Fan Hà Lan hiến kế: "Văn Hậu có cửa ở lại nếu không nhận mức lương vô lý với phần còn lại của CLB"

NHÂN VĂN, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 24/04/2020

Mức lương tối thiểu của Đoàn Văn Hậu ở SC Heerenveen là 394.616 Euro/năm. Trừ đi 57,15% thuế theo luật Hà Lan, anh sẽ nhận được khoảng 18.000 Euro/tháng, tương đương 456 triệu đồng.

Mức lương này bắt nguồn từ việc Hiệp hội bóng đá Hà Lan quy định, các CLB bắt buộc phải trả lương như trên cho cầu thủ trên 20 tuổi ngoài Liên minh châu Âu. Điều này nhằm tránh việc các đội bóng ký phải các bản hợp đồng kém chất lượng hoặc mang nặng tính chất thương mại, quảng cáo.

Trước thông tin Văn Hậu muốn tiếp tục ở lại SC Heerenveen để cạnh tranh một vị trí chính thức, một số CĐV của CLB đã bày tỏ quan điểm.

Fan Hà Lan hiến kế: Văn Hậu có cửa ở lại nếu không nhận mức lương vô lý với phần còn lại của CLB - Ảnh 1.

Văn Hậu đang nhận lương cao, thuộc top 5 của SC Heerenveen.

Tài khoản N14SCH bình luận: "Nếu cậu ta không nhận mức lương vô lý ấy thì có thể ở lại. Văn Hậu có thể được chơi nhiều hơn nếu giao tiếp và thích nghi tốt. Đó là những điều quan trọng. Tôi nghĩ rằng cậu ta có thể làm khá hơn bây giờ. Thế nhưng, tiền lương của cậu ta hoàn toàn không tương xứng với phần còn lại của CLB".

Theo trang thống kê Capology, lương của Văn Hậu thuộc top 5 của đội bóng, cao hơn cả cầu thủ có giá trị cao nhất đội là Mitchell van Bergen. Người hưởng lương cao nhất ở SC Heerenveen là Ricardo van Rhjin với 307.000 Euro/năm sau thuế (khoảng 7,8 tỷ đồng).

Sự không hợp lý dễ dàng được nhận ra khi Văn Hậu mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 4 phút cho SC Heerenveen ở Cúp quốc gia Hà Lan mùa này. Còn lại, anh ngồi dự bị và thi đấu chính thức chủ yếu cho đội trẻ SC Heerenveen.

Việc Văn Hậu nhận lương cao nhưng đóng góp ít đã được bàn đến nhiều lần. Tuy nhiên, cắt giảm lương của anh gần như là điều không thể khi bóng đá Hà Lan đã có luật rõ ràng cho trường hợp của Văn Hậu.

Fan Hà Lan hiến kế: Văn Hậu có cửa ở lại nếu không nhận mức lương vô lý với phần còn lại của CLB - Ảnh 2.

Văn Hậu đang đứng trước việc phải rời châu Âu sớm khi chưa để lại dấu ấn nào. Ảnh: Hiếu Lương.

Mới đây, tờ Fean Online cũng nhận định Văn Hậu sẽ là 1 trong 7 cái tên không được SC Heerenveen ký hợp đồng mới sau khi mùa giải kết thúc. Quyết định của chính phủ Hà Lan về việc cấm các hoạt động bóng đá tới ngày 1/9 khiến giải VĐQG nước này không thể hoàn thành trọn vẹn mùa giải 2019/2020. Tương lai Văn Hậu được đánh giá mờ mịt tại Hà Lan.

CĐV Heerenveen cũng thắc mắc rằng Văn Hậu chưa đá trận chính thức nào nhưng lại đặc biệt muốn ở lại. Một người khác giải thích rằng việc cầu thủ như Hậu đến châu Âu không dễ dàng. Đồng thời, Văn Hậu muốn nỗ lực chứng tỏ giá trị của bản thân. Vì vậy, việc ra đi hay ở lại rất đáng phải suy ngẫm.

Về phía Hà Nội FC, lãnh đạo CLB sẽ đàm phán lại với SC Heerenveen trước khi hợp đồng hiện tại đáo hạn 1 tháng, tức vào tháng 5/2020. Đội bóng thủ đô cũng sẵn sàng đón Văn Hậu trở lại nếu không tiếp tục ở lại châu Âu. Nếu về Việt Nam, Văn Hậu sẽ lỡ giai đoạn lượt đi do hạn đăng ký cầu thủ đã khép lại vào ngày 22/2.

Văn Hậu tự tin trao đổi với đồng đội ở SC Heerenveen trên sân.