở trận đấu tiếp theo vào ngày 20/11, tuyển Việt Nam sẽ làm khách tại Myanmar và chỉ cần không thua, tấm vé đi tiếp có lẽ sẽ khó thoát khỏi tay Công Phượng và các đồng đội.