Thái độ hớn hở, tươi cười và vẫy tay chào khi thấy người thân trong nhiều phiên xét xử của các bị cáo vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017-2018 ở Hòa Bình khiến dư luận không khỏi khó hiểu và bức xúc.
Bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Hòa Bình) đề nghị HĐXX xem xét bị cáo vô tội, bị cáo bị oan sai. Mong muốn HĐXX triệu tập hai cán bộ phòng PA 03 lên làm chứng cho bị cáo, mời thêm điều tra viên của bộ công an để đưa chứng cứ, chứng minh bị cáo phạm tội.
Trong phiên xét xử sáng nay, nhiều giáo viên bật khóc nức nở trước tòa, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình. Các bị cáo khẳng định không vụ lợi cá nhân khi phạm tội.
"Một mình bị cáo với tư cách là Phó hiệu trưởng một trường nên không đủ tài, đủ tầm, đủ giỏi để thao túng cả một kỳ thi như thế được nếu như không có sự giúp đỡ, che chắn từ các phía, các bên"- Đỗ Mạnh Tuấn khai tại tòa.
Theo thẩm phán, bị cáo là hiệu trưởng trường chuyên Hòa Bình - nơi đào tạo con em ưu tú trong tỉnh, hằng ngày phải dạy học sinh về đạo đức và tính trung thực nhưng bị cáo lại đi nâng điểm thi cho 8 học sinh.
Trong phiên toà sáng 12/5, bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hoà Bình) phủ nhận cáo trạng, khẳng định mình oan.
Nâng điểm xong, các cán bộ “giao dịch” ở nơi hoang vắng như đỉnh dốc Cun hoặc gặp thoáng qua nhận tiền, không nói câu gì. Bị cáo khai được sĩ quan an ninh dặn, nếu ai hỏi về các cuộc điện thoại nâng điểm phải nói đây là cuộc gọi trao đổi về hoa lan.
Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo thuộc Bộ Công an, cho biết các thí sinh thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình trúng tuyển vào trường công an đều đã nhập học.
Tất cả cán bộ tham gia hội đồng thi THPT quốc gia của tỉnh Hoà Bình gồm 660 người bị yêu cầu phải tự kiểm điểm, xác định trách nhiệm của mình tại kỳ thi THPT quốc gia mà tỉnh này có 2 cán bộ giáo dục bị khởi tố.