“Gã chồng tồi” ở Thế Giới Hôn Nhân: Sự nghiệp đìu hiu mãi đến khi đóng phim 19+ mới vụt sáng thành hiện tượng

THUY LE, Theo Trí Thức Trẻ 12:55 14/04/2020

Nam diễn viên Park Hae Joon thủ vai nam chính phim 19+ Thế Giới Hôn Nhân có sự nghiệp diễn xuất tương đối mờ nhạt và chỉ vừa bật lên ở tuổi ngoài 40.

Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married) là hiện tượng rating hạng khủng trên đường đua phim Hàn hiện tại với thành tích rating 18.8% chỉ sau 6 tập phim, tiến vào top 3 phim Hàn có rating cao nhất lịch sử đài cáp. Một trong những điểm nổi bật nhất phim chính là độ tệ bạc của gã chồng được "thăng cấp" qua từng tập phim khiến khán giả "sôi máu". Người thủ vai gã chồng tồi đang bị cả cộng đồng mạng ghét bỏ là nam diễn viên Park Hae Joon - một cái tên "tuy lạ mà quen" với khán giả Việt. Anh đảm nhận vai phụ trong nhiều phim nổi tiếng nhưng chỉ vừa có vai chính truyền hình đầu tay với Thế Giới Hôn Nhân.

Nam diễn viên Park Hae Joon - nam chính của hiện tượng rating Thế Giới Hôn Nhân. 

“Gã chồng tồi” ở Thế Giới Hôn Nhân: Sự nghiệp đìu hiu mãi đến khi đóng phim 19+ mới vụt sáng thành hiện tượng   - Ảnh 2.

Sự nghiệp phim ảnh mờ nhạt trước khi được chú ý với vai phụ trong Misaeng

Park Hae Joon sinh nam 1976, tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu của Korea National University of Arts (Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc). Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật với tư cách một diễn viên kịch từ năm 2007, xuất hiện thoáng qua trong một số bộ phim trước khi chính bắt đầu lấn sân sang diễn xuất vào năm 2012 ở tuổi 36 với một vai rất nhỏ trong phim điện ảnh Helpless và phim truyền hình Jeon Woo Chi của KBS.

Park Hae Joon từng đóng những vai vô danh chỉ xuất hiện vài phút.

Nam diễn viên chính thức chào sân truyền hình qua vai diễn trong phim cổ trang Jeon Woo Chi.

Nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai phụ trong một số phim nổi tiếng như Hwayi: A Monster Boy và Doctor Stranger trước khi thật sự gây chú ý với vai phụ trong "hiện tượng màn ảnh" Misaeng (Mùi Đời) lên sóng cuối năm 2014. Vai Chun Kwang Woong của Park Hae Joon chỉ xuất hiện trong nửa sau phim và có tính cách khá phức tạp, nhiều mâu thuẫn. Dù không thuộc tuyến nhân vật trung tâm, sức hút quá lớn của Misaeng đã nâng tầm tên tuổi của cả dàn diễn viên bao gồm Park Hae Joon.

Park Hae Joon thực tế đã có màn thể hiện rất ấn tượng trong Doctor Stranger.

“Gã chồng tồi” ở Thế Giới Hôn Nhân: Sự nghiệp đìu hiu mãi đến khi đóng phim 19+ mới vụt sáng thành hiện tượng   - Ảnh 6.

Anh đảm nhận vai tay súng cự phách trong phim điện ảnh nặng đô Hwayi.

“Gã chồng tồi” ở Thế Giới Hôn Nhân: Sự nghiệp đìu hiu mãi đến khi đóng phim 19+ mới vụt sáng thành hiện tượng   - Ảnh 7.
“Gã chồng tồi” ở Thế Giới Hôn Nhân: Sự nghiệp đìu hiu mãi đến khi đóng phim 19+ mới vụt sáng thành hiện tượng   - Ảnh 8.

Misaeng chính là dấu son đầu tiên đậm nét trong sự nghiệp diễn xuất của Park Hae Joon.

Đảm nhận vai phụ trong nhiều phim nổi tiếng nhưng mãi không bật lên

Sau Misaeng, Park Hae Joon đã được chú ý hơn trước và được tham gia vào tuyến nhân vật trung tâm của nhiều tác phẩm. Nam diễn viên tiếp tục miệt mài thử thách ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình, góp mặt vào không ít tựa phim có tiếng như Missing, Pure Love, Heart Blackened hay My Mister (Ông Chú Của Tôi)Arthdal Chronicles (Arthdal Niên Sử Kí), dần trở nên quen mặt với khán giả và được công nhận về mặt thực lực nhưng không may mất một thời gian dài vẫn chưa có được vai diễn thật sự bùng nổ.

Nam diễn viên thử thách với nhiều hình tượng ở mảng điện ảnh.

My Mister và Arthdal Chronicles đánh dấu những hình tượng khác biệt của nam diễn viên nhưng vẫn không giúp anh thật sự bùng nổ.

Có bước ngoặt sự nghiệp lớn nhờ hit phòng vé Believer

Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt lớn thật sự trong sự nghiệp diễn xuất của Park Hae Joon khi anh vào vai Sun Chang - một tên tội phạm buôn ma túy xảo quyệt - trong phim điện ảnh Believer (Độc Chiến). Vai diễn gai góc đậm chất "xã hội đen" với nhiều phân cảnh bạo lực, và tâm lý nặng đô này là cơ hội để Park Hae Joon "bung" hết khả năng diễn xuất của mình và thành công khiến đông đảo khán giả phải rùng mình với độ "điên" và đáng sợ của nhân vật. Với Believer, nam diễn viên có được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Buil Film Awards và Baeksang Art Awards danh giá.

Believer là đỉnh cao diễn xuất của Park Hae Joon với hình tượng xã hội đen.

Nhiều khoảnh khắc nam diễn viên khiến khán giả phải rợn người vì nhân vật.

Ngay vai nam chính truyền hình đầu tiên đã có tác phẩm để đời

Ở tuổi 44, Park Hae Joon có được vai nam chính màn ảnh nhỏ đầu tiên trong Thế Giới Hôn Nhân. Khai thác đề tài ngoại tình nóng hổi và diễn biến kịch tính đến nghẹt thở, bộ phim hiện đã đang là hiện tượng rating mới trong lịch sử phim Hàn và có tiềm năng lớn soán ngôi "vua đài cáp" của SKY Castle trong tương lai gần.

“Gã chồng tồi” ở Thế Giới Hôn Nhân: Sự nghiệp đìu hiu mãi đến khi đóng phim 19+ mới vụt sáng thành hiện tượng   - Ảnh 13.

Vào vai gã chồng tệ bạc Lee Tae Oh của nữ chính Ji Sun Woo (Kim Hee Ae), Park Hae Joon có màn nhập vai thuyết phục và thành công khiến khán giả "ghét cay ghét đắng" nhân vật hội tụ đủ các tính xấu này. Ngoại tình, giảo biện, ngang ngược, vũ phu, hèn nhát, Lee Tae Oh nói không ngoa chính là hình mẫu ‘kẻ thù" của đông đảo mọt phim Hàn lúc này, đặc biệt là hội chị em. Để nhân vật "được" ghét như vậy có công lớn nhờ diễn xuất linh hoạt của Park Hae Joon trong việc "nhảy số liên tục" giữa hai hình tượng đạo mạo dịu dàng và giả dối hèn hạ một cách nhuần nhuyễn.

Hai sắc thái đối lập trong con người kẻ hai mặt Lee Tae Oh.

“Gã chồng tồi” ở Thế Giới Hôn Nhân: Sự nghiệp đìu hiu mãi đến khi đóng phim 19+ mới vụt sáng thành hiện tượng   - Ảnh 15.
“Gã chồng tồi” ở Thế Giới Hôn Nhân: Sự nghiệp đìu hiu mãi đến khi đóng phim 19+ mới vụt sáng thành hiện tượng   - Ảnh 16.

Sự vũ phu của Tae Oh đang khiến khán giả tức giận tột độ.

Là một tên tuổi khá mờ nhạt so với các nam diễn viên cùng thời nhưng cuối cùng Park Hae Joon cũng bắt đầu được nếm "trái ngọt" sau nhiều năm chăm chỉ diễn xuất. Tin rằng Thế Giới Hôn Nhân sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên "sáng muộn" nhưng bền bỉ này. Phim sẽ tiếp tục lên sóng lúc 21:00 giờ Việt mỗi thứ sáu, thứ bảy trên đài cáp JTBC.