DWG KIA bị cho ra rìa, tuyển thủ của 4 đại điện LPL tham dự CKTG 2021 thủ thỉ: "Chỉ muốn gặp T1"

Loris CarryUs, Theo Trí Thức Trẻ 09:59 08/09/2021

Dù DWG KIA đang là đương kim vô địch, nhưng có vẻ như những đối thủ chính của LCK tại CKTG 2021 năm nay chỉ quan tâm đến T1.

Trong buổi lễ ra quân của 4 đại diện LPL tham dự CKTG 2021, truyền thông Trung Quốc đã có vài đoạn phỏng vấn ngắn dành cho các tuyển thủ và thành viên đội tuyển, trước ngày lên đường chinh phục chiếc Summoner's Cup thứ 3 trong lịch sử khu vực.

DWG KIA bị cho ra rìa, tuyển thủ của 4 đại điện LPL tham dự CKTG 2021 thủ thỉ: Chỉ muốn gặp T1 - Ảnh 1.

Trong đó, có một câu hỏi chung dành cho tất cả 4 đội tuyển, đó là "Các bạn kỳ vọng sẽ được gặp đối thủ nào nhất tại CKTG 2021?". Có lẽ câu trả lời của những ngôi sao đến từ "tứ trụ LPL" đã khiến không ít người phải bất ngờ, khi trong hầu hết câu trả lời, đối thủ mà họ mong đợi lại không phải DWG KIA - đội tuyển mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại, mà lại là "hạt giống số 3" - T1.

Đầu tiên phải kể đến EDG, hỗ trợ Meiko phát biểu: "Đối thủ mà tôi muốn chạm trán nhất chính là cặp đôi đường dưới của T1". Trong khi Flandre thì công khai đòi vào fanclub của Faker: "Dưới cương vị là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Faker là thần tượng của tôi và chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được thi đấu với anh ấy ngay trong lần đầu tiên tham dự CKTG".

Về phía FPX, người đi rừng Tian cũng chia sẻ rằng anh rất muốn so tài với tuyển thủ trẻ Oner bên phía T1, vì "Tôi cảm thấy cậu ấy là một người đi rừng sở hữu tư duy rất tốt". Trong khi Ale của LNG thì lại rất háo hức được đối đầu với Canna - một trong những đường trên hay nhất LCK trong mùa Hè vừa qua.

DWG KIA bị cho ra rìa, tuyển thủ của 4 đại điện LPL tham dự CKTG 2021 thủ thỉ: Chỉ muốn gặp T1 - Ảnh 2.

Cuối cùng là RNG - đối thủ có thể nói là "không đội trời chung, nợ sâu như biển" với T1. Những "người quen cũ" nhưng Ming hay Xiaohu đều rất khát khao được gặp lại Faker để trả lại món nợ chồng chất năm xưa. Thậm chí, Xiaohu còn hy vọng rằng ban huấn luyện sẽ tạo cơ hội cho anh trở lại vị trí đường giữa, trong trường hợp RNG gặp T1.

Quản lý của RNG - Shawn cũng khẳng định rằng sẽ thật vô nghĩa nếu RNG và T1 không thể gặp nhau, vì cặp đấu này gần như đã trở thành một biểu tượng của các kỳ CKTG mà cả 2 có cơ hội cùng nhau góp mặt: "Vì T1 và RNG đều là hạt giống số 3 nên chúng tôi không thể gặp nhau ở vòng bảng. Tuy nhiên, giải đấu này sẽ bớt đi nhiều phần ý nghĩa nếu 2 đội tuyển không thể đối đầu nhau dù chỉ một lần".

Thực tế, việc các đội tuyển LPL muốn chạm trán T1 là điều rất dễ hiểu. Thứ nhất, dù DK đang là đương kim vô địch, nhưng T1 mới là đội giữ kỷ lục về số lần đăng quang ở CKTG, và "đối đầu, đánh bại kẻ vĩ đại nhất" là điều mà tuyển thủ nào cũng mong đợi rồi.

Bên cạnh đó, ngoại trừ FPX thì 3 đội tuyển còn lại đều hội tụ khá nhiều "người quen cũ" của Faker. Trong khi các tuyển thủ trẻ và ít kinh nghiệm thi đấu hơn thì hầu hết vẫn luôn coi Quỷ Vương là tượng đài sống mà họ khát khao được đối mặt dù chỉ một lần.

DWG KIA bị cho ra rìa, tuyển thủ của 4 đại điện LPL tham dự CKTG 2021 thủ thỉ: Chỉ muốn gặp T1 - Ảnh 3.

Dù không phải là đội vô địch LCK và chỉ đến CKTG với tư cách hạt giống số 3, nhưng T1 vẫn được các đối thủ của LPL đánh giá rất cao

Ngoài ra, yếu tố chuyên môn cũng là điều khiến các đội tuyển tỏ ra không mấy mặn mà với việc... gặp DWG KIA. Bất kỳ đội LPL nào chung bảng với DK đều tiềm ẩn rủi ro nhất định, khi CKTG năm nay được dự báo sẽ xuất hiện tới 2 bảng "tử thần". Còn gặp ở knock-out thì khỏi nói rồi, không ai đảm bảo sẽ có được kết quả tốt trước ông vua của LMHT thế giới lúc này. Thế nên "tránh voi chẳng xấu mặt nào" cũng là cái tốt.

Với việc CKTG 2021 năm nay có tới 4 đại diện LCK và 4 đại diện LPL, thì trong trường hợp mọi thứ suôn sẻ, tức là HLE và LNG đều vượt qua được vòng Play-in, khi đó 4 bảng đấu của CKTG đều sẽ có sự góp mặt của 1 đội Trung và 1 đội Hàn. Nghĩa là một trong những tuyển thủ kể trên chắc chắn sẽ "thỏa ước nguyện" được đối đầu với T1.