Idol nhà YG chịu bất công hơn cả Rosé (BLACKPINK): Bị “quỵt” album solo tới 7 năm, fan tức nước vỡ bờ thuê xe tải “uy hiếp” công ty

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 15:10 16/06/2020

Fan của nam idol này đã “học hỏi” fandom của BLACKPINK, thuê xe tải đến trước trụ sở YG với thông điệp đòi lại công bằng cho thần tượng.

Mới đây, nhiều người lại bắt gặp cảnh tượng fan thuê xe tải đậu trước trụ sở của YG Entertainment nhằm gây áp lực lên công ty. Thế nhưng lần này chủ nhân của chiếc xe lại không phải là fandom của BLACKPINK mà là cộng đồng người hâm mộ tại Trung Quốc của Kang Seung Yoon – trưởng nhóm WINNER.

Idol nhà YG chịu bất công hơn cả Rosé (BLACKPINK): Bị “quỵt” album solo tới 7 năm, fan tức nước vỡ bờ thuê xe tải “uy hiếp” công ty - Ảnh 1.

Fan của Kang Seung Yoon thuê xe tải đậu trước tòa nhà YG, đòi công ty phát hành album solo "nợ" từ năm 2013

Chiếc xe tải mà fan của trưởng nhóm WINNER thuê mang biển LED với dòng chữ: "Yêu cầu thực hiện solo album được hứa từ năm 2013 của Kang Seung Yoon". Được biết fan Trung của Kang Seung Yoon đã quyên tiền để thực hiện project này với mục đích yêu cầu YG phải lên tiếng về kế hoạch solo của anh.

Xe tải mang yêu cầu của fan Kang Seung Yoon gửi đến YG Entertainment

Kang Seung Yoon gia nhập YG vào năm 2011 sau khi gây ấn tượng với Yang Hyun Suk tại cuộc thi Superstar K2. Tháng 6/2013, cựu chủ tịch Yang thông báo anh sẽ debut với tư cách nghệ sĩ solo qua single "Wild and Young". Thế nhưng sau đó anh tham gia show sống còn "WIN: Who Is Next", debut trong WINNER và chưa 1 lần comeback solo.

"Wild and Young" MV - Kang Seung Yoon

Các fan còn nhớ 1 bài báo ra mắt vào ngày 20/6/2013 từng tiết lộ rằng mini album đầu tay của Kang Seung Yoon sẽ có 6 bài. YG cũng hứa sẽ cho anh phát hành mini album, thế nhưng sau 7 năm vẫn chưa thấy điều này thành sự thật. "Phúc lợi" duy nhất mà fan có là single mà Kang Seung Yoon sáng tác khi tham gia show "WIN: Who Is Next".

YG từng thông báo rằng nếu team A của show sống còn năm đó thắng, Kang Seung Yoon sẽ phát hành album solo và quảng bá song song với nhóm. Ngược lại, nếu team B thắng thì anh sẽ chỉ quảng bá solo mà thôi. Thực tế là dù nam idol giành chiến thắng với team A nhưng album "đánh lẻ" mà anh được hứa hẹn đến giờ vẫn "lặn mất tăm hơi".

Idol nhà YG chịu bất công hơn cả Rosé (BLACKPINK): Bị “quỵt” album solo tới 7 năm, fan tức nước vỡ bờ thuê xe tải “uy hiếp” công ty - Ảnh 4.

Kang Seung Yoon chưa từng tung album solo sau ngày ra mắt cùng WINNER

Đây được xem là thiệt thòi lớn với Kang Seung Yoon vì anh là ca sĩ vô cùng tài năng, có độ nhận diện công chúng tốt. Trước khi debut cùng WINNER, anh vô cùng thành công với ca khúc solo đầu tay. Giọng hát của thủ lĩnh WINNER đã được công nhận khi anh là idol đầu tiên chiến thắng 6 lần liên tiếp trong lịch sử show hát giấu mặt "King of Masked Singer".

