Free Fire: Bất ngờ trước những vật phẩm "tưởng bình thường mà lại hoá phi thường" bị người chơi lãng quên

Xing Xing, Theo Trí Thức Trẻ 16:22 17/06/2020

Khác với các loại súng hay túi cứu thương, những vật phẩm này lại không được người chơi Free Fire quan tâm sử dụng.

Bất kỳ người chơi Free Fire nào cũng muốn có những vật phẩm và vũ khí tốt trước khi tham gia trận đấu. Sau nhiều lần cập nhật, hiện đã có rất nhiều vật phẩm tuyệt vời trong Free Fire. Dù vậy, trên thực tế, tất cả vật phẩm trong game đều có ích lợi riêng nhưng một số chúng lại bị người chơi bỏ qua.

Ống hít

Free Fire: Bất ngờ trước những vật phẩm tưởng bình thường mà lại hoá phi thường bị người chơi lãng quên - Ảnh 1.

Vật phẩm đầu tiên mà người chơi thường đánh giá thấp và bỏ qua là ống hít. Nó có chức năng tương tự như bộ dụng cụ cứu thương và có cơ chế như nấm giúp hồi HP dần dần. Nhưng thực tế hầu hết người chơi đều thích bộ cứu thương hơn.

Tuy nhiên, ống hít lại có ưu điểm là bạn có thể sử dụng nó trong khi chạy, khác với hộp cứu thương chỉ có thể dùng khi đứng yên. Khi sử dụng nó, người chơi có thể yên tâm chạy quanh trong khi HP liên tục được phục hồi.

Lựu đạn choáng

Free Fire: Bất ngờ trước những vật phẩm tưởng bình thường mà lại hoá phi thường bị người chơi lãng quên - Ảnh 2.

Với lựu đạn choáng, đây là vật phẩm tốt và rất hữu ích trong các trận đấu. Tuy nhiên, nó lại bị hầu hết người chơi Free Fire bỏ qua hoặc quên sử dụng. Lựu đạn choáng có thể làm mù tầm nhìn của kẻ thù giúp người chơi có được lợi thế so với kẻ thù.

Hộp thông tin

Free Fire: Bất ngờ trước những vật phẩm tưởng bình thường mà lại hoá phi thường bị người chơi lãng quên - Ảnh 3.

Nhiều người chơi có xu hướng bỏ qua vật phẩm này vì nó có hình dạng tương tự vật phẩm nâng cấp mũ, giáp. Nhưng khi biết được công dụng của nó thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua nó trong lần chơi sau. Hộp thông tin này sẽ cung cấp cho người chơi thông tin về vòng bo tiếp theo. Từ đó bạn có thể biết vị trí mình sẽ đến sắp tới và vạch ra chiến lược thích hợp.

Bộ dụng cụ sửa chữa

Free Fire: Bất ngờ trước những vật phẩm tưởng bình thường mà lại hoá phi thường bị người chơi lãng quên - Ảnh 4.

Mặt hàng đặc biệt này vẫn thường được sử dụng, nhưng từ tháng 6, việc sử dụng nó bắt đầu giảm.

Nguyên nhân vì nó chỉ có thể được sử dụng nếu giáp hoặc mũ bảo hiểm bị sát thương đáng kể. Theo đó, người chơi thường thay đổi áo giáp hơn là sử dụng vật phẩm để sửa chữa.

Súng điện

Free Fire: Bất ngờ trước những vật phẩm tưởng bình thường mà lại hoá phi thường bị người chơi lãng quên - Ảnh 6.

Vật phẩm tiếp theo là vũ khí có tên súng điện, nó chỉ có thể được sử dụng khi bạn chơi duo hoặc squad. Bởi vì súng điều trị có thể chữa lành cho đồng đội khi bị bắn. Bạn không thể sử dụng nó cho bản thân nên khẩu súng này không có tác dụng khi solo và khi trong tổ đội, nó cũng bị bỏ qua vì người chơi cần một khẩu súng có sát thương hơn.

M1887

Free Fire: Bất ngờ trước những vật phẩm tưởng bình thường mà lại hoá phi thường bị người chơi lãng quên - Ảnh 7.

Cuối cùng là khẩu súng ngắn M1887, với tầm bắn hạn chế và sau khi trải qua một đợt giảm sức mạnh khiến khẩu súng này trở nên không còn "lực" như xưa. Hiện tại, nó cũng không còn được dùng nhiều, bạn chỉ có thể thấy nó nhiều trong chế độ tử chiến.

Free Fire: Bất ngờ trước những vật phẩm tưởng bình thường mà lại hoá phi thường bị người chơi lãng quên - Ảnh 8.