Hé lộ chi phí YG "đặt cọc" để tái ký với BLACKPINK, con số gây choáng lên đến 750 tỷ đồng!

Tuyết Hiền, Theo Phụ Nữ Mới 18:36 21/03/2024

Báo cáo tài chính đã hé lộ số tiền khủng mà YG phải đặt cọc để tái ký với BLACKPINK.

Ngày 21/3, YG công bố báo cáo tài chính năm 2023. Trong những hạng mục được đề cập, dân tình chú ý vào con số khổng lồ 41 tỷ won (~750 tỷ đồng) tiền trả trước - "lót tay" độc quyền. Đây là chi phí đặt cọc để chiêu mộ nghệ sĩ ký hợp đồng độc quyền.

Hé lộ chi phí YG đặt cọc để tái ký với BLACKPINK, con số gây choáng lên đến 750 tỷ đồng! - Ảnh 1.

41 tỷ won là chi phí YG bỏ ra để gia hạn hợp đồng nhóm với BLACKPINK

Trong năm 2023, YG không ký kết với nghệ sĩ nào ngoài công ty cũng như không gia hạn hợp đồng với nghệ sĩ hiện có nào ngoài BLACKPINK. BABYMONSTER là dự án đã được chuẩn bị trước, chi phí đầu tư, huấn luyện tân binh không nằm trong hạng mục kể trên. Do đó, cư dân mạng suy đoán 41 tỷ won là chi phí YG bỏ ra để gia hạn hợp đồng nhóm với BLACKPINK.

Hé lộ chi phí YG đặt cọc để tái ký với BLACKPINK, con số gây choáng lên đến 750 tỷ đồng! - Ảnh 2.

Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo nhận về xấp xỉ 10 tỷ won (~187 tỷ đồng)/ mỗi người

Như vậy, Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo nhận về xấp xỉ 10 tỷ won (~187 tỷ đồng)/ mỗi người cho quyết định tái ký hợp đồng nhóm. Con số khổng lồ khiến dân tình choáng ngợp. BLACKPINK hiện tại là nhóm nhạc có mô hình hoạt động "độc lạ" nhất Kpop. Hoạt động nhóm dưới trướng YG nhưng ngoại trừ Rosé, cả Jennie, Lisa và Jisoo đều đang tự mình điều hành label riêng.

Hé lộ chi phí YG đặt cọc để tái ký với BLACKPINK, con số gây choáng lên đến 750 tỷ đồng! - Ảnh 3.

Ngoại trừ Rosé, cả Jennie, Lisa và Jisoo đều đang tự mình điều hành label riêng

Danh tiếng đồng đều, mỗi một thành viên đều dễ dàng phát triển sự nghiệp cá nhân. Sau khi kết thúc World Tour Born Pink, YG công bố tin BLACKPINK tái ký hợp đồng nhóm. Đến hiện tại, 4 cô gái liên tục "nổ job" cá nhân, chưa có dấu hiệu trở lại cùng nhau.

Hé lộ chi phí YG đặt cọc để tái ký với BLACKPINK, con số gây choáng lên đến 750 tỷ đồng! - Ảnh 4.

Với số tiền đặt cọc khổng lồ, các fan phần nào yên tâm hơn vào khả năng BLACKPINK comeback

Với số tiền đặt cọc khổng lồ, các fan phần nào yên tâm hơn vào khả năng BLACKPINK comeback. Có thể thấy, YG thực sự nỗ lực, không ngại chi cả gia tài để "giữ chân" nhóm nữ toàn cầu. Dân tình tấm tắc, BLACKPINK đã phải kiếm về lợi nhuận khủng thế nào thì công ty mới chấp nhận bỏ ra tận 41 tỷ won để gia hạn hợp đồng. Kể cả khi đã debut tân binh BABYMONSTER, BLACKPINK vẫn là "gà đẻ trứng vàng" khó thay thế của YG, mọi thông tin liên quan đến 4 cô gái đều ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu.