Giàu như Elon Musk vẫn phải đi vay tiền để mua Twitter?

The Cryptonian, Theo Tổ Quốc 08:37 06/05/2022

Là người giàu nhất thế giới nhưng Elon Musk vẫn phải đi vay tiền để “mua sắm” đấy nhé!

Như chúng ta đã biết, bằng một cách thần tốc, CEO Tesla Elon Musk đã "xoay được" đến 44 tỷ USD để mua lại Twitter. Trên thực tế, vị tỷ phú này chỉ mất chưa đến 1 tuần để có thể gom đủ số tiền khổng lồ này và mới đây tờ Financial Times đã tiết lộ một vài thông tin bí mật.

Giàu như Elon Musk vẫn phải đi vay tiền để mua Twitter? - Ảnh 1.

Elon Musk vừa vung 44 tỷ USD mua lại Twitter hôm 27/4 vừa qua

Theo đó, Elon Musk đã huy động được khoảng 7,14 tỷ USD tiền tài trợ cho kế hoạch thâu tóm của mình từ các nhà đầu tư "máu mặt" trong đó có đồng sáng lập Oracle Larry Ellison (1 tỷ USD), công ty đầu tư công nghệ Vy Capital có trụ sở tại Dubai (700 triệu USD) và đặc biệt nhất là hoàng tử Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud, hiện đang là người giàu nhất trong hoàng tộc Ả Rập Xê-út, ông này đã cung cấp hỗ trợ cho CEO Tesla thông qua 35 triệu cổ phiếu Twitter.

Tuy nhiên, điều thú vị là trong danh sách 20 tổ chức hỗ trợ về mặt tài chính cho Elon Musk, có sự xuất hiện của Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. Cụ thể, Binance đã đóng góp 500 triệu USD vào tham vọng thâu tóm Twitter của vị tỷ phú 51 tuổi. Thông tin này đã được CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) xác nhận ít lâu sau đó với tuyên bố đây là một nỗ lực "nhỏ nhoi" để giúp Elon Musk biến Twitter thành một nơi tốt đẹp hơn.

Giàu như Elon Musk vẫn phải đi vay tiền để mua Twitter? - Ảnh 2.

Danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia thương vụ thâu tóm Twitter cùng Elon Musk

Bên cạnh Binance, có rất nhiều cái tên đình đám khác trong lĩnh vực tiền mã hóa cũng tham gia hỗ trợ CEO Tesla bao gồm quỹ đầu tư Sequoia (800 triệu USD), Fidelity (316 triệu USD) và a16z (400 triệu USD).

Thông tin Binance tham gia vào thương vụ này đã gây không ít bất ngờ trong cộng đồng vì trên thực tế mối quan hệ giữa CZ và Elon Musk vốn không mấy tốt đẹp. Trong quá khứ, cả 2 đã từng không ít lần khẩu chiến với nhau trên chính nền tảng Twitter và bất phân thắng bại. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, CEO của Binance lại đồng ý đóng góp chút nỗ lực "nhỏ nhoi" để người đồng cấp bên Tesla hoàn thành thương vụ thâu tóm Twitter.

Giàu như Elon Musk vẫn phải đi vay tiền để mua Twitter? - Ảnh 4.

CZ, ông chủ sàn Binance đã có nhiều lần khắc khẩu với Elon Musk trên Twitter.

Với tất cả những hỗ trợ kể trên, chẳng trách mà Elon Musk lại có thể hoàn thành tham vọng thâu tóm Twitter của mình một cách nhanh chóng đến như vậy. Tuy có rất nhiều lời hứa hẹn về việc cải tổ Twitter để biến đây trở thành nền tảng với mấu chốt là sự tự do ngôn luận, nhưng đến thời điểm hiện tại, vị tỷ phú này vẫn chưa hề có bất kỳ động thái nào nhằm hiện thực hóa tuyên bố đó.

Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.

https://kenh14.vn/giau-nhu-elon-musk-van-phai-di-vay-tien-de-mua-twitter-20220506011745265.chn