"Who Are You" - Kang Seung Yoon (King of Masked Singer)

Trong WINNER, Kang Seung Yoon là người sáng tác phần lớn các bài hát của nhóm. Đã vậy, WINNER hiện đang tạm ngừng hoạt động vì có thành viên nhập ngũ, thế nhưng YG vẫn chưa một lần lên tiếng về kế hoạch tương lai của Kang Seung Yoon. Đây cũng là 1 trong những lý do khiến fan bất mãn, quyết định thuê xe tải "uy hiếp" công ty nhằm sớm nhận được câu trả lời về hoạt động solo của nam ca sĩ sau 7 năm chờ đợi dài đằng đẵng.

Idol nhà YG chịu bất công hơn cả Rosé (BLACKPINK): Bị “quỵt” album solo tới 7 năm, fan tức nước vỡ bờ thuê xe tải “uy hiếp” công ty - Ảnh 6.

Fan của Kang Seung Yoon đã chờ album solo của anh tới 7 năm

Hành động của người hâm mộ của Kang Seung Yoon đã nhận được sự thông cảm của đa số cư dân mạng Hàn Quốc. Trước đây Rosé vốn bị coi là "nạn nhân" của lời hứa "hão" của YG khi công ty tuyên bố cô sẽ debut solo vào năm 2018. Tuy nhiên trong thông báo mới nhất thì kế hoạch solo của Rosé đã bị dời tới tháng 10 năm nay, sau khi full album của BLACKPINK được phát hành. Thế nhưng thời gian Kang Seung Yoon và fan phải chờ đợi đã lên tới 7 năm mà album "đánh lẻ" vẫn chẳng thấy tăm hơi.

Knet bình luận:

- "Tôi không thích YG nhưng thích giọng của Kang Seung Yoon lắm. Tôi cũng muốn được thấy hoạt động solo của cậu ấy".

- "Không, xin hãy dùng tiền mua album ấy, sao các bạn cứ muốn đổ tiền vào mấy cái xe tải vậy?"

- "Đã 7 năm trôi qua và YG chưa để anh ấy tung album solo ư? Họ làm cái gì vậy? Không muốn kiếm tiền à?"

- "Các fan đã chờ, chờ và chờ… Nếu YG tiếp tục phớt lờ fan, họ sẽ bỏ đi đó".

- "Tôi nghĩ fan của các nhóm YG nên tậu hẳn 1 cái xe tải đi thay vì cứ phải thuê đi thuê lại như vậy…"

- "Kang Seung Yoon tự sáng tác nhạc của mình mà, đúng không? Sao YG không cho cậu ấy ra album nếu cậu ấy tự viết các bài hát chứ?"

- "Tôi muốn mở 1 công ty chuyên quảng cáo trên xe tải và bàn giao cho fan nhà YG luôn cho rồi".

- "Có phải Song Mino là thành viên của WINNER không? Tôi nghĩ cậu ấy có nhiều hoạt động solo lắm".

- "Từ 2013 á…? Điên mất".

- "Các fan đã đợi đến 6, 7 năm rồi ư? Ôi trời ơi…"

Đây cũng không phải lần đầu YG nhận được "tối hậu thư" của cộng đồng fan. Fandom của BLACKPINK từng 5 lần 7 lượt thuê xe tải "diễu" quanh trụ sở YG, đòi công ty đối xử với idol của họ tốt hơn. Mới đây fan quốc tế của Rosé còn biểu tình trước thềm comeback của nhóm với yêu cầu để main vocal của BLACKPINK được… hát OST và nhận lấy những gì cô xứng đáng.

Idol nhà YG chịu bất công hơn cả Rosé (BLACKPINK): Bị “quỵt” album solo tới 7 năm, fan tức nước vỡ bờ thuê xe tải “uy hiếp” công ty - Ảnh 7.

Fan của BLACKPINK đã nhiều lần thuê xe tải "uy hiếp" YG, đòi công bằng cho nhóm

Nguồn tham khảo: Knetizen, Pannchoa