Hậu vệ Bình Dương tự tin ngăn cản cầu thủ hay nhất U23 Việt Nam ở chung kết cúp châu Á

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:03 30/07/2019

Hậu vệ Hồ Tấn Tài của Bình Dương đã có những chia sẻ trước thềm trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á với Hà Nội FC chiều 31/7. Trong đó, anh có niềm tin sẽ ngăn cản được người bạn Nguyễn Quang Hải bên kia chiến tuyến.

Hồ Tấn Tài hy vọng có thể ngăn cản được Quang Hải. Nguồn: AFC Hub.

Nguyễn Quang Hải được xem là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Á, là cái tên thường trực ở đội tuyển quốc gia và ngôi sao số 1 của U23 Việt Nam. Với cá nhân Hồ Tấn Tài, điều đó không khiến anh bất ngờ bởi cả hai là đồng đội qua nhiều đội tuyển từ U19, U20 đến U23 Việt Nam.

"Tôi từng chơi cùng lứa trẻ với Quang Hải nên biết rõ cậu ấy. Hải khéo và nhanh. Nhiều khi tôi cũng suy nghĩ những cách để ngăn cản cậu ấy và điều đầu tiên là cần tập trung hơn. Tôi nghĩ làm tốt điều ấy sẽ có thể ngăn cản được Quang Hải. Thế nhưng, vào trận đấu, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa vì cần sự tập trung để làm tốt công việc của bản thân để cùng CLB đạt thành tích tốt", Hồ Tấn Tài giãi bày.

Anh cũng thẳng thắn thừa nhận Hà Nội FC là đội bóng mạnh, đặc biệt ở hàng công nên sẽ khó khăn để tìm cách ngăn chặn. Quang Hải, Văn Quyết, Pape Omar là những cầu thủ nguy hiểm và "duy trì kỷ luật chiến thuật" là câu khẩu quyết của Tấn Tài cùng các đồng đội.

"Bản thân tôi phải suy nghĩ tích cực để có những tình huống đánh chặn tốt hơn. Chắc chắn Bình Dương sẽ chơi phòng ngự phản công", Hồ Tấn Tài nói.

Hậu vệ Bình Dương tự tin ngăn cản cầu thủ hay nhất U23 Việt Nam ở chung kết cúp châu Á - Ảnh 2.

Hồ Tấn Tài (giữa) hy vọng quãng thời gian tập chung ở các lứa trẻ đội tuyển quốc gia sẽ giúp anh ngăn chặn được Quang Hải. Ảnh: Fox Sports Asia.

Trận chung kết lượt đi giữa Bình Dương và Hà Nội FC diễn ra vào lúc 17h00 ngày 31/7 trên SVĐ Gò Đậu. Đây là lần đầu tiên hai đại diện của Việt Nam lọt vào một trận chung kết cúp châu Á.

Hai đội sau đó sẽ tiếp tục gặp nhau ở vòng 19 V.League 2019 vào ngày 3/8 trên SVĐ Hàng Đẫy. Đến ngày 7/8, Hà Nội FC tái ngộ Bìn Dương lần thứ 3 trong vỏn vẹn 9 ngày ở trận chung kết lượt về quyết định tấm vé vào vòng sau.

Đội giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 gặp CLB Altyn Asyr của Turkmenistan. Hai đội cũng đá lượt đi và về để giành vé vào trận chung kết liên khu vực.

Hậu vệ Bình Dương tự tin ngăn cản cầu thủ hay nhất U23 Việt Nam ở chung kết cúp châu Á - Ảnh 3.

Các cặp đấu còn lại của AFC Cup tính đến thời điểm này. Ảnh: AFC.