HLV Kim: 'Huấn luyện Faker nhàn lắm, cậu ấy luôn làm tốt nhiệm vụ của mình nên tôi chả phải làm gì cả'

Loris CarryUs, Theo Trí Thức Trẻ 23:57 10/04/2020

Có lẽ việc được dẫn dắt Faker cũng là ước mơ của rất nhiều HLV khác.

Sau khi kết thúc trận đấu với SANDBOX Gaming, T1 gần như không còn phải lo lắng về một tấm vé dự playoffs nữa, thay vào đó, mục tiêu hiện tại của họ là cạnh tranh vị trí nhất bảng. Màn trình diễn của Faker và các đồng đội cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải, có thể nói là thành công ngoài mong đợi.

Với đội hình trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến, họ đã đánh bại rất nhiều đội tuyển mạnh tại LCK để giữ vững vị trí trong top đầu. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu ngày hôm qua, HLV trưởng của đội - Kim " Kim " Jeong-soo đã có những chia sẻ khá thú vị về tình hình hiện tại.

HLV Kim: Huấn luyện Faker nhàn lắm, cậu ấy luôn làm tốt nhiệm vụ của mình nên tôi chả phải làm gì cả - Ảnh 1.

Cảm nhận về Faker, HLV Kim từng khẳng định rằng anh chàng này chính là một trong những học trò xuất sắc nhất mà mình từng dẫn dắt. Dĩ nhiên, việc thay thế vị trí của kkOma - Người vừa là thầy, vừa người anh thân thiết của Faker, không phải là câu chuyện ngày một ngày hai.

Qua chia sẻ của HLV Kim, có thể thấy Faker vẫn còn đôi chút e dè trước người thầy mới, nhưng trên hết, anh vẫn thể hiện được một tác phong chuyên nghiệp khi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu chuyên môn mà HLV đưa ra, với sự cần cù và nghiêm túc vốn có.

"Cậu ấy luôn làm tốt phần việc của mình, nên cơ bản mà nói thì tôi không có nhiều vấn đề cần trao đổi với Faker cho lắm. Kỳ vọng nhiều hơn thì có lẽ tôi chỉ mong Faker hòa đồng với mấy bạn nhỏ trong đội hơn, vì ngoài đời cậu ấy trầm tính và dè dặt lắm."

HLV Kim: Huấn luyện Faker nhàn lắm, cậu ấy luôn làm tốt nhiệm vụ của mình nên tôi chả phải làm gì cả - Ảnh 2.

HLV Kim chia sẻ rằng dẫn dắt Faker là một công việc khá nhàn, vì anh chẳng cần phải làm gì nhiều với cậu học trò xuất chúng này.

Ngoài ra, vị HLV trưởng của T1 cũng chia sẻ cảm nghĩ về các tân binh của T1. Canna và Ellim đã có những màn trình diễn xuất sắc khi được trao cơ hội ra sân. Nhưng khi nói về một thực tập sinh tiềm năng khác - Xạ thủ Gumayushi, Kim tỏ ra khá dứt khoát khi chia sẻ về cơ hội xuất hiện của tài năng trẻ này:

"Gumayushi rất xuất sắc, nhưng Teddy còn xuất sắc hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thực sự là bạn sẽ không thể tìm được bất kỳ lý do nào để đẩy Teddy lên băng ghế dự bị cả. Ngay cả khi cậu ấy thi đấu tệ trong một hoặc 2 trận, thì Teddy là mẫu tuyển thủ không dễ bị suy sụp, và điều đó khiến cậu ấy có được một màn trình diễn ổn định trong suốt thời gian dài. Gumayushi cũng đang rất nỗ lực và tôi tin rằng cậu ấy cũng sẽ thể hiện tốt nếu có cơ hội thi đấu thôi."

HLV Kim: Huấn luyện Faker nhàn lắm, cậu ấy luôn làm tốt nhiệm vụ của mình nên tôi chả phải làm gì cả - Ảnh 3.

Faker và Teddy hiện là hai ngôi sao không thể thay thế trong đội hình T1.

Bên cạnh đó, HLV Kim cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ T1 vì đã ủng hộ đội tuyển trong suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua:

"Dù đang phải thi đấu online và các khán giả không thể theo dõi trực tiếp đội tuyển thi đấu, nhưng chúng tôi đã nhận được rất rất nhiều những tin nhắn cổ vũ từ fan. Chẳng biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn tới mọi người, và xin hứa rằng chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt trong những trận đấu tiếp theo."