Fan của Mino (WINNER) thuê xe tải biểu tình "uy hiếp" YG, ai ngờ bị Knet mỉa mai làm xấu mặt idol khi đòi quyền lợi vô lý

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 14:40 28/07/2020

Sau trưởng nhóm WINNER, đến lượt fan của Mino đòi quyền lợi cho idol nhưng họ lại vấp phải sự mỉa mai, chế giễu của cư dân mạng xứ Hàn.

Việc người hâm mộ Kpop thuê xe tải biểu tình trước trụ sở công ty giải trí để đòi quyền lợi cho thần tượng không còn là chuyện hiếm, trong đó fan của các nghệ sĩ thuộc YG không những đi tiên phong mà còn thường xuyên áp dụng hình thức này. Mino (WINNER) là người mới nhất được fan dùng xe tải "uy hiếp" công ty, nối gót trưởng nhóm Kang Seung Yoon và các cô em BLACKPINK cùng nhà.

Fan của Mino (WINNER) thuê xe tải biểu tình uy hiếp YG, ai ngờ làm dân mạng Hàn… xấu hổ thay cho idol vì là rapper nhưng bị đòi nhảy khó? - Ảnh 1.

Mino là nghệ sĩ YG tiếp theo được fan thuê xe tải biểu tình, "uy hiếp" công ty

Cộng đồng fan hâm mộ của Mino đã thuê xe tải đậu trước toà nhà YG trong vòng 6 ngày, từ 27/7 đến 1/8. Mục đích của họ là yêu cầu công ty cho nam idol phát hành âm nhạc solo vào quý 3 năm 2020, đi kèm với đó là… 18 "yêu sách" khác.

1. Có khung thời gian chính xác hơn cho màn tái xuất solo của Mino.

2. Comeback solo vào quý 3 năm 2020.

3. Ít nhất có 2 lần "đánh lẻ" (hoặc hơn) trước khi nhập ngũ.

4. Mỗi năm có 2 lần comeback solo (tính cả mini album).

5. Tổ chức nhiều concert solo và concert Hip-hop ở Hàn Quốc và nước ngoài (tính cả buổi diễn trực tuyến).

6. Hoạt động quảng bá solo kéo dài ít nhất 2 tháng.

7. Hỗ trợ đầy đủ và liên tục cho hoạt động solo của Mino.

8. Lập kênh YouTube cho Mino và dùng nội dung YouTube cá nhân #MINOTV.

9. Tạo các dự án solo để nam idol có thể khoe kỹ năng vũ đạo.

10. Dựng các vũ đạo có vũ công nam và biên đạo nhảy nổi tiếng tham gia (vũ đạo thật khó).

11. Ủng hộ tuyệt đối. Không sản xuất các MV có chất lượng thấp và tiết kiệm.

12. Dùng các kênh truyền thông 1 cách đa dạng để quảng bá hoạt động solo.

13. Quảng bá trên các chương trình âm nhạc và nhiều đài truyền hình (ví dụ: talkshow âm nhạc, hợp tác âm nhạc,…).

14. Tổ chức đếm ngược trước thềm tái xuất.

15. Kéo dài khung thời gian đặt trước album. Sản xuất đủ đĩa cứng để không ảnh hưởng đến doanh số.

16. Sử dụng tên "MINO" (Song Min Ho) trên các trang âm nhạc cho các ca khúc mà nam idol góp giọng.

17. Thêm "Giải thưởng Hip-hop" vào danh sách giải thưởng của Mino ở phần lý lịch cá nhân của anh trên trang web Soribada.

18. Luôn quan tâm đến trang phục và kiểu tóc của Mino.

19. Tiếp tục thực hiện hành động pháp lý với những bình luận ác ý nhắm vào Mino.

Xe tải mang thông điệp của fan Mino (WINNER) trước trụ sở YG

Fan đòi quyền lợi cho Mino là vậy, nhưng cư dân mạng Hàn Quốc lại tỏ ra ngán ngẩm trước hành động này. Họ cho rằng đúng là YG còn nhiều thiếu sót, nhưng người hâm mộ ngày càng quá đà và lố bịch vì có những vấn đề chẳng hề to tát đến nỗi phải thuê xe tải "uy hiếp" công ty, chẳng hạn như… cho thành viên WINNER khoe vũ đạo, hay dựng những bài nhảy khó, có vũ công và biên đạo múa nổi tiếng tham gia.

Fan của Mino (WINNER) thuê xe tải biểu tình uy hiếp YG, ai ngờ làm dân mạng Hàn… xấu hổ thay cho idol vì là rapper nhưng bị đòi nhảy khó? - Ảnh 4.
Fan của Mino (WINNER) thuê xe tải biểu tình uy hiếp YG, ai ngờ làm dân mạng Hàn… xấu hổ thay cho idol vì là rapper nhưng bị đòi nhảy khó? - Ảnh 5.

Fan thuê xe tải gắn khẩu hiệu yêu cầu YG cho Mino khoe khả năng vũ đạo, đã thế còn đòi dựng bài nhảy thật khó, có sự tham gia của biên đạo nổi tiếng và vũ công nam

Trong WINNER, Mino đảm nhận vai trò rapper chính. Riêng giọng rap và kĩ năng trình diễn của anh đã đủ khuấy đảo sân khấu mà chẳng cần đến vũ đạo. Vì những yêu cầu có phần vô lý như trên mà 1 số cư dân mạng đã cảm thấy… xấu hổ thay cho Mino và cho rằng fan đang phá hủy hình ảnh của thần tượng vì sự đòi hỏi của mình. Chưa kể hành động này còn có thể làm nam idol khó xử vì người hâm mộ của mình không "nể mặt" công ty.


Fan của Mino (WINNER) thuê xe tải biểu tình uy hiếp YG, ai ngờ làm dân mạng Hàn… xấu hổ thay cho idol vì là rapper nhưng bị đòi nhảy khó? - Ảnh 6.

Fan của Mino bị chỉ trích vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thần tượng qua những yêu cầu vô lý

Dân mạng Hàn bình luận:

- "Tôi thật xấu hổ thay cho nghệ sĩ… Tôi có thể tưởng tượng họ thấy bối rối thế nào nếu nhìn thấy mấy cái này. Cậu ấy là rapper và giờ fan đang đòi vũ đạo khó ư?"

- "Thế Song Mino có nhảy giỏi không? Anh ta là rapper và fan thì đòi vũ đạo khó à? Tôi mà là Song Mino thì tôi sẽ ghét những fan này mất".

- "Đồng ý là YG không tốt nhưng điều này đáng xấu hổ quá…"

- "Chẳng hiểu sao fan của YG cứ phải hủy hoại hình ảnh các ca sĩ như vậy".

- "Nhưng tôi muốn nghe album solo của Mino…"

- "Tôi nghĩ Song Mino hẳn sẽ ngượng lắm nếu xem mấy thứ này".

- "Ôi tôi thấy xấu hổ chết mất…"

- "Xin hãy lắng nghe ý kiến của Song Mino đi ạ".

- "Tôi hiểu là các fan sẽ thích vũ đạo khó hơn nhưng đây là lần đầu tiên thấy họ yêu cầu như thế này đấy".

- "Họ là fan của anh ta hay đang nuôi chuột hamster vậy?"

Trước Mino, fan của Rosé (BLACKPINK) cũng bị "ném đá" khi thuê xe tải đứng trước trụ sở YG để đòi công ty cho cô đi hát nhạc phim. Cư dân mạng cho rằng việc Rosé hát nhạc phim không đáng để fan làm ầm ĩ đến mức thuê xe tải biểu tình, trong khi BLACKPINK còn nhiều vấn đề đáng được quan tâm hơn. Chưa kể hành động này có thể khiến nữ idol khó xử vì người hâm mộ không "nể mặt" công ty.

Nguồn tham khảo: Knetizen