Năm 2023 là năm nóng nhất thế giới trong 100.000 năm qua và cũng là năm nắng nóng kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, kỷ lục này có thể sẽ tiếp tục bị phá vỡ ở những năm tiếp theo.
Các nhà nghiên cứu cho biết, khí thải carbon đang khiến biến đổi khí hậu toàn cầu trở nên trầm trọng và hiện tượng El Niño càng thúc đẩy nhanh quá trình này.
Chiều 19/9, Cơ quan Khí tượng Australia khẳng định, Australia đang phải đối mặt với hai hiện tượng thời tiết cực đoan là El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương.
SCMP dẫn các nghiên cứu cho biết, nhiệt độ của các quốc gia đang nóng lên do việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp diễn với mức độ cao trong nhiều năm qua.