Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có "một bấm là biến mất" như quảng cáo?

M.Đức, Theo Pháp luật & Bạn đọc 01:12 06/05/2022

Buồn buồn ngồi xóa người yêu cũ ra khỏi ảnh chụp chung của 2 đứa?

Chắc chắn trong khi chụp ảnh bạn đã gặp trường hợp này rồi: đang chụp một nhóm bạn, chụp gia đình hoặc cảnh đẹp thì tự dưng có người khác bước vào ảnh, hoặc có những đồ vật không thể di chuyển đi chỗ khác được. Đây cũng là lý do Samsung trang bị cho các smartphone thế hệ mới của mình, trong đó có dòng Galaxy A 2022 tính năng Xóa vật thể (Object Eraser) để giải quyết vấn đề này.

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 1.

Chú chó trong bức ảnh này thật xinh lại cười rất đẹp, tôi cũng không muốn xóa "em nó" ra khỏi ảnh đâu nhưng hãy cùng lấy nó ra làm ví dụ cho tính năng này.

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 2.

Sau khi chụp, ta sẽ vào Bộ sưu tập ảnh và chọn bức ảnh cần xóa sự vật. Chọn trình sửa ảnh (Hình chiếc bút) và chọn Object Eraser. Lúc này ta sẽ có 2 lựa chọn là bấm thẳng vào vật cần xóa máy sẽ tự động nhận diện để chọn, hoặc vẽ một đường viền xung quanh vật nếu máy không cắt được một cách chính xác.

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 3.

Sau đó bấm nút Xóa (Erase) là xong, vật được chọn sẽ "bay màu" ra khỏi bức ảnh

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 4.

Nhưng liệu tính năng này hoạt động hiệu quả đến đâu?

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 5.

Ảnh trước khi xóa

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 6.

Ảnh sau khi đã xóa vẫn để lại một chút bóng mờ phía trước con thuyền

Đối với những bức ảnh mà vật hay người cần xóa ra khỏi ảnh đang đứng chắn một sự vật khác, tính năng Xóa sự vật sẽ không thể "đoán" được phần bị che lấp là gì nên sẽ không thể xóa được một cách hoàn hảo, để lại một chút "bóng ma" trong ảnh. Nếu như nhìn lướt qua thì sẽ khó thấy nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 7.

Xóa một cành cây nhỏ trong bức ảnh chụp hoa

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 8.

Chỉ để lại 1 chú đang ngồi câu cá giúp ảnh cân xứng hơn

Với những ví dụ đơn giản hơn, khi mà thứ được xóa đứng trước các cảnh lặp lại (cây cỏ, đá lát đường, nước...) thì tính năng hoạt động tốt hơn, chắc chắn là chưa hoàn hảo nhưng cũng nhìn thuận mắt hơn so với ví dụ ban đầu.

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 9.

Ảnh này tôi xóa những sự vật trên nền tường trắng

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 10.

Kết quả rất khả quan vì máy không cần phải "nghĩ" nhiều, chỉ cần bù các mảng màu xung quanh vào là xong!

Ta thử với một bức ảnh với phông nền đơn giản, nhưng với vật thể cần xóa lớn hơn (cụ thể là một nhóm người) xem sao.

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 11.

Đi đến những khu du lịch thì việc có nhiều người là không thể tránh khỏi

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 12.

Tính năng Xóa vật thể có thể xóa được nhóm người, nhưng thường để lại bóng của họ

Máy vẫn làm đủ tốt nhiệm vụ "bù đắp" phần nền đã bị xóa, nhưng có một nhược điểm là thường là để lại phần bóng của những người đã bị xóa, lúc này ta có thể thực hiện xóa thêm một lần nữa.

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 13.

Cây đa được Bác Hồ trồng năm 1960, được tôi chụp bằng camera góc rộng nên dính phải một đôi bạn đang đi dạo công viên.

Thực chất, đây không phải là một tính năng gì mới cả, nó cũng đã có mặt trên những phần mềm hậu kỳ ảnh nổi tiếng như Lightroom và Snapseed. Snapseed miễn phí, còn Lightroom thì muốn có tính năng xóa chủ thể bạn sẽ phải bỏ số tiền 46.000đ một tháng hoặc 463.000đ một năm để nâng cấp lên tài khoản Premium.

Trải nghiệm tính năng Xóa vật thể của smartphone Samsung dòng A: Có một bấm là biến mất như quảng cáo? - Ảnh 14.

Từ trái qua phải: Xóa người trong ảnh bằng Lightroom, Snapseed và tính năng Xóa vật thể của Samsung

So với tính năng Xóa vật thể được tích hợp sẵn của Samsung thì 2 phần mềm này còn xử lý việc loại bỏ yếu tố thừa tệ hơn. Các tính năng của phần mềm ngoài hoạt động bằng cách lấy một phần khác trong ảnh để "đắp" vào phần bị xóa, nên trừ khi nền trơn hoàn toàn thì sẽ không hoạt động tốt.

Nói như vậy không có nghĩa là tính năng từ Samsung là hoàn hảo, đôi khi nó vẫn không chọn được đúng chủ thể cần xóa (khi chọn nhanh), để lại bóng khi xóa người và vẫn cần xóa vật thể trên nền đơn giản. Nhưng việc đòi hỏi tính năng này hoạt động hoàn hảo là hơi "quá đáng", các trình học máy tiên tiến nhất cũng không thể "vẽ thêm" chi tiết cho các bức ảnh chụp thực tế với độ chính xác 100% được.

https://genk.vn/trai-nghiem-tinh-nang-xoa-vat-the-cua-smartphone-samsung-dong-a-co-mot-bam-la-bien-mat-nhu-quang-cao-20220505153226193.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